Tái diễn nạn đua xe trái phép ở Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm

Trong thời điểm, cả nước và đặc biệt là Thủ đô Hà Nội vẫn đang “căng mình” phòng, chống dịch Covid-19 thì không ít thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên do thiếu hiểu biết, đua đòi, muốn thể hiện mình… đã có hành vi tụ tập đua xe, gây mất trật tự xã hội, khiến dư luận hoang mang, lo lắng…    
tai dien nan dua xe trai phep o ha noi se xu ly nghiem Nhóm "tổ lái" gây mất trật tự xung quanh hồ Hoàn Kiếm lĩnh án
tai dien nan dua xe trai phep o ha noi se xu ly nghiem Xử lý nhiều đối tượng đua xe gây náo loạn đường phố

Liên tiếp xảy ra đua xe gây mất trật tự công cộng

Gần đây nhất, ngày 6/5, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã mở phiên xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong nhóm đua xe trái phép quanh hồ Gươm về tội gây rối trật tự công cộng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Cao Cường, Nguyễn Tiến Anh cùng mức án 16 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Lá, Nguyễn Quang Huy 10 tháng tù, Lê Thị Thanh Huyền 9 tháng tù, Nguyễn Sơn Thành 8 tháng tù. Các bị cáo Hoàng Nam Khánh, Lê Đình Phái, Nguyễn Bảo Ngọc và Diệp Gia Khánh đều bị phạt 5 tháng tù.

Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo tụ tập đua xe, bốc đầu xe trong thời gian giãn cách xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và vi phạm các quy định liên quan phòng chống Covid-19. Cần có bản án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe đồng thời làm gương cho những người khác.

Theo cáo trạng, các bị cáo đều là học sinh, sinh viên hoặc không có công ăn việc làm. Đêm 8/4, mặc dù trong thời gian cách ly xã hội vì dịch Covid-19 nhưng nhóm này lên mạng xã hội rủ nhau đua xe quanh hồ Gươm. Cả nhóm xe máy dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ nhanh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe trên các tuyến phố quanh hồ Gươm.

tai dien nan dua xe trai phep o ha noi se xu ly nghiem
Các đối tượng trong vụ đua xe trái phép xung quanh hồ Gươm. (Ảnh: M.Q)

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép. Lực lượng cảnh sát hình sự đã trích xuất camera, xác định biển kiểm soát, nhận dạng và khống chế một số thanh niên đưa về trụ sở làm việc. Sáng 10/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 28 thanh, thiếu niên để điều tra hành vi đua xe trái phép.

Một trong những vụ gây rối trật tự công cộng nữa xảy ra gần đây do các “quái xế” gây ra trên địa bàn Đông Anh. Khoảng 20h ngày 16/4, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đông Anh phát hiện nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe máy tại các tuyến đường Cao Lỗ, đường liên xã Uy Nỗ - Cổ Loa và chợ Trung tâm thị trấn Đông Anh.

Công an huyện Đông Anh đã triển khai lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 8 xe máy các đối tượng sử dụng để phóng nhanh, bốc đầu. Tiến hành điều tra, Cơ quan Công an đã xác định 22 đối tượng có hành vi đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Không chỉ tập trung đua xe, thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin thì nhiều thanh, thiếu niên đã thể hiện mình bằng cách “biểu diễn” khả năng điều khiển xe máy và đăng tải lên Facebook. Nhiều trường hợp bị xử lý nhưng vẫn còn những đối tượng cố tình phạm pháp. Đầu tháng 5, công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc tài khoản Facebook H.B đăng tải hình ảnh không đội mũ bao hiểm, bốc đầu xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến đơn vị chức năng để làm rõ.

Tiến hành xác minh, Công an huyện Hoài Đức đã làm rõ và triệu tập người điều khiển xe trong clip là N.Đ.H (trú tại Lại Yên, Hoài Đức) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, H. đã thừa nhận đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và đi bằng một bánh tại đường liên xã An Khánh, Lại Yên, Hoài Đức. Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định xử phạt đối với H về các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển… Tổng mức tiền phạt đối với N.Đ.H. là 4,2 triệu đồng…

Tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm

Qua những vụ việc kể trên, có thể thấy, các đối tượng tham gia đua xe gây rối hầu hết là thanh, thiếu niên. Việc để dính vào vòng lao lý là do trẻ tuổi, thiếu hiểu biết, muốn thể hiện chính mình. Điều này đang khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi hoang mang, lo lắng.

Chị Tạ Lan Hương (ở Kim Liên, quận Đống Đa) chia sẻ: “Con trai tôi đang học cấp 3 tại một trường ở quận Đống Đa. Cháu thường xuyên tụ tập bạn bè, thỉnh thoảng lại rồng rắn mượn xe máy của bố mẹ lên phố chơi. Mặc dù, gia đình liên tục nhắc nhở cháu cũng như bạn bè về việc cấm tụ tập lạng lách, đánh võng trên đường phố nhưng chúng tôi vẫn rất lo lắng. Các cháu đang còn trẻ tuổi, bồng bột, thiếu hiểu biết nên chỉ một phút không kiềm chế sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường”.

Cũng chung quan điểm với chị Lan Hương, anh Nguyễn Anh Tuấn (ở Hàng Bột, Đống Đa) cho biết: “Mặc dù được tuyên truyền, giáo dục nhưng hiện tượng đua xe vẫn tái diễn gây hoang mang dư luận. Tôi được biết, hành vi trên nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự. Đề nghị cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý những hành ti tụ tập, đua xe, đánh võng, lạng lách để xử lý nghiêm, làm gương cho những người trẻ. Đồng thời cũng bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông”.

Là một luật sư có kinh nghiệm, nhiều lần tham dự những phiên tòa xét xử những bị cáo trẻ tuổi liên quan đến hành vi đua xe, luật sư Phạm Quốc Thanh – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cho biết: Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” với hành vi đua xe trái phép sẽ bị phạt tiền từ 7 đến 8 triệu đồng đối với người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng và tịch thu phương tiện.

Bên cạnh đó, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng thực hiện hành vi đua xe trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy trường hợp, đối tượng phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nếu phạm tội làm chết 2 người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng, thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Ngoài ra, mức phạt cao nhất cho hành vi đua xe trái phép đến 20 năm tù giam...

Trước tình trạng tái diễn hành vi đua xe gây mất trật tự an toàn xã hội thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đua xe, gây rối trật tự trên đường phố không những là hành vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho người dân xung quanh. Công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm đối với những hành vi này

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động