Tăng cường phối hợp với Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á Thái Bình Dương xây dựng thành phố thông minh

Sáng 24/10, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tiếp đoàn của Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á Thái Bình Dương (ASOCIO), do ông David Wong, Chủ tịch ASOCIO dẫn đầu, về việc phối hợp, hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử ở Hà Nội và kiến tạo Hà Nội trở thành thành phố thông minh.  
tang cuong phoi hop voi to chuc cong nghiep dien toan chau a thai binh duong xay dung thanh pho thong minh Hà Nội tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với các doanh nghiệp Anh quốc
tang cuong phoi hop voi to chuc cong nghiep dien toan chau a thai binh duong xay dung thanh pho thong minh Hà Nội thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Israel, Ailen và Anh
tang cuong phoi hop voi to chuc cong nghiep dien toan chau a thai binh duong xay dung thanh pho thong minh Tăng cường hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Dublin
tang cuong phoi hop voi to chuc cong nghiep dien toan chau a thai binh duong xay dung thanh pho thong minh Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Tây Cape Cộng hòa Nam Phi
tang cuong phoi hop voi to chuc cong nghiep dien toan chau a thai binh duong xay dung thanh pho thong minh Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Áo hợp tác đầu tư
tang cuong phoi hop voi to chuc cong nghiep dien toan chau a thai binh duong xay dung thanh pho thong minh

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trao đổi với Chủ tịch ASOCIO David Wong

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã điểm qua những kết quả bước đầu về quá trình xây dựng chính phủ điện tử của TP Hà Nội. Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Từ tháng 12/2015, Thành phố đã bỏ toàn bộ các server riêng lẻ của các quận, huyện. Gần 2 năm qua, Hà Nội đã thiết lập được hệ thống mạng dùng chung từ thành phố đến 584 phường, xã, phục vụ cải cách hành chính và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử và thành phố thông minh, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến thiết lập cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành giao thông, phục vụ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, giải đáp thắc mắc của người dân, phân tích dữ liệu, bảo mật hệ thống…

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Hà Nội đã làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài để xây dựng các tổ hợp trung tâm dữ liệu lớn nhất toàn quốc tại Hà Nội, bao gồm: 6 tổ hợp trung tâm dữ liệu với tổng công suất 1.200 MW. Quá trình xây dựng các trung tâm dữ liệu này gắn liền với quá trình xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của thành phố. Cùng với đó, tăng cường hợp tác, phát triển phần mềm để xây dựng thành phố thông minh như hệ thống bãi đỗ xe thông minh, thay thế hệ thống đèn tiết kiệm năng lượng… Trong thời gian tới, Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó, có ASOCIO để đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành phố thông minh, đặc biệt là trong giai đoạn 2: sử dụng thiết bị cuối phục vụ người dân.

Thay mặt đoàn làm việc, Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á Thái Bình Dương ASOCIO bày tỏ ấn tượng với kết quả mà TP Hà Nội đã đạt được trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố thông minh thời gian qua. Ông David Wong cũng cho biết: ASOCIO có nhiều quốc gia thành viên, trong đó, các thành viên tích cực là Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ… Với khẩu hiệu “Định hình lại kỷ nguyên mới”, ASOCIO có các sản phẩm điểm nhấn là chỉ số thành phố thông minh và các hội thảo xây dựng chỉ số thông minh.

Chỉ số thành phố thông minh mà ASOCIO giới thiệu là thước đo đánh giá quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thành phố, hướng tới kiến tạo một thành phố trong mơ. Hội thảo về thành phố thông minh đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều quốc gia thành viên, đưa ra nhiều giải pháp phát triển hiệu quả. Trong năm 2018, ASOCIO muốn phối hợp tổ chức hội thảo tại Hà Nội, hứa hẹn là cơ hội lớn cho Hà Nội học tập kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh.

tang cuong phoi hop voi to chuc cong nghiep dien toan chau a thai binh duong xay dung thanh pho thong minh
Hai bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp

Theo Quỳnh Anh/Cổng thông tin điện tử Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động