Rộ những cú điện lừa bán điện thoại dỏm giá cao

Từ dịp lễ 30.4 và 1.5 tới nay, tình trạng gọi điện thoại đến người dùng để lừa bán điện thoại dỏm giá cao lại rộ lên. Để tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, đối tượng thường tự xưng là nhân viên của các chuỗi bán lẻ điện thoại và hàng công nghệ hàng đầu Việt Nam.
ro nhung cu dien lua ban dien thoai dom gia cao Quý cô lừa đảo: Phiên bản làm lại gây ấn tượng với màn hoán đổi giới tính
ro nhung cu dien lua ban dien thoai dom gia cao Bắt đối tượng lừa bán điện thoại

Rao bán giá rẻ bất ngờ…

Anh T - chủ cửa hàng chăn ga gối nệm V.P trên đường Quang Trung (Phường 10, Gò Vấp) ngay sát dịp lễ 30.4 nhận vài cú điện thoại. Người gọi tự xưng là nhân viên gọi từ cửa hàng Samsung trong Vivo City (địa chỉ 1058 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM), thông báo anh T. nằm trong danh sách 10 khách hàng may mắn quay số ngẫu nhiên trúng voucher giảm giá tới 80% điện thoại Galaxy Note 8. Giá chiếc điện thoại này trên thị trường hiện hơn 12 triệu đồng, anh T. sẽ được giảm 80%, chỉ còn phải trả hơn 3 triệu đồng.

ro nhung cu dien lua ban dien thoai dom gia cao
Quả lừa bán điện thoại dỏm giá cao, sau khi khui hàng mới hỡi ôi.

Tuy nhiên, khi anh T. phản ánh với PV Lao Động, PV đã tới tận cửa hàng Samsung trong Vivo City tìm hiểu thì được biết đó là những cú điện thoại lừa. Trên thực tế, cửa hàng không hề có chương trình quay số trúng thưởng nào như thế, và mẫu điện thoại Galaxy Note 8 cũng không còn bán tại đây.

Nữ nhân viên M.K của cửa hàng cho biết: “Tình trạng gọi điện lừa bán điện thoại dỏm như vậy diễn ra liên tục và hàng ngày. Những ngày thường, cửa hàng tiếp nhận từ 1-2 trường hợp khách hàng đến hỏi về chương trình khuyến mãi lừa này. Nhưng từ dịp lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, số trường hợp tới tìm hiểu vì nghi ngờ lên đến gấp đôi, gấp ba. Tổng cộng từ trước lễ tới thời điểm này đã có gần 100 trường hợp người tiêu dùng tới cửa hàng để tìm hiểu, xác minh thông tin và trong đó cũng có không ít trường hợp đã bị lừa.

Theo nhân viên Đ.T của cửa hàng này, những mẫu điện thoại được mang ra làm “bánh vẽ” để lừa người tiêu dùng thường là các dòng máy tầm trung và cận cao cấp có giá từ 8-12 triệu đồng, “được khuyến mãi, trúng thưởng voucher giảm giá tùy trường hợp từ 30-80% thành ra rất rẻ so với giá thực tế trên thị trường nên nhiều người rất dễ bị lừa”.

… nhưng thực tế trả giá đắt cho điện thoại dỏm

Sau khi anh T. phản ánh và chúng tôi xác minh, đối tượng lừa đảo gọi lại cho anh viện ra lí do rằng cửa hàng đang dịp nghỉ lễ, nếu anh cần mua thì sẽ vận chuyển hàng tới tận nơi.

Đó là chiêu thức phổ biến của những đối tượng lừa đảo gọi bán điện thoại dỏm. Thường chúng sẽ tự xưng là nhân viên của các chuỗi bán lẻ uy tín hay các hãng điện thoại lớn để tạo niềm tin. Tuy nhiên sau đó, để ngăn người tiêu dùng đến tận các cửa hàng chúng mượn danh sẽ phát hiện vấn đề, đối tượng sẽ lấy lí do là cửa hàng đang rất đông và chen lấn, hoặc đang tạm ngưng tiếp nhận tại quầy, thậm chí là nghỉ lễ…

Từ đó, đối tượng "lái" người tiêu dùng sang hướng đặt mua và chuyển hàng theo phương thức COD (nhận hàng mới trả tiền).

ro nhung cu dien lua ban dien thoai dom gia cao
Thay vì là điện thoại Galaxy A8 như rao bán thì hàng trao đến người mua là chiếc Uphone dỏm lạ hoắc, kèm theo dòng chữ không cho khui xem hàng trước.

Tuy nhiên, theo nhân viên M.K, nhiều nạn nhân mắc bẫy lừa tới cửa hàng phản ánh, đối tượng lừa đảo yêu cầu nhân viên giao hàng không cho khách hàng khui hộp xem hàng, chỉ khi nào trả tiền rồi mới được xem.

Một trong các trường hợp cửa hàng này tiếp nhận, đối tượng lừa đảo đã “treo đầu dê bán thịt chó”. Nghĩa là rao bán điện thoại Galaxy A8 với giá được giảm chỉ còn hơn 3 triệu đồng trong khi giá thị trường hơn 8 triệu đồng. Nhưng khi người mua trả tiền xong, khui hàng ra xem thì đó là “UPhone”, một thương hiệu lạ hoắc không có trên thị trường.

Theo chia sẻ của ông chủ chuỗi cửa hàng điện thoại tại TP.HCM trên Facebook, đó là điện thoại dỏm, mua với giá hơn 3 triệu vẫn là quá đắt.

Theo Thế Lâm/ laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động