Sẵn sàng cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018

Chỉ còn 3 ngày nữa, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 sẽ chính thức diễn ra. Những khâu chuẩn bị cuối cùng đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo 63 tỉnh thành và hơn 2.000 điểm thi gấp rút hoàn tất.
san sang cho ky thi trung hoc pho thong quoc gia 2018 Những "bí mật" trong in sao đề thi THPT quốc gia 2018
san sang cho ky thi trung hoc pho thong quoc gia 2018 Thí sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông quốc gia 2018 từ 1/4

Bố trí chỗ ăn, nghỉ cho giám thị và thí sinh

Những ngày này, dù học sinh đã nghỉ học nhưng ban giám hiệu và các giáo viên trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, vẫn tất bật ở trường mỗi ngày.

san sang cho ky thi trung hoc pho thong quoc gia 2018
(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Thầy Hiệu trưởng Lê Văn Dỵ vừa đi dọc hành lang các lớp học, mà tới đây sẽ là các phòng thi cho gần 700 thí sinh, vừa kiểm tra kỹ cơ sở vật chất, từ bàn ghế, cửa sổ, quạt điện, đến chiếc bảng nhỏ treo ngoài cửa phòng thi.

“Chiếc bảng này là một sáng tạo nhỏ của trường. Thay vì phải dán danh sách thí sinh, quy chế thi lên cánh cửa, gây mất mỹ quan vì sau khi bóc đi rất lem nhem, trường đã làm một chiếc bảng nhỏ, treo trước cửa phòng, là nơi dán các thông tin trên. Khi thi xong, chỉ cần cất bảng đi, mỗi kỳ thi lại mang ra dùng”, thầy Dỵ vui vẻ cho biết.

Kỳ thi năm nay, trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1 có 509 học sinh lớp 12 sẽ thi tốt nghiệp, cộng thêm 155 thí sinh tự do. Tổng số thí sinh sẽ thi tại trường là 664 em, với 27 phòng thi. Mỗi phòng đều được đảm bảo đủ ánh sáng, quạt mát, đồng hồ treo tường, bàn ghế đảm bảo khoảng cách quy định. Ngoài 27 phòng chính thức, trường cũng chuẩn bị một phòng thi dự bị với đầy đủ yêu cầu như phòng thi chính.

Chỉ tay về phía sau dãy phòng thi, thầy Dỵ cho biết, đây là nơi tiếp giáp với các hộ dân, nên trường đã phải gia cố tường rào, tính toán và khắc phục triệt để các vấn đề có thể nảy sinh để đảm bảo nghiêm túc cho kỳ thi, đặc biệt là các phòng thi có cửa sổ nhìn sang nhà các hộ dân.

Vấn đề an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cũng được trường đặc biệt lưu ý, phối hợp với lực lượng an ninh địa phương để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, sẵn sàng ứng phó với mọi sự cố bất thường.

“Chúng tôi cũng bố trí chỗ ăn, nghỉ gần trường cho các cán bộ ở các trường Đại học Hồng Đức, Đại học Y Hà Nội cơ sở 2 về làm công tác thi. Trường có xe 30 chỗ đưa đón. Ngay cả các thí sinh nếu có nhu cầu chỗ ăn, nghỉ, cũng có thể liên hệ với trường để được hỗ trợ,” thầy Dỵ chia sẻ.

san sang cho ky thi trung hoc pho thong quoc gia 2018
Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 25 đến 27/6. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1 chỉ là một trong số 68 điểm thi của cụm thi số 27, đặt tại các trường trung học phổ thông trên toàn địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cụm thi có sự tham gia của trên 35.600 thí sinh, được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với 5 trường đại học thực hiện. Đó là các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Đại học Điện lực, Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, các công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi.

Để đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã liên tục tổ chức các đoàn đến các địa phương để kiểm tra việc chuẩn bị thi.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Kim Phụng, việc chuẩn bị thi thậm chí được Bộ thực hiện ngay sau khi kết thúc kỳ thi của năm 2017. “Đó là việc ngay sau kỳ thi, chúng tôi đã họp để thảo luận những vấn đề làm tốt, những vấn đề còn tồn tại và tìm hướng làm tốt hơn cho năm 2018,” bà Phụng chia sẻ.

Cũng theo bà Phụng, năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành rất sớm các văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn để tạo sự chủ động trong việc tổ chức thi. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã sớm có công văn đề nghị sự vào cuộc hỗ trợ của lãnh đạo các tỉnh, thành trên cả nước, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi.

Hiện toàn bộ các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, nhiều đơn vị thành lập thêm ban chỉ đạo thi cấp huyện để chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt các điểm thi.

“Nhiều địa phương ở vùng khó khăn đã huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí cho thí sinh trong những ngày thi, chuẩn bị các suất ăn miễn phí cho các em. Các địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí s inh và người thân ở các điểm thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại,” bà Phụng cho biết.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 25 đến 27/6, với 5 bài thi, gồm ba bài thi độc lập các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (gồm các phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (gồm các phân môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân). Trong đó, ba bài thi độc lập là bắt buộc, thí sinh được quyền chọn một trong hai bài thi Khoa học Xã hội hoặc Khoa học Tự nhiên để dự thi.

Theo Phạm Mai/ vietnamplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Xem thêm
Phiên bản di động