Người hết lòng với công tác xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Chính thức về đích nông thôn mới từ năm 2017, đến nay, bộ mặt nông thôn mới ở huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội đã có nhiều khởi sắc. Để có được những kết quả đó, bên cạnh sự vào cuộc đồng bộ, sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đóng góp không nhỏ của các cán bộ, các cá nhân tận tâm, nhiệt huyết và trách nhiệm ở cơ sở.
nguoi het long voi cong tac xay dung nong thon moi 103829 Bí quyết từ huy động sức dân
nguoi het long voi cong tac xay dung nong thon moi 103829 Chung sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới
nguoi het long voi cong tac xay dung nong thon moi 103829 Người hết lòng với công tác xây dựng nông thôn mới

Mẫu mực trong công tác tuyên truyền, vận động

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những mục tiêu quan trọng, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng chương trình, Đảng ủy, chính quyền xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) đã nhận được sự đồng lòng, chung tay góp sức của các cá nhân, tập thể và đặc biệt là sự chung sức của người dân địa phương. Nhờ đó, Vạn Phúc đã trở thành xã đầu tiên của huyện Thanh trì cán đích nông thôn mới sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

nguoi het long voi cong tac xay dung nong thon moi 103829
MTTQ xã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, các ngành, tổ chức thành viên từ xã đến thôn để vận động, tuyên truyền…

Trong thành công đó, người dân địa phương xã Vạn Phúc nhắc nhiều đến sự cống hiến, tận tâm, nhiệt huyết của người Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) xã, đó là ông Nguyễn Văn Hải. Với kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận tổ quốc phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vạn Phúc, đã đưa người dân đi từ hết thành công này đến thành công khác.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì triển khai khi quá trình đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh, khiến giá đất tăng cao. Cũng như các địa phương khác, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, việc đầu tiên xã Vạn Phúc triển khai là đẩy mạnh xây dựng các con đường liên thôn, liên xã. Để thực hiện kế hoạch này, vai trò Ủy ban MTTQ xã đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện.

Là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, với mục đích làm gương cho người dân noi theo, ông Hải đã tự nguyện hiến 10m2 đất ở của gia đình để mở đường và tự tháo dỡ 50m tường rào mở rộng đường làng, ngõ xóm. Noi gương người cán bộ Mặt trận mẫu mực, người dân xã Vạn Phúc đã đồng lòng hiến hàng nghìn m2 đất ở, tự tháo dỡ nhiều công trình xây dựng kiên cố để phục vụ các công trình công ích, giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, các di tích lịch sử văn hóa, dự án chiếu sáng công cộng...

Xác định một trong những khâu đột phá khi xây dựng nông thôn mới là dồn điền, đổi thửa, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Sau một năm thực hiện, toàn xã Vạn Phúc đã hoàn thành dồn điền, đổi thửa được 159,7 ha đất sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi được 128ha diện tích đất trồng giống bưởi Vạn Phúc, bưởi Diễn, quất cảnh và nhiều cây trồng có giá trị kinh tế khác.

Ông Nguyễn Văn Hải chia sẻ, thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa của Nhà nước, với vai trò là cán bộ MTTQ xã, chúng tôi xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình. Qua đó, thường xuyên tổ chức, phối hợp với các đoàn thể, các ngành, các tổ chức thành viên từ xã đến thôn để vận động, tuyên truyền đến người dân đạt hiệu quả. Sau một thời gian vào cuộc, người dân trên địa bàn xã rất phấn khởi, đoàn kết và đồng lòng cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa đạt kết quả rất cao.

“Trong quá trình vận động chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc người dân đã quen với tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún, đất canh tác không đồng đều. Do đó, khi thực hiện tuyên truyền nhiều gia đình sợ bị dồn vào khu vực đất xấu, khó canh tác…Tuy nhiên, với sự vào cuộc sát sao của Đảng ủy, chính quyền công tác dồn điền, đổi thửa đã đạt được kết quả cao hơn so với kỳ vọng. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình ban đầu có 5-7 thửa đất, sau dồn điền chỉ còn 1-2 thửa và có những thửa đất diện tích lớn lên đến 3.000m2. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện cho người dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giải phóng sức lao động, nâng cao chất lượng vật nuôi, cây trồng…”, ông Hải cho hay.

Lắng nghe dân để tuyên truyền tốt hơn

Song song với công tác dồn điền, đổi thửa, nhiệm vụ khó khăn không kém là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, qua tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện, khiến cho quá trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, việc dồn điền, đổi thửa đã tạo điều kiện cho các hộ dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế. Điều này khiến cho nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào Chương trình.

nguoi het long voi cong tac xay dung nong thon moi 103829
Ông Nguyễn Văn Hải đến từng hộ gia đình để tuyên truyền và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Trong công tác, với cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, ông Hải đã cùng với Ban giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên phân công thành viên có mặt, giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. Trong quá trình giám sát và phát hiện những sai sót, ông Hải kịp thời kiến nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục.

Đối với nhiệm vụ tuyên truyền, ông Hải luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân ở khu dân cư, đồng thời vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật, cũng như những quy định của địa phương, giúp nhân dân hiểu rõ và đồng cảm với những khó khăn mà Đảng, chính quyền đang gặp phải. Đặc biệt, không ngại khó khăn, vất vả ông Hải còn xuống tận cơ sở, đến từng thôn, xóm, từng hộ gia đình…nắm bắt hoàn cảnh, tiếp thu ý kiến, đồng thời đưa ra giải pháp giúp đỡ, rà soát lại hộ nghèo được xây nhà Đại đoàn kết. Các hoạt động đều được thực hiện công khai, dân chủ, được bà con nhân dân tin tưởng.

Nhờ tác phong làm việc cụ thể, sâu sát với nhân dân, ông Hải đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tại các kỳ họp. Qua đó, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nông thôn mới đối với từng gia đình, thôn, xóm...qua đó, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất và đưa xã Vạn Phúc sớm hoàn thành nông thôn mới. Đặc biệt, với những cống hiến của mình trong công tác mặt trận, ông Nguyễn Văn Hải đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Thành phố và Trung ương. Đặc biệt, năm 2017, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vạn Phúc Nguyễn Văn Hải được dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014 – 2017.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động