Chấn chỉnh tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai không dám làm…

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, xử lý tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm…
Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Tại Kỳ họp thứ 10, phải thông qua được Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Quy hoạch (sửa đổi)

Một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Tiếp tục Phiên họp thứ 49, ngày 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ gồm: Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2025; các báo cáo công tác năm 2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, năm 2025, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực và đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật.

Việc tăng cường lực lượng Điều tra viên, Công an chính quy ở cấp xã góp phần quản lý chặt chẽ hơn nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, chủ động phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở.

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai không dám làm…
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Quốc hội

Mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 21,00%). Tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu. Số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng rất cao (tăng 181,01%). Tội phạm liên quan đến lãng phí trong đầu tư, xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước được phát hiện, xử lý nhiều hơn.

Tuy nhiên, tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; vi phạm pháp luật và tội phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân dân...

Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ còn yếu

Về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đánh giá, đây là năm công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt.

Nhiều vụ án tham nhũng lớn, nghiêm trọng được phát hiện, xử lý; nhiều cán bộ, kể cả lãnh đạo cấp cao, bị đưa ra xét xử. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn điều tra đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, một số chủ trương của Đảng còn chậm thể chế hóa. Tình trạng vi phạm trong công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình chưa có nhiều chuyển biến. Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa cao; hiện tượng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu trong hành chính, dịch vụ công vẫn chưa được khắc phục triệt để. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ còn yếu, trong khi nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài qua nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong Báo cáo của Chính phủ. Đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chủ trương của Đảng. Trọng tâm cần chuyển sang phòng ngừa, chủ động nhận diện, cảnh báo từ sớm, từ xa.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng lớn, cần đặc biệt quan tâm giải quyết tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, khắc phục tâm lý né tránh, đùn đẩy, “sợ sai không dám làm”…

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai không dám làm…
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. Ảnh: Quốc hội

Tạo ra mọi kênh để hỗ trợ chính quyền địa phương và lực lượng công an

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bày tỏ lo ngại về hai vấn đề nổi cộm đang gây bức xúc trong dư luận là tình trạng lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" đưa người sang Campuchia và lừa đảo người cao tuổi qua các chương trình du lịch "0 đồng".

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực tuyên truyền về chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", nhưng tình trạng người dân bị lừa sang Campuchia vẫn tiếp diễn. Từ đó đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả của công tác phòng ngừa.

Bên cạnh đó là câu chuyện những người cao tuổi bị lừa đảo trên không gian mạng qua các chương trình du lịch "0 đồng". Theo phản ánh của báo chí, những chương trình này thu hút người dân bởi chi phí ban đầu bằng 0, nhưng sau đó lại ép buộc mua sắm đủ thứ, khiến nạn nhân "tiền mất, tật mang".

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, lực lượng Công an và chính quyền địa phương không thể bao quát hết được nếu chỉ dựa vào các phương pháp tuyên truyền truyền thống, đặc biệt ở những địa phương có dân số lớn.

Do đó cần tận dụng chuyển đổi số và các công cụ thông tin hàng ngày để tiếp cận người dân. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần sử dụng màn hình tại các Trung tâm phục vụ hành chính công để chiếu những câu chuyện cảnh báo lừa đảo, giúp người dân nâng cao nhận thức trong thời gian chờ đợi.

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai không dám làm…
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, cần tạo ra mọi kênh để hỗ trợ chính quyền địa phương và lực lượng công an, chứ không chỉ gói gọn trong những phương pháp truyền thống.

Phát biểu giải trình sau đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng là một thực trạng chung của nhiều quốc gia. Bộ Công an sẽ tiếp tục nỗ lực và tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, dù đã đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các nền tảng, kể cả không gian mạng và báo chí chính thống, ý thức của người dân đã được nâng cao, nhưng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin, tiếp tục trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo…

Quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đánh giá, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng dù được quan tâm, nhưng còn một số hạn chế, một số biện pháp phòng ngừa chưa thực sự hiệu quả, còn mang tính hình thức. Thực trạng này cũng được chỉ ra trong nhiều năm nay nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng cho hay, thông qua hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội và ý kiến của cử tri cho rằng hiện nay có một bộ phận cán bộ, công chức nảy sinh tư tưởng “làm nhiều sai nhiều” nên làm việc cầm chừng. Vì vậy, đề nghị Chính phủ đánh giá và có giải pháp về thực trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, với nhiều khó khăn của năm 2025 và cả nhiệm kỳ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp tốt của các cơ quan trong cả hệ thống chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trong công tác tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng và phòng, chống vi phạm pháp luật, phòng, chống tội phạm…

Để trình Quốc hội xem xét, thảo luận về các báo cáo này tại Kỳ họp thứ 10 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tiếp thu đầy đủ các ý kiến để bổ sung hoàn thiện các báo cáo. Trong đó, cần làm rõ hơn những kết quả nổi bật của năm 2025; có những giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra…

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động