Tạo các vùng cây ăn quả mang lại giá trị cao

(LĐTĐ) Với lợi thế vùng bãi sông Đáy là nơi có điều kiện phù hợp về đất đai, khí hậu, vị trí địa lý để phát triển các loại cây ăn quả lâu năm, những năm gần đây, huyện Hoài Đức đã tập trung phát triển một số loại cây ăn quả đặc sản đem lại lợi ích kinh tế cao, tăng thu nhập cho bà con nông dân.
Người hết lòng với công tác xây dựng nông thôn mới
Hà Nội công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Là huyện ven đô, có tốc độ đô thị hóa nhanh, chỉ trong hơn 10 năm trở lại đây, Hoài Đức đã có trên 1.600ha đất nông nghiệp phải chuyển đổi mục đích sử dụng, đất canh tác nông nghiệp hiện chỉ còn 1.200ha. Do đó, tập trung vào quy hoạch lại sản xuất, khai thác tối đa giá trị đất đai, nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của huyện.

Tạo các vùng cây ăn quả mang lại giá trị cao
Mô hình trồng bưởi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Để làm được điều này, từ năm 2005, huyện Hoài Đức đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả và bền vững định hướng phát triển tới năm 2020. Trong đó, huyện tập trung vào chỉ đạo thực hiện đề án cây ăn quả giá trị kinh tế cao; hoa cây cảnh; rau an toàn và cơ giới hóa nông nghiệp.

Đến nay, toàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, sản xuất theo hướng chuyên canh, với tổng diện tích 455/724 ha. Một số loại cây ăn quả đã trở thành cây trồng chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương cũng như định hình rõ nét dần hình thành những vùng sản xuất tập trung như: vùng phật thủ, cam Canh ở xã Đắc Sở, Yên Sở; vùng sản xuất nhãn chín muộn ở xã An Thượng, Đông La, Song Phượng; vùng bưởi đường tại xã Cát Quế, Đông La...

Tại các xã Song Phương, An Thượng, Đông La, nhãn chín muộn được xác định là cây chủ lực để phát triển kinh tế hộ gia đình, là cây trọng điểm trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong những năm tới. Hội sản xuất và kinh doanh Nhãn chín muộn và các hộ nông dân đã thực hiện cung ứng giống, ghép cải tạo cho trang trại, hộ gia đình các huyện lân cận, các tỉnh trong cả nước trồng thí điểm. Từ 40,5 ha nhãn chín muộn năm 2010, đến nay đã tăng lên 97 ha, trong đó xã An Thượng 40 ha, Đông La 20 ha, Song Phương 15 ha, các xã khác 22ha. Năng suất đạt từ 15-18 tấn/ha/năm, giá bán tăng từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng, đặc biệt về cuối vụ đã bán 62.000 đồng/kg.

Nhờ trồng nhãn chín muộn mà đời sống của nhiều hộ dân được cải thiện. Hiệu quả kinh tế khi tham gia mô hình thâm canh nhãn chín muộn tăng từ 20 đến 25%. Thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng, có vườn thu nhập trên 1 tỷ đồng/ha/năm. Để giúp bà con phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, năm 2011, huyện đã tạo điều kiện cho các xã thành lập “Huyện hội sản xuất và kinh doanh nhãn chín muộn” trên diện tích hơn 100 ha với 57 hội viên tham gia, đồng thời đăng ký thương hiệu “Nhãn chín muộn Hoài Đức”.

Ở xã Cát Quế, hầu hết các gia đình đều có vườn trồng bưởi, trong đó tập trung chủ yếu vào hai giống bưởi Diễn và bưởi Quế Dương. Tuy nhiên, bưởi Diễn là bưởi từ nơi khác mang về, còn bưởi Quế Dương là giống bưởi địa phương được nhân dân trồng, bảo tồn và phát triển từ nhiều năm nay. Hiện nay, tổng diện tích 70ha gồm 2 giống: Bưởi đường Quế Dương và bưởi đường La Tinh. Năng suất đạt từ 35-40 tấn/ha; thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng/ha/năm. Là cây dễ trồng, chăm sóc, chịu hạn, chịu úng tốt, năng suất cao, ổn định, thời điểm thu hoạch sau bưởi chua, trước bưởi Diễn, cho thu nhập khá cao.

Bưởi đường La Tinh có ưu điểm là giống bưởi có chất lượng tốt (hàm lượng đường cao), bảo quản lâu, có thể để đến mùa hè năm sau. Sản phẩm bưởi đường Quế Dương từ năm 2010 đã đưa vào một số siêu thị tại Hà Nội, còn lại chủ yếu tiêu thụ do tư thương đến mua. Đến tháng 5/2013, Hội sản xuất và kinh doanh bưởi Quế Dương - xã Cát Quế đã được thành lập và bước đầu tổ chức tiêu thụ chung sản phẩm của các hội viên trong Hội. Sản phẩm đã được Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội hỗ trợ xây dựng Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bưởi đường Quế Dương (xã Cát Quế).

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức Đỗ Đức Trung, các cây ăn quả đặc sản của Hoài Đức đã được khẳng định là cây chủ lực để phát triển trong những năm tới; là cơ sở để huyện tiếp tục đề nghị thành phố hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm nông nghiệp như: bưởi đường La Tinh, phật thủ, hoa lan Đông La... Từ đó tạo tiền đề để sản xuất nông nghiệp huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới của các xã nói riêng và của toàn huyện nói chung, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô.

Để nâng cao giá trị, thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, Hoài Đức đã phối hợp với các sở, ngành xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nông sản, chú trọng tập huấn kỹ thuật canh tác an toàn, theo quy trình VietGAP cho các hộ sản xuất... Nhờ vậy, giá trị thu nhập của nhiều vùng sản xuất được gia tăng rõ rệt, từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng/ha canh tác. Trong đó, 2 sản phẩm nhãn chín muộn và bưởi đường Quế Dương đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) công nhận nhãn hiệu tập thể; 20ha bưởi Quế Dương và 20ha nhãn chín muộn đã được cấp chứng nhận VietGAP.

Được biết, bên cạnh việc phát triển những loại cây ăn quả lâu năm, huyện cũng tập trung phát triển hoa, cây cảnh, trong đó không thể không nhắc đến vùng trồng lan rừng nổi tiếng tại xã Đông La. Đây vừa là thú chơi tao nhã, đài các vừa mang lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân trong vùng. Theo ông Trần Văn Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đang La, hiện trên địa bàn xã có khoảng 20ha trồng lan rừng của 200 nhà vườn, nhiều nhà vườn đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng mô hình, nâng cao kỹ thuật chăm sóc để đưa ra thị trường những giò lan đẹp, quý hiếm và có giá trị cao.

Đến nay, thương hiệu lan Đông La đã được nhiều người yêu lan từ trong Nam, ngoài Bắc biết đến, nhờ vậy, thu nhập bình quân một năm của các nhà vườn rất cao. Trong xã có một số nhà vườn nổi tiếng, làm lan lâu năm như vườn lan hộ gia đình anh Hoàng Ngọc Trường, Nguyễn Hữu Nguyên, Trịnh Đắc Toàn… Với các hộ tầm trung bình khi trừ tất cả chi phí sẽ cho lãi vài tỷ một năm.

Trong thời gian tới, để đảm bảo phát triển sản xuất vừa mang tính hiệu quả và bền vững, huyện sẽ tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch trồng trọt vùng bãi huyện Hoài Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 để hình thành rõ nét các vùng sản xuất cây ăn quả chuyên canh tập trung; Định hướng cho các vùng sản xuất từng bước thay thế các giống cây ăn quả cũ, kém chất lượng, năng suất thấp bằng các giống cây ăn quả đặc sản (nhãn chín muộn, bưởi đường, phật thủ) có hiệu quả kinh tế cao.

Đồng thời, mở rộng diện tích sản xuất để tăng số lượng sản phẩm, từng bước đáp ứng nhu cầu rất lớn của thị trường hiện nay. Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen của các giống cây ăn quả chất lượng cao của huyện để từ đó định hướng cho người sản xuất nhằm khai thác tối đa ưu điểm của các giống địa phương có chất lượng cao và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đẩy mạnh hoạt động cải tạo vườn tạp và mở rộng các vườn mới theo hướng sản xuất VietGAP hoặc kết hợp hình thành trang trại sinh thái… để có thể khai thác tối đa tiềm năng của đất đai và tăng hiệu quả của sản xuất.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động