Quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Czech là mối quan hệ truyền thống lâu năm

(LĐTĐ) Chiều 1/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Czech Jan Hamacek.  
quan he viet nam va cong hoa czech la moi quan he truyen thong lau nam Vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam-Lào
quan he viet nam va cong hoa czech la moi quan he truyen thong lau nam Quan hệ Việt Nam-Cuba là gắn bó máu thịt
quan he viet nam va cong hoa czech la moi quan he truyen thong lau nam Đẩy mạnh quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện ASEAN - Nhật Bản

Nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Cộng hòa Czech vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, mối quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Czech là mối quan hệ truyền thống lâu năm. Nhiều người Việt Nam có ấn tượng, tình cảm tốt đẹp đối với Cộng hòa Czech.

Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng Jan Hamacek sẽ đem đến xung lực mới cho quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Czech nói riêng.

Phó Thủ tướng Cộng hòa Czech nhất trí rằng, Việt Nam và Cộng hòa Czech có lịch sử quan hệ lâu dài, tình cảm hai nước hết sức thân thiết, bền vững. Năm sau, hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là mốc son trong quan hệ hai nước.

Tuy hai nước xa cách địa lý nhưng rất gần gũi về tình cảm. Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Czech đóng góp tích cực và hoà nhập thành công xã hội sở tại, được Chính phủ Czech công nhận là cộng đồng thiểu số.

quan he viet nam va cong hoa czech la moi quan he truyen thong lau nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Czech Jan Hamacek. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong chuyến thăm này, ông Jan Hamacek và lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, thoả thuận phối hợp tích cực hơn nữa, thiết lập đường dây nóng để phối hợp kịp thời. Chính phủ Cộng hòa Czech hoan nghênh và ủng hộ hết sức việc mở đường bay thẳng giữa hai nước, góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại, văn hoá hai nước.

Cảm ơn ý kiến của ông Jan Hamacek, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực trong quan hệ chính trị giữa hai nước qua việc trao đổi nhiều đoàn các cấp, tạo thêm xung lực cho quan hệ hai nước ngày càng gắn bó, bền chặt.

Thủ tướng đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020. Thủ tướng cảm ơn Cộng hòa Czech đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam, những người luôn coi Cộng hòa Czech là tổ quốc thứ hai của mình, hòa nhập đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Czech và làm cầu nối cho quan hệ hai nước ngày càng thêm gắn bó.

Thủ tướng tin tưởng mạnh mẽ, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Czech sẽ ngày càng đóng góp tích cực vào mối quan hệ hai nước.

Thủ tướng cho rằng đấu tranh phòng, chống ma tuý là vấn đề toàn cầu, do đó, Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Cộng hòa Czech trong vấn đề này cũng như các loại tội phạm khác.

Thủ tướng cũng cảm ơn Cộng hòa Czech, với tư cách đối tác bạn bè truyền thống của Việt Nam và là thành viên EU, đã ủng hộ mạnh mẽ và thúc đẩy để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) được ký cuối tháng 6 vừa qua.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Cộng hòa Czech sớm phê chuẩn EVIPA; đồng thời thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn EVFTA để hai Hiệp định này được thực hiện sớm nhất có thể.

Điều này mang lại lợi ích cho cả hai bên, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-EU nói chung và quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam-CH Czech nói riêng.

Thủ tướng cũng cảm ơn Cộng hòa Czech đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam đánh giá cao và mong Cộng hòa Czech sẽ tiếp tục ủng hộ việc gìn giữ hòa bình, ổn định và an ninh tại Biển Đông; ủng hộ quan điểm chung của ASEAN trong vấn đề này; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng cho rằng, kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn so với tiềm năng, trong khi dư địa phát triển còn nhiều. Việt Nam có nhiều sản phẩm thế mạnh mà Cộng hòa Czech có nhu cầu.

Việt Nam là nước đang phát triển mạnh, dân số đông, là đối tác đầy tiềm năng đối với các nước nói chung và Cộng hòa Czech nói riêng. Thủ tướng vui mừng khi Cộng hòa Czech rất quan tâm thúc đẩy mở đường bay trực tiếp giữa Praha và Hà Nội; đồng thời mong muốn Cộng hòa Czech tạo điều kiện thuận lợi về cấp visa để công dân Việt Nam sang Cộng hòa Czech du lịch, học tập và hợp tác làm ăn.

Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Cộng hòa Czech bày tỏ hy vọng việc tạo thuận lợi cấp visa cho công dân Việt Nam sẽ được thúc đẩy trong thời gian tới. Cộng hòa Czech cũng hoan nghênh thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại song phương. Cộng hòa Czech có nhiều tiềm năng về các sản phẩm mà Việt Nam có nhu cầu. Nhiều công ty của Cộng hòa Czech mong muốn đẩy mạnh hợp tác làm ăn với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngoài các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam muốn hợp tác với Cộng hòa Czech trong nhiều lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm…

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động