Quận Thanh Xuân: Đẩy lùi tệ nạn xã hội nhờ camera trước cổng trường

Trước thực trạng học sinh có thể dễ dàng tiếp cận các loại ma túy cũng như có quá nhiều cạm bẫy tệ nạn đang rình rập, xâm nhập học đường. Chính quyền quận Thanh Xuân đã cùng với Phòng Giáo dục – Đào tạo (GD&ĐT) Quận đẩy mạnh công tác quản lý an ninh trật tự bằng việc thực hiện lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các cổng trường đã và đang nhận được sự tin tưởng của người dân. Và việc lắp đặt đã góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội.
day lui te nan xa hoi nho camera truoc cong truong Bắt quả tang 2 đối tượng mang 1,2 kg ma túy đá vào Nghệ An tiêu thụ
day lui te nan xa hoi nho camera truoc cong truong Đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Theo thống kê gần đây nhất của Bộ Công an, cả nước đã ghi nhận hơn 1.000 học sinh sử dụng ma túy, trong đó chủ yếu là ma túy đá và ma túy tổng hợp. Chưa kể tới, hàng trăm loại ma túy đang được lưu hành trái phép trên thị trường là mối đe dọa, sẵn sàng tấn công những lứa học sinh.

Từ câu chuyện tem giấy, bùa lưỡi, bóng cười… có giá thành rẻ, bủa vây các cổng trường học, dễ dàng mua bán đã làm gia tăng số lượng học sinh vi phạm, sử dụng chất kích thích. Những hình ảnh trẻ vị thành niên ngáo đá, học sinh hút bóng cười là những hình ảnh đầy nhức nhối và đau lòng. Việc ma túy dễ dàng len lỏi vào giới học đường, đi sâu vào sau cánh cổng trường học trở thành sự ám ảnh đối với các phụ huynh.

day lui te nan xa hoi nho camera truoc cong truong
Camera lắp tại hành lang trường học dưới sự giám sát của Công an phường, Công an quận. Ảnh chụp tại cổng Trường THPT Nhân Chính.

Ngay bản thân Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, ông Phạm Gia Hữu cũng đã nhận định: “Chúng ta đã đảm bảo an toàn trong trường học nhưng cũng cần nghĩ tới sự an toàn bên ngoài trường học. Thực tế luôn cho thấy, sự nguy hiểm thường xâm nhập từ bên ngoài chứ không phải xuất phát từ bên trong”.

Chính từ sự nhìn nhận đúng đắn đó, chính quyền quận Thanh Xuân đã có sự phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT thực hiện mô hình lắp đặt camera an ninh tại hành lang trường học. Điều này không những nhằm theo dõi các đối tượng xấu mà còn thúc đẩy sự quản lý, ngăn chặn tối đa tệ nạn xã hội tấn công học đường. Chia sẻ về mô hình này, ông Hữu cho biết, trước tình hình tội phạm, trộm cắp luôn rình rập bên trong và trước cổng trường học với nhiều phương thức, thủ đoạn thì hiện nay, ở các trường đã đều có camera lắp trong khuôn viên trường.

Tuy nhiên, để đảm bảo hơn nữa tính an toàn cho học sinh, Phòng GD&ĐT Quận đã phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là Công an Quận lắp đặt thêm camera an ninh ngoài cổng trường. Theo ông Hữu, điều này không chỉ ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào trong trường mà còn giúp cơ quan công an quản lý được các đối tượng tội phạm, lợi dụng sơ hở bên ngoài để làm việc xấu như bán chất cấm, giả người thân bắt cóc học sinh…

Cũng theo ông Hữu chia sẻ, từ tháng 4/2016 đến nay mô hình này được triển khai với 12 trung tâm quan sát, đầu thu đặt tại trụ sở Công an quận, Công an phường và 192 mắt camera quan sát các địa bàn trọng điểm của 11 phường, tạo bước đột phá góp phần đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo công an Quận Thanh Xuân cho biết, từ mô hình camera an ninh trường học đã có nhiều đối tượng trộm cắp, buôn bán chất cấm đã bị sa lưới. Điển hình, ngày 12/4/2017, tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót, một đối tượng đã bị bắt giữ khi đang trộm cắp tài sản trong cốp xe máy của phụ huynh. Hay như với các đối tượng buôn bán ma túy, với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an qua hệ thống camera cũng không thể lọt khỏi lưới pháp luật. Tại phường Thanh Xuân Nam, đối tượng Trịnh Xuân Sơn (1976, trú tại Thanh Xuân Nam) bán ma túy sát cổng Trường THPT Trần Hưng Đạo đã bị tóm gọn. Những hình ảnh Sơn bán ma túy được ghi lại qua hệ thống camera trở thành những bằng chứng tố cáo hành động trái pháp luật của Sơn.

Chính những động thái tích cực từ mô hình này không những góp phần giảm thiểu sự lo lắng cho phụ huynh có con em theo học trên địa bàn Quận mà còn nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. Anh Nguyễn Hoàng Long (Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân) chia sẻ: “Khi tôi nghe tivi, báo đài phản ảnh có loại ma túy tem giấy xâm nhập học đường, tôi đã luôncảm thấy lo lắng và bất an. Vì tôi không thể biết, con của mình có bị dụ dỗ, lôi kéo hay không. Chính vì vậy, tôi vô cùng vui mừng và ủng hộ mô hình camera giám sát, nhất là khi biết nó thực sự hiệu quả khi bắt được kẻ gian, tội phạm”.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.

Tin khác

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

(LĐTĐ) Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, để hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động