Hà Nội tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với các doanh nghiệp Anh quốc

Sáng nay, 12/10 tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội phối hợp với Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) và Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Gặp gỡ Hà Nội – Hiệp hội Anh quốc tại Việt nam: Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế”.
ha noi tang cuong quan he doi tac kinh te voi cac doanh nghiep anh quoc Hà Nội thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Israel, Ailen và Anh
ha noi tang cuong quan he doi tac kinh te voi cac doanh nghiep anh quoc Tăng cường hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Dublin
ha noi tang cuong quan he doi tac kinh te voi cac doanh nghiep anh quoc Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Tây Cape Cộng hòa Nam Phi
ha noi tang cuong quan he doi tac kinh te voi cac doanh nghiep anh quoc Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Áo hợp tác đầu tư

Tọa đàm có sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ Đại sứ quán Anh, các sở, ban, ngành của Thành phố Hà Nội, các hiệp hội, doanh nghiệp phía Việt Nam và Anh quốc hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xây dựng, vận tải, logistic, dịch vụ tư vấn, quảng cáo - marketing, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, nhà hàng - khách sạn…

ha noi tang cuong quan he doi tac kinh te voi cac doanh nghiep anh quoc
Đại diện UBND TP. Hà Nội, Đại sứ quán Anh, Hiệp hội các doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam điều hành Tọa đàm

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế - xã hội và tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội. Phía Anh quốc, ông Steph Lysaght, Phó đại sứ Anh quốc tại Việt Nam cũng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của Vương quốc Anh tại TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và truyền thông, Ngân hàng Nhà nước TP. Hà Nội… và đại diện một số doanh nghiệp của Hà Nội và Anh quốc đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm. Đó là các vấn đề về thủ tục hành chính, cấp giấy phép kinh doanh, sử dụng đất, đầu tư xây dựng, đào tạo và sử dụng lao động, thuế, hải quan... Bên cạnh đó, các vấn đề về môi trường pháp lý, trọng tâm là quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề xử lý môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng xuất khẩu, đào tạo nghề chất lượng cao... cũng được các đại biểu quan tâm thảo luận.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại việt Nam, ông Christoper Jeffery, Phó chủ tịch Hiệp hội, Hiệu trưởng trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam cho rằng, buổi tọa đàm sẽ tạo cơ hội xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh doanh, đầu tư thương mại giữa các doanh nghiệp Anh quốc với các doanh nghiệp trong nước. Về phía Anh quốc, sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam các vấn đề thế mạnh như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, logistic, tài chính, bảo hiểm.

Nhấn mạnh về ý nghĩa buổi Tọa đàm, ông Nguyễn Doãn Toản cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa trong tăng cường kết nối giữa chính quyền thành phố Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp Anh quốc, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai bên.

“Hoạt động này sẽ tăng cường thu hút đầu tư trong nước và quốc tế thông qua triển khai hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của thành phố Hà Nội. Đồng thời, tiếp tục quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của Thủ đô với các doanh nghiệp Anh quốc nói riêng và châu Âu nói chung”, ông Toản khẳng định.

Theo Thanh Nga/Báo đầu tư

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Xem thêm
Phiên bản di động