Quá tải dịch vụ xe cứu thương: Cơ hội cho xe rởm lộng hành

Hiện nay, dịch vụ xe cứu thương của bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Dịch vụ xe cứu thương được cấp phép chỉ đáp ứng được 80% nhu cầu trong khi đó tại các dự án chung cư đi vào hoạt động ngày càng nhiều mà chất lượng dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe vẫn chưa thực sự  "lấy lòng" được các cư dân là nguyên nhân chính khiến dịch vụ xe cứu thương giả vẫn “sống tốt”. 

Nỗi lo của cư dân “cao tầng”

Hiện nay, khi chất lượng đời sống ngày càng được nâng lên thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng được người dân quan tâm và chú trọng hơn. Những lúc đau ốm bệnh tật hay có nhu cầu chuyển lên tuyến trên điều trị, họ đều nghĩ ngay đến việc gọi xe cứu thương để đến bệnh viện nhanh nhất có thể và an toàn. Nhưng hiện tại, số lượng xe cứu thương trên địa bàn Hà Nội còn ít nên chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của người bệnh, nhất là đối với các khu đông dân cư, khu chung cư cao tầng.

Tìm hiểu những tiện ích của những dự án khu đô thị mới như Đại Thanh, Kim Văn – Kim Lũ, Xa La, Đặng Xá, Sài Đồng... phần lớn việc đáp ứng các cơ sở vật chất cơ bản như hệ thống điện, đường, trường, trạm nhìn chung khá tốt. Đặc biệt hệ thống siêu thị luôn là tiêu chí được ưu tiên hàng đầu khi khách hàng lựa chọn mua nhà bởi nó đáp ứng hợp lý nhu cầu mua sắm thường nhật của cư dân. Thế nhưng cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người dân nơi đây lại chưa thật sự được chú trọng.

Chị Mai Thị Thanh (Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì) cho biết, cách đây vài tháng, mẹ chị ra chơi không may huyết áp tăng đột biến, gọi 115 thì được thông báo đã hết xe, gia đình chị lại phải gọi taxi “Cũng may quãng đường đến bệnh viện 103 cũng gần nên bà được cấp cứu kịp thời. Sự việc xảy ra, tôi mới tá hỏa, nếu có biến cố nặng xảy ra cần cấp cứu tại chỗ mà xe cứu thương lại hết thì dễ bị chết oan”- chị Thanh chia sẻ.

Quá tải dịch vụ xe cứu thương:  Cơ hội cho xe rởm lộng hành
Xe cứu thương giả bị cơ quan chức năng xử lý

Đây không chỉ là nỗi lo lắng của riêng chị Thanh mà của hầu hết cư dân sống ở những khu chung cư cao tầng. Anh Mạnh Quân (Trung Hòa - Nhân Chính) cho rằng, nếu như tại tầng hầm của mỗi khu chung cư có bố trí một xe cứu thương để chuyển bệnh nhân tới bệnh viện thì người dân cũng sẽ cảm thấy yên tâm mỗi khi xảy sự cố y tế khẩn cấp, cuộc sống sẽ bớt rủi ro. Ví dụ như trong trường hợp người dân bất ngờ bị tai biến mạch máu não thì các phòng khám tư nhân quanh đó chắc chắn không xử lý được, trong khi đó không thể gọi taxi mà rất cần đến xe cứu thương với đủ trang thiết bị đi kèm...

Mong muốn của anh Quân là hoàn toàn chính đáng. Với hệ thống chung cư cao tầng hiện nay tại Hà Nội, một công trình nhà ở dân sinh cao từ 20 đến trên 30 tầng có trung bình 1.000 người sinh sống rất cần sự hiện diện của bác sỹ cộng đồng cũng như dịch vụ xe cứu thương đi kèm phòng những trường hợp cấp cứu tại những khu chung cư này. Tuy nhiên trên thực tế qua khảo sát của phóng viên thì dịch vụ y tế ở các khu chung cư mà cụ thể là đội ngũ xe cứu thương thường trực ở các tầng hầm gần như không có.

Giả sử tại cụm dân cư có mật độ dân số khá đông như Trung Hòa – Nhân Chính, khi có một sự cố nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não...thì dẫu gọi xe cứu thương 115 (trong trường hợp vẫn còn xe phục vụ) thì người bệnh cũng vẫn phải nằm chờ xe cấp cứu, thậm chí phải sau gần 1 giờ đồng hồ xe mới đến nơi. Vì thế nhiều người đã phải sử dụng dịch vụ xe cứu thương của tư nhân thậm chí biết đó là xe không đảm bảo đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn phải nhắm mắt sử dụng những lúc cần thiết bởi “còn hơn là sử dụng taxi...”.

Tìm giải pháp

Theo một lãnh đạo trong ngành y tế, dịch vụ xe cấp cứu tư phải đảm bảo chuyên môn, phải được quản lý chặt chẽ. Với nhu cầu hiện nay, xã hội hóa xe cứu thương để vận chuyển bệnh nhân là phù hợp, nhưng buộc xe phải đủ điều kiện hoạt động.

Theo số liệu mà chúng tôi có được, để phục vụ 7 triệu dân Hà Nội có tới gần 2000 xe taxi, song, hệ thống xe cứu thương chỉ khiêm tốn có 23 xe (hệ thống 115) còn hệ thống xe cứu thương ở các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển người bệnh, trong khi số lượng xe cứu thương còn hạn chế, một số bệnh viện đã chọn giải pháp là liên kết với tư nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ xe cứu thương.

Ngay như Bệnh viện 103(Hà Nội) cũng chỉ có 02 xe cứu thương trong khi lượng bệnh nhân cấp cứu của bệnh viện rất đông nên số lượng xe không thể đáp ứng đủ nhu cầu mà bệnh nhân thường phải tự túc hoặc thuê xe của các hãng tư nhân khác. Vài năm trở lại đây bệnh viện đã tổ chức liên kết với một đơn vị chuyên cung cấp xe cứu thương mang tên Thiện Đức - dịch vụ tiền thân của 117 hiện nay với các tiêu chuẩn về trang thiết bị theo đúng quy định. Về cơ bản từ ngày dịch vụ này chính thức được hoạt động đã phần nào giảm bớt áp lực trong công tác vận chuyển bệnh nhân của bệnh viện. Bên cạnh đó, việc liên kết này có nhiều thuận lợi như việc thuê luôn bác sỹ hiện đang theo học tại trường cho dịch vụ vận chuyển bệnh nhân nặng khi người nhà có nhu cầu khiến khách hàng yên tâm hơn.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, việc dịch vụ 117 ra đời đã góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu vận chuyển của bệnh nhân ngày càng tăng nhưng yếu tố này cũng đang tạo điều kiện cho các xe nhái hoạt động hơn bằng các chiêu trò nhập nhèm về hình thức, trang thiết bị của xe cùng với đội ngũ cò mồi hoạt động bất kể ngày đêm xung quanh khu vực bệnh viện.

Được biết, những dịch vụ vận chuyển tư nhân được cấp phép đã niêm yết giá công khai cho từng cây số (giá niêm yết đã được Ban giám đốc bệnh viện 103 ký duyệt) và dán ngay tại các phòng điều trị bệnh nhân nhưng vẫn có hiện tượng nhiều gia đình bệnh nhân bị lừa sử dụng nhầm dịch vụ xe cứu thương giả. "Việc các xe cứu thương giả dễ dàng lừa khách là do đánh trúng vào tâm lý người bệnh thì không thể phân biệt được thật, giả. Trong khi đó, người nhà bệnh nhân thì bối rối nên cứ thấy xe cứu thương là lên, đến khi phát hiện ra nhầm thì sự đã rồi. Đây cũng là một vấn nạn cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để xe cứu thương dởm không làm ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh và người nhà bệnh nhân". - bác sỹ Nguyễn Việt Sơn (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 103) nói.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Xem thêm
Phiên bản di động