Tác hại từ “vũ khí” trói vợ

Gây dựng “tai mắt”, vận dụng công nghệ là cách mà nhiều ông chồng tìm bằng chứng, ngăn vợ ngoại tình. Tuy nhiên, khi vụ việc vỡ lở không chỉ tình yêu mà cả sự kính trọng, tin tưởng của vợ cũng bay mất, vợ cũng có nguy cơ không giữ được.

Theo dõi 24/24h

 

Theo dõi 24/24h

Vụ án hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén vừa được công an Hà Nội phát giác đã gây cơn địa chấn trong gia đình vợ chồng anh Trần Văn Thành và chị Nguyễn Thu Nga (Đống Đa). Lâu nay, chị luôn cảm thấy chồng nắm được nhất cử nhất động của mình. Có vài lần, trong những lần cãi vã, anh Thành đã tố vợ chuyên đi nói xấu chồng với bạn bè. Những thông tin đó, chị Nga chỉ nhắn cho bạn thân, ít ai biết được. Lúc đó, chị chỉ nghĩ chồng đã lén đọc trộm điện thoại của mình mà thôi. Lần khác, chị gọi điện về quê, hứa cho em trai vay tiền. Hôm sau, chị mở két lấy tiền thì không thấy đâu, chồng chị cho biết anh đột xuất có việc kinh doanh phải tiêu… Chị đành thất hứa với em. Rồi không ít lần bạn bè chị gọi nhau đi gặp gỡ, uống bia, chồng chị đều “tình cờ” đi ngang qua hoặc bị đau bụng khẩn cấp, nhưng khi chị tất tưởi về nhà thì chồng chị lại khỏi.

Đọc tin về việc điện thoại bị cài phần mềm nghe lén, theo dõi mọi cuộc gọi và nhắn tin, chị Nga mới chột dạ. Chị ra cửa hàng điện thoại, nhờ nhân viên quét chương trình, cài đặt lại thì phát hiện ngay ra “phần mềm gián điệp”. Tối về, chị quẳng điện thoại trước mặt chồng, thu xếp quần áo, ôm con về nhà ngoại ở. “Tôi khó có thể tha thứ cho hành vi hèn hạ của chồng. Dù làm gì, vợ chồng đều có những khoảng trời riêng cần được tôn trọng. Trong khi đó, chồng tôi không chỉ lén lút theo dõi vợ, mà còn có những hành vi lừa vợ, chơi khăm vợ, rất khó tha thứ”. Chị Nga cho biết, chị chưa quyết định là có ly hôn chồng hay không nhưng chắc chắn từ nay, chị khó có thể giữ được sự tin yêu, tôn trọng chồng như trước được.

Ông Nguyễn An Chất - Giám đốc Trung tâm tư vấn An Việt Sơn cũng cho biết, không ít bà vợ, ông chồng luôn ám ảnh về chuyện chồng (vợ) sẽ cặp bồ nên tìm cách kiểm soát nhất cử nhất động của bạn đời. Nhưng phương tiện hiện đại không giúp ông chồng củng cố niềm tin của vợ, càng không giúp giữ được vợ.

Vợ mất, nhà tan

Vốn là hoa khôi trong trường đại học, sau khi có con, chị Ánh Mai (phố Phó Đức Chính, Hà Nội) càng mặn mà, quyến rũ. Chị lại làm trong lĩnh vực marketing, thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên phải ăn mặc tươm tất, xinh đẹp. Anh Đình – chồng chị là nhân viên hành chính, công việc nhàn rỗi nên rất “sốt ruột” khi thấy vợ mỗi ngày một xinh tươi hơn. Anh thường tưởng tượng cảnh vợ mình tay trong tay với người đàn ông khác, lả lơi nơi quán rượu, thậm chí nóng bỏng ở phòng ngủ. Vì thế, anh dựng hàng rào quanh vợ mình. Anh thường xuyên yêu cầu vợ cho tham gia các buổi tụ tập với bạn bè của vợ, kết thân với họ, liên kết facebook. Các cuộc vui của vợ anh đều nắm rõ. Thấy chưa đủ, ở cơ quan vợ, anh cũng đặt tai mắt, bằng cách giúp đỡ tận tình vài nhân viên của vợ, thi thoảng rủ họ đi ăn, moi thông tin. Vì thế, vợ đi đâu, làm gì, tiếp khách ở quán cà phê nào, ăn ở đâu, đi chơi đâu, gặp ai, anh đều nắm được. Anh còn lén đặt thiết bị định vị vào điện thoại, ô tô của vợ, để lúc nào anh cũng biết vợ ở đâu. Anh Đình chắc chắn vợ luôn ở trong vòng kiểm soát của mình.

Một ngày, anh Đình tá hỏa vì định vị cho thấy vợ đang ở trong một nhà nghỉ ngoại thành. Thấy vậy, anh Đình tức tốc phóng xe đến lên phòng, đạp cửa xông vào. Bên trong, vợ anh đang ngồi mặt lạnh như tiền, cùng với cô bạn gái… nhìn anh tóe lửa. Vợ anh quẳng điện thoại vào mặt chồng, giọng khinh bỉ: “Tôi đã chán anh từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn nghĩ anh là người trung thực, tốt bụng. Nhưng giờ mới thấy, anh chỉ là một thằng hèn. Chúng ta chia tay nhau thôi”.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà (Trung tâm tư vấn Link Tâm) nhận định: “Quan hệ vợ chồng muốn lâu bền phải dựa trên sự yêu thương, tin tưởng và tôn trọng. 3 yếu tố này giống như “thế chân kiềng”, mất đi 1 trong 3 yếu tố này đều khiến gia đình lung lay. Do đó, các hành vi theo dõi, kiểm soát nhất cử nhất động của vợ chỉ khiến niềm tin và sự tôn trọng nhau bị giảm sút. Nếu người vợ phát hiện, họ sẽ cảm thấy bị quấy rối, xúc phạm, thiếu tin tưởng và tôn trọng người chồng. “Việc cài định vị có thể biết được việc làm của họ, người mà họ gặp gỡ chứ không thể giữ được trái tim, càng không chắc chắn về hạnh phúc” - ông Hòa khẳng định.

Nếu người ta muốn “ăn nem” thì sẽ có nhiều cách vượt qua vòng kiểm soát. Có người quay sang cặp kè với chính “tai mắt” của chồng, có người mua thêm điện thoại khác để liên hệ, còn điện thoại chồng cài nghe lén chỉ để ở cơ quan, chỉ gọi điện công việc. Như vậy, chồng thấy vợ vẫn “định vị” ở cơ quan nhưng người thì đã ở tận thiên đường nào. Theo ông Hòa, vấn đề không phải ở xa hay ở gần, đi với ai, làm gì mà chính là hai vợ chồng có thực sự yêu nhau, tin tưởng nhau và sống có trách nhiệm với gia đình hay không. Điều này không một phương tiện theo dõi nào có thể xác định được.

“Để giữ vợ, không có cách nào hữu hiệu hơn là người chồng xây dựng được sự tin yêu, tôn trọng của vợ. Một người chồng luôn nỗ lực vì gia đình, biết chăm sóc vợ con, biết lắng nghe, chia sẻ mọi vui buồn, việc nặng nhẹ với vợ thì sẽ chẳng người vợ nào muốn “tháo chạy” khỏi gia đình cả” - ông Trịnh Trung Hòa.

Theo Anh Thư
An Ninh Thủ Đô

Nên xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xem thêm
Phiên bản di động