Tái chế vòng hoa đám hiếu

LĐTĐ -Trong trăm nghìn nghề để mưu sinh, kiếm sống, có lẽ nghề tái chế hay còn gọi là nghề “ăn xác” vòng hoa đám hiếu được xem là lạ lùng.

Đột nhập xưởng “tái chế” vòng hoa người chết

Qủa thực cho đến tận bây giờ, dù đã thâm nhập thực tế, được “mục sở thị” cái nghề chỉ nghe đã “sởn gai ốc” kia, tôi vẫn không thể tin được sao trên đời lại có một công việc lạ lùng đến thế?. Tôi biết đến “nghề” này trong một dịp tình cờ gặp người bạn học cùng cấp 2.

Lâu ngày không gặp, hỏi về công việc, cậu bạn chỉ ậm ừ, nói qua qua rằng “đi làm thuê kiếm ăn”. Hỏi dồn, cuối cùng cậu mới miễn cưỡng cho biết đang làm nghề “tái chế vòng hoa”. Dù đã từng tìm hiểu nhiều nghề “sống nhờ người chết” như khóc thuê, đào huyệt, trang điểm xác chết, bốc mộ hay thu mua ván thôi... nhưng tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được sao lại có thêm một nghề như thế. Thấy vẻ mặt có vẻ lơ mơ của tôi, cậu bạn tỏ vẻ hào hứng: Lúc đầu khi được thuê làm nghề này, tôi cũng thấy rờn rợn, nhưng kiếm được nhiều tiền nên làm mãi cũng quen.

Tò mò trước cái nghề lạ lùng ấy, ngay sau cuộc gặp, tôi quyết định xin được theo chân bạn để tìm hiểu rõ mọi ngóc ngách, ngón nghề cũng như lợi ích kinh tế từ công việc này. Theo chân bạn, chúng tôi tìm về khu vực nghĩa trang Văn Điển, nơi được mệnh danh là “cái nôi nghề tái chế vòng hoa” lớn nhất miền Bắc. Theo đó, dù chưa có một nghiên cứu, số liệu nào chứng minh nơi đâu sản sinh ra nghề tái chế vòng hoa người chết. Nhưng “dân trong nghề” đều coi Văn Điển là nơi đầu tiên xuất hiện công việc này và nghe đâu nó có ngay  từ khi nghĩa trang Văn Điển hình thành.

Một “phù thủy” đang chở hoa từ nghĩa trang về cơ sở “tái chế”

3h chiều một ngày đầu thu, chúng tôi cho có mặt tại sân nghĩa trang Văn Điển. Đưa mắt quan sát một vòng, chúng tôi thấy sau khi làm những thủ tục cần thiết cho người đã khuất, chiếc xe chở áo quan rẽ sang hướng Đài hóa thân hoàn vũ, còn 3 chiếc xe bán tải chở đầy vòng hoa rẽ sang hướng khác.

Theo sự chỉ đạo của nhân viên ở đây thì vòng hoa ở xe đi đầu được nhân viên nghĩa trang ném xuống một chiếc hố chuyên dùng để chứa vòng hoa. Hai xe còn lại được một nhân viên hướng dẫn vòng xuống phía sau hố chứa, phía đó có hai chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, sau đó họ cùng với người chuyên dọn dẹp vòng hoa ở đây xếp riêng ra và chất lên đầy hai chiếc xe ngựa. Thấy lạ tôi quay qua hỏi Quang (bạn tôi): “Người ta chất vòng hoa lên xe ngựa làm gì vậy?”. “Mang đi “tái chế” chứ còn mang đi đâu nữa. Người đầu trọc trên chiếc xe ngựa phía trước tên là Coóng, người còn lại tên là Chương, tôi nghe nói họ đã làm công việc dọn dẹp vòng hoa này từ ngày có nghĩa trang Văn Điển”, Quang trả lời, giọng thầm thì.

Tiến lại gần một anh nhân viên tên H. là nhân viên nghĩa trang Văn Điển, tôi hỏi “Vòng hoa sao không được chôn xuống bể chứa mà lại cho xe ngựa chở đi đâu vậy anh (?) / vì bể chứa trong khuôn viên hạn chế, nên vòng hoa sẽ được chở ra một bể chứa khác để chôn và làm phân xanh”, anh H. trả lời. Khi tôi đang hỏi chuyện, Quang tiến lại gần thì thầm vào tai: “Đi theo xe ngựa rồi sẽ biết họ chôn như thế nào”. Chạy qua con đường lầy lội trong một con ngõ nhỏ trên đường Phan Trọng Tuệ, theo hướng chiếc xe ngựa của anh Coóng, chúng tôi phát hiện thấy số vòng hoa này thực chất không được chôn để làm phân xanh như lời nhân viên nhà tang lễ nói mà nó được đưa về tập kết tại một chiếc lều dựng bằng bạt màu xanh nằm ngay sau nghĩa trang Văn Điển. Ở đây lúc này đang có  3 – 4 người phụ nữ, dang lúi húi rút những chiếc hoa giấy “hoa giả” từ trong những vòng hoa được mang về từ nghĩa trang rồi “tái chế”.

Theo bà Nguyễn Thị Lợi người dân sống cạnh khu vực “tái chế” vòng hoa này chia sẻ “Ở đây hỏi nhà Coóng Sâm (chị Sâm vợ anh Coóng – pv) ai chẳng biết, hai vợ chồng nó làm nghề dọn dẹp hố đựng hoa trong nghĩa trang từ lâu rồi, ngày nào cũng vậy khoảng 3h chiều là thằng Coóng lại đi chở vòng hoa về mỗi ngày 6 đến 7 chuyến, vợ nó và hai đứa cháu nữa ở nhà chuyên “sản xuất” lại, cái nào còn mới thì nó xoay vòng mang ra nghĩa trang bán luôn, cái nào hỏng thì rút hoa ra bán lại cho những mối khác, tôi biết là việc làm này cũng khô vòng hoa đi hết thì lấy đâu chỗ mà chôn”.

Vòng hoa trong các đám tang đang nằm chờ được khoác “áo mới”

Nhìn nét mặt tôi có vẻ ngao ngán, anh Quang vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói “Nghề này quá đặc biệt, không phải ai cũng muốn làm nghề sinh lời trên nỗi buồn, nỗi bi ai của người khác đâu chú mày ạ. Tuy nhiên, những vòng hoa vô chi này lại đang nuôi sống nhiều người lao động, thậm chí còn giúp họ có được một khoản thu nhập rất tốt đấy.

Nghề lạ ra đời do... cơm áo?

Vì là khách thường xuyên của gia đình anh Coóng và chị Sâm, nên Quang dễ đưa tôi “xâm nhập” thủ phủ sản xuất vòng hoa, đưa mắt nhìn một vòng quanh lán, tôi thấy ở trong xưởng của chị Sâm và anh Coóng, hiện có đến hàng trăm vòng hoa đang nằm chờ được “tái chế”. Vừa nhìn thấy Quang, chị Sâm vội bỏ cái nón đang đội trên đầu xuống rồi cười toe toét “Sao hôm nay chú em lại phải xuống tận nơi lấy hàng hả? Sao không gọi điện cho chị rồi chị cho người chở lên cho, xuống đây làm gì cho mất công? À không có thằng em ở tận Hà Nam lên, nó muốn đích thân đến đây để đặt hàng nên em tranh thủ dẫn nó đến xưởng gặp chị”, Quang vừa nói vừa cười.

Quay qua nhìn tôi một hồi, chị Sâm nói: “Là bạn của Quang nên chị cũng nói luôn, hàng (hoa giấy dùng để cắm làm vòng hoa tang – pv) ở đây không có hàng mới, chủ yếu là hàng “tái chế”, giá cả thì chú không phải lo, nó có giá chung rồi. Hoa đỏ và hoa vàng thì giá 40.000 đồng/1kg, còn hoa trắng thì rẻ hơn chỉ 30.000 đồng/1kg thôi. Mà em lấy về Hà Nam hay làm ở đâu (?)/ Dạ em lấy về Hà Nam chị ạ”, tôi trả lời rồi hỏi chị Sâm “Giá thế nào hả chị (?)/ Hà Nam chị bớt cho em hai giá, cần bao nhiêu thì chỉ cần alo chị gửi xuống cho, tiền xe em trả”. Theo như chị Sâm cho chúng tôi biết thì “hàng” của chị gần như giao khắp khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, nhưng không có “hàng” mới, mà hoa nào mới nhất cũng chỉ 90%.

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, ở khu vực “tái chế” vòng hoa này không chỉ có gia đình anh Coóng chị Sâm, mà còn có gia đình anh Chương, anh Long...cũng đang hành nghề “tái chế” vòng hoa. Vòng hoa “tái chế” ở đây cũng được chia làm hai loại. Loại thứ nhất khi có người đặt hàng sẽ lấy trực tiếp vòng hoa mới ở cửa hàng về và bán hưởng giá chênh lệch, còn loại thứ hai và cũng là nguồn thu chính là “tái chế” và quay vòng những cánh hoa cũ, đã được tân trang, phân loại và “phù phép” biến nó thành đồ mới. Vòng hoa được chở từ nghĩa trang về, sẽ được những “phù thủy” này phân loại theo màu sắc, và giá cả phụ thuộc theo màu. Những vòng hoa còn mới được để riêng một góc, sau đó được sửa sang lại rồi mang ra cửa hàng bán tiếp, còn đối với những vòng hoa xấu hơn, các “phù thủy” sẽ tách từng phần ra nhưng chủ yếu là lấy lại những bông hoa giấy “hoa giả” để “tái chế”, và quay vòng xuất đi nơi khác.

Đưa tay chỉ về phía những bao tải đựng hoa “tái chế” chị Sâm nói “Mỗi bao tải là 5kg, mỗi ngày nhà chị cũng gom được 15 đến 20 bao hàng. Nói thật với chú xuất hàng “ăn thẳng” nhàn nhưng kiếm chỉ được 30 đến 40 nghìn đồng/1 vòng hoa, còn với cái “tái chế” này vất vả hơn nhưng bù lại cũng đỡ”. Nghe chị Sâm nói vậy tôi liền nói “Em nghĩ mình dùng cái đồ này như dùng đồ ăn cắp của người chết ấy chị ạ”, nghe tôi nói vậy chị Sâm và Quang cùng phá lên cười, chị Sâm nói với tôi khi tiếng cười của chị còn chưa dứt “Sao lại là ăn cắp, mình làm công khai mà, cái này là chỉ giúp “tái chế” lại thôi, chứ nếu cứ mang chôn hết thì chỗ đâu mà chôn, chú em tưởng Hà Nội đất dễ kiếm như ở Hà Nam nhà chú hả?”.

Qua trò chuyện và để ý cử chỉ, “thái độ”, chúng tôi nhận thấy rằng không chỉ Quang mà thậm chí anh Coóng, chị Sâm, hay anh Chương... đều biết rằng, vòng hoa là một vật thể hiện tình cảm, sự trân trọng của người sống dành cho người đã khuất. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, mọi người vẫn nhắm mắt làm liều khi “động” đến chốn tâm linh. Cũng vì lẽ đó, cái nghề lạ lẫm này mới ra đời...

Tuấn Trung

Nên xem

Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý

Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý

(LĐTĐ) Ứng dụng iHanoi đã có hơn 52.000 tài khoản đăng ký, vượt mốc 20.000 lượt truy cập hằng ngày. Ứng dụng này đã tiếp nhận và xử lý nhanh chóng 338 phản ánh, tỷ lệ hài lòng đạt trên 48%. Người dân đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý.
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức buổi đào tạo về dinh dưỡng khoa học thể thao cho các đại diện của 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam.
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công

Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội chi cho công tác trợ cấp ưu đãi người có công với tổng kinh phí 1.252 tỷ đồng, trong đó, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho gần 80.000 người có công và thân nhân người có công số tiền 1.094 tỷ đồng.
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Sở Y tế Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 238 cán bộ làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế trực thuộc ngành.
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ

Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn kiến thức về công tác An toàn, vệ sinh lao động; bồi dưỡng kỹ năng, quy trình, phương pháp xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to

Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết ngày 17/7, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động