Phải có giải pháp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

(LĐTĐ) Sáng 22/3, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì làm việc với Đảng ủy - Lãnh đạo trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội về tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường năm 2019.
phai co giai phap de thu hut nguon nhan luc chat luong cao Lao động Việt cần chủ động đón nắm bắt cơ hội
phai co giai phap de thu hut nguon nhan luc chat luong cao Mấu chốt vẫn là tiền lương, thu nhập
phai co giai phap de thu hut nguon nhan luc chat luong cao Hơn 1/2 nhân lực ngành CNTT không nhận được lương làm thêm ngoài giờ

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội Đoàn Hồng Quang, hiện nay, trường có 12 mã ngành đào tạo trình độ cao đẳng, 7 mã ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp với trên 1.300 sinh viên. Đảng bộ trường có 54 đảng viên và sinh hoạt tại 4 chi bộ.

phai co giai phap de thu hut nguon nhan luc chat luong cao
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (ảnh: Trần Long)

Trong những năm qua, Đảng bộ trường luôn chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác chính trị, tư tưởng. Đảng ủy trường đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và TP đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xác định rõ những nhiệm vụ cơ bản để cụ thể hóa thành các quy chế, quy định của nhà trường để đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện chính xác, kịp thời, thống nhất trong toàn trường.

Về công tác tổ chức cán bộ, trường hiện có 115 giảng viên cơ hữu và 100 giảng viên thỉnh giảng. Năm 2019, trường được TP giao chỉ tiêu 143 viên chức và số viên chức tính đến 1/3/2019 của trường là 110, hiện nay, trường đang triển khai kế hoạch tuyển dụng 22 viên chức. Mục tiêu phát triển đến năm 2021, sẽ xây dựng trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về đào tạo nghệ thuật và ngang tầm với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên tiến trong khu vực. Đồng thời, phấn đấu xây dựng trường trở thành trường ngành nghề trọng điểm Quốc gia.

Để thực hiện mục tiêu trên, trường sẽ đa dạng hóa các hình thức đào tạo. Theo đó, đến năm 2020, thực hiện đào tạo đồng bộ theo hệ thống tín chỉ; hoàn thành các đề án ngành/nghề trọng điểm như: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây cấp độ quốc tế; ngành/nghề thanh nhạc cấp độ ASEAN; tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế trong đào tạo...

phai co giai phap de thu hut nguon nhan luc chat luong cao
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tham quan cơ sở vật chất, công tác đào tạo tại Khoa Pianô - trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. (ảnh: Trần Long)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá, trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội có vai trò, đóng góp quan trọng cho TP. Từ cách đây hơn 50 năm, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song TP đã rất quan tâm đến lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật. Nhất trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, trường đã vượt qua khó khăn để tiếp tục phát huy truyền thống và khẳng định được thương hiệu. Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, bên cạnh những khó khăn, thách thức, trường cũng có nhiều lợi thế. Đặc biệt, với vị trí, vai trò Thủ đô là trung tâm về văn hóa, nghệ thuật lớn của cả nước; sự quan tâm, trân trọng của TP đối với mọi hoạt động của trường. Đây là những lợi thế mà trường cần phát huy, khai thác mạnh hơn.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, công tác xây dựng Đảng có 2 nhiệm vụ chính là xây dựng tổ chức và xây dựng con người. Tổ chức muốn vững vàng thì từ cơ sở hoạt động phải ổn định, bài bản. Muốn vậy, phải có các quy chế hoạt động gắn với chức năng, nhiệm vụ của trường. Từ đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, ngay trong quý II/2019, trường phải hoàn thành quy chế, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ để trình TP phê duyệt.

“Trong quá trình hoạt động hết sức chú trọng công tác chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ, nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giảng viên. Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với chuyên môn để kịp thời lắng nghe các ý kiến, kiến nghị từ đó có giải pháp kịp thời, hiệu quả” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, trường phải có giải pháp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Trước mắt, đào tạo lại chính đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện có để nâng cao chất lượng đội ngũ. Mở rộng hợp tác quốc tế để tận dụng tiến bộ, kinh nghiệm trong công tác đào tạo. Ngoài đào tạo chuyên môn, trường cũng phải chú trọng đào tạo về chính trị cho cán bộ, giảng viên.

Hoàng Phúc - Trần Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Xem thêm
Phiên bản di động