Vấn nạn bạo lực phụ nữ nơi công cộng:

Phải xử lý nghiêm minh

Trong khi câu chuyện về nữ bác sĩ ở Nghệ An bị người nhà bệnh nhân hành hung chưa kịp lắng xuống, thì mới đây, một nữ cán bộ y tế phường Trung Hòa (Cầu Giấy) lại bị hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ khiến dư luận bức xúc. Ngày càng nhiều những vụ bạo lực xảy ra đối với phụ nữ khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng bạo lực đã trở thành một thói quen xấu ngay cả đối với những người được cho là tri thức hay công chức nhà nước…
phai xu ly nghiem minh Hạn chế tối đa bạo lực học đường
phai xu ly nghiem minh Miễn giảm chi phí cho nạn nhân bạo lực gia đình

Bạo lực dần trở thành thói quen

Những ngày qua dư luận hết sức bất bình trước thông tin, một nữ cán bộ y tế phường Trung Hòa trong quá trình đi phun hóa chất chống dịch sốt xuất huyết vào chiều ngày 24/8, khi đang tư vấn cho người dân thì một thanh niên xuất hiện có lời nói khiếm nhã, sau đó người này đã hành hung nữ cán bộ y tế phường. Sự việc ngay lập tức đã được cơ quan chức năng phường Trung Hòa xử lý.

phai xu ly nghiem minh
Cần xử lý nghiêm minh vấn nạn bạo lực phụ nữ. Nguồn SKĐS

Trước đó, ngày 18/8 tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, một clip ngắn ghi lại hình ảnh Giám đốc doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh, đã có hành động hành hung đối với bác sỹ, điều dưỡng trong ê kíp trực khi cho rằng ê kíp này “không nhiệt tình” trong quá trình cấp cứu một bệnh nhân tại đây. Xa hơn nữa, vào đầu tháng 8 tại TP. Hồ Chí Minh, sự việc anh K.C.S một doanh nhân thành đạt, một kiến trúc sư có tiếng đã tát vào mặt nữ nhân viên tại Trung tâm thương mại Saigon Centre (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Điều bức xúc hơn đó chính là việc nữ nhân viên này đang mang thai và trước khi dẫn đến hành động bạo lực này, theo camera ghi hình thì vị doanh nhân kia đã có cử chỉ được cho là hách dịch…

Qua hàng loạt sự việc nói trên dư luận cho rằng, phải chăng bạo lực đã trở thành một thói quen và thói quen ấy có cả ở những người được gọi là “tri thức”-chị Kim Yến (ở KĐT Xa La, Hà Đông) chia sẻ, tôi thấy ngày càng xuất hiện nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực, nhất là bạo lực với phụ nữ những người chân yếu, tay mềm. Đặc biệt, vấn đề bạo lực không chỉ xảy ra với những người được cho là “xã hội” có trình độ hiểu biết, nhận thức kém. Mà giờ lại cả đối với những người tri thức, những doanh nhân thành đạt hay với cả những công chức, viên chức nhà nước… là điều không thể chấp nhận được.

Có thế nói, những sự việc trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong các hành xử xấu giữa con người với con người. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc nhất bởi, nếu đây là vấn đề bạo lực trong gia đình thì lại là một câu chuyện khác, còn việc đánh đập, hành hung, xúc phạm người phụ nữ ngay chốn công cộng giờ không còn là chuyện hiếm. Làm gì để loại bỏ vấn nạn trên khỏi đời sống xã hội? Đó là câu hỏi không chỉ của chị Yến mà của cả cộng đồng.

Cần xử lý nghiêm minh nạn bạo hành nơi công cộng

Đề cập đến vấn đề trên, Ths tâm Lý Trương Xuân Thiên cho rằng, việc bạo hành phụ nữ, thiếu tôn trọng phụ nữ cùng cách hành xử thiếu văn minh nơi công cộng của những người được coi là tri thức, cán bộ, doanh nhân…là một hành vi xấu cần lên án. Điều đáng nói là đa số các hành vi bạo lực, xâm phạm người khác diễn ra tại nơi công cộng lại chỉ được xử lý rất cảm tính, dễ dàng cho qua sau những lời xin lỗi lấp liếm. Số ít trong những vụ việc trên bị đưa ra truy tố trước pháp luật, còn lại phần lớn vụ việc vẫn là đôi bên tự giải quyết bằng “tình nghĩa” và đây chính là lý do khiến các vụ bạo hành phụ nữ nơi công cộng ngày một diễn ra nhiều hơn, rộng hơn và len lỏi vào cả những người được cho là trí thức, là hiểu biết nhất.

Hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về trật tự công cộng, căn cứ vào Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau, trong trường hợp cố ý gây thương tích cho người khác với tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

“Dường như chúng ta đang chứng kiến một nghịch lý, xã hội càng phát triển thì đạo đức, lối sống giữa con người với con người càng đi xuống. Việc bạo hành với phụ nữ từ lâu đã là vấn đề không thế chấp nhận được, nhưng bạo hành ở nơi công cộng và người bạo hành là những người được cho là tri thức là người có hiểu biết, nhưng lại có cách hành xử như những người không hiểu biết, thì không chấp nhận và pháp luật cần xử lý mạnh tay. Tại các nước phát triển, các hành vi nói trên, đặc biệt có liên quan đến hành xử bạo lực với phụ nữ sẽ bị nghiêm trị, dù bên bị hại có tố cáo hay không. Đó là một trong những lý do khiến người phụ nữ được tuyệt đối tôn trọng, luôn được bảo vệ trước pháp luật. Tại Việt Nam, việc xử lý bằng thỏa thuận, tình nghĩa, xí xóa cho qua rất dễ tạo ra những tiền lệ xấu, khiến hành vi sai trái không bị xử lý nghiêm, tạo tâm lý nhờn luật”, ông Thiên cho hay.

Đồng quan điểm với ông Thiên, Luật sư Đào Đăng Sơn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định những hành vi, cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác…sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu hành vi quấy rối mà xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự người khác thì cũng có thể bị xử lý hình sự theo Điều 121 Bộ luật Hình sự về tội Làm nhục người khác. Còn nếu sự việc bạo hành diễn ra nơi công cộng, thì cơ quan chức năng có thể truy tố thêm về tội gây rối trật tự nơi công cộng.

Theo đó, hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về trật tự công cộng, căn cứ vào Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau, trong trường hợp cố ý gây thương tích cho người khác với tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

“Chế tài đã có, nhưng nếu không được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, thì vấn đề bạo lực nơi công cộng, đặc biệt là đối với những người phụ nữ chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Cần mạnh tay xử lý vấn nạn này, không vì là tri thức hay doanh nhân mà cho qua, cần thiết truy tố trước pháp luật để làm gương cho người khác. Thậm chí cần tăng mức chế tài xử lý, như vậy mới đủ sức răn đe và vấn nạn bạo hành phụ nữ nơi công cộng mới được kiểm soát và loại bỏ”, ông Sơn nói.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động