Phải nhập khẩu muối đến bao giờ?

Năm 2014, chúng ta đã sử dụng khoảng 64 ngàn tỷ đồng để nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi gia súc với lý do thức ăn của ta kém vi chất; dù là quốc gia sản xuất nhiều ngô, đậu tương! Nay lại đến việc hai Bộ: Công thương- Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đồng ý nhập khẩu trên 100. 000 tấn muối công nghiệp để tránh lượng thiếu hụt khoảng 300 ngàn tấn muối mà Bộ Công thương đã dự báo. Lại một lần nữa, dư luận đặt câu hỏi, với bờ biển dài trên 2.000 km sao chúng ta vẫn phải nhập khẩu muối?

Là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam tham gia sân chơi toàn cầu là rất bình thường. Có nhập, có xuất khẩu để cạnh tranh. Song câu chuyện về nhập khẩu muối không đơn thuần như vậy. Cách đây khoảng 10 năm, tại các cuộc họp về quy hoạch muối của Bộ Công nghiệp (cũ), nhiều ý kiến cũng nói rằng tại sao chúng ta sản xuất muối rất nhiều, nhưng lại phải đi nhập khẩu muối? Một quan chức nói rằng, tại vì sản xuất muối trong nước đơn thuần là của diêm dân nên không đáp ứng nhu cầu cho ngành công nghiệp (như da giày, dệt, hóa chất, y tế- PV). Thế nhưng,  đến nay chúng ta vẫn phải bỏ ra nhiều triệu USD để nhập khẩu muối, trong khi đời sống diêm dân vẫn... rất nghèo.

Theo Quyết định 4513 ngày 21/10/2014 của Bộ trưởng Bộ NN- PTNT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển muối đến năm 2020 tầm nhìn 2030:  “Năm 2015 diện tích dùng cho sản xuất muối công nghiệp khoảng 4.853 ha, sản lượng đạt  538 ngàn tấn; đến năm 2020 diện tích sản xuất muối công nghiệp đạt 8.000 ha, tổng sản lượng 1,31 triệu tấn, và đến năm 2030 sản xuất muối đáp ứng đủ nhu cầu cho các ngành sản xuất”.... Nếu theo QĐ này thì từ nay đến năm 2030 Việt Nam mỗi năm phải nhập khẩu một lượng muối công nghiệp không hề nhỏ.

Vậy chúng ta thiếu muối hay muối của chúng ta không đạt chất lượng? Theo thống kê của Bộ Công thương  năm 2014, sản lượng muối cả nước ước đạt 1,2 triệu tấn; trong đó, muối công nghiệp đạt 347.700 tấn. Dự kiến năm 2015, sản lượng muối qua chế biến sẽ đạt khoảng 450.000 tấn, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Tuy vậy, cái khó của muối trong nước cũng giống như thức ăn chăn nuôi là chất lượng muối do các doanh nghiệp trong nước sản xuất không đáp ứng được yêu cầu cho việc sản xuất.  Theo tìm hiểu của PV, không chỉ nguyên nhân các DN ngại sản xuất muối công nghiệp vì giá thành rẻ trong khi trang thiết bị máy móc lại đắt thì sự nhập nhằng trong công tác quản lý ngành muối cũng là một lý do. Xét về góc độ chuyên môn, từ sản xuất đến lưu thông, Bộ Công thương là ngành có kiến thức về muối nhất. Nhưng thực tế quản lý (quy hoạch, chế biến) nay lại thuộc Bộ NN- PTNT, bộ chuyên quản lý về nông nghiệp và phát triển nông thôn! Vì thế, dẫn đến việc chuyên môn hóa trong chích sách đầu tư chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn.

Hiện Việt Nam đang tích cực đàm phán để hoàn tất việc gia nhập khu vực thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Khi tham gia chính thức khu vực này đồng nghĩa với việc, những lĩnh vực như da giày, dệt may, hóa chất... phát triển rất mạnh vì được hưởng lợi từ chính sách thuế trong khuôn khổ TPP mang lại. Khi đó, lượng muối công nghiệp phục vụ cho các lĩnh vực này cũng rất lớn, nếu chúng ta không có những biện pháp để thúc đẩy công nghiệp sản xuất muối phát triển thì vẫn xảy ra ngịch lý quốc gia biển nhưng vẫn đi nhập khẩu muối. Theo các chuyên gia, sự khác biệt giữa muối ăn thông thường và muối công nghiệp nằm ở hàm lượng NaCl cao, thấp mà thôi. Muối công nghiệp đòi hỏi thành phần NaCl phải cao. Song cũng như thức ăn chăn nuôi, đến nay chúng ta vẫn không sản xuất nổi đành phải chi cả mấy trăm triệu USD chỉ để cho việc nhập khẩu muối!

L. Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động