Thôn Ích Vịnh, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng:

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Được sự chỉ đạo của Huyện ủy Đan Phượng và Đảng ủy xã Phương Đình, tháng 6/2017 thôn Ích Vịnh được giao làm điểm đường nở hoa, nhà có số. Từ khi triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM), chính quyền và người dân thôn Ích Vĩnh đã có nhiều nỗ lực trong việc giữ gìn cảnh quan và nâng cao chất lượng cuộc sống.
no luc xay dung nong thon moi Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới
no luc xay dung nong thon moi Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn văn hóa
no luc xay dung nong thon moi Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Đến với thôn Ích Vịnh, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng vào những ngày cuối năm này có thể thấy rõ sự khang trang sạch đẹp của từng ngõ xóm. Các loại rác thải được để đúng nơi quy định, những bồn hoa, chậu hoa lớn nhỏ trải dọc ngõ xóm. Để có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nỗ lực của người dân thôn Ích Vịnh.

no luc xay dung nong thon moi
Một bức tường tranh tại xóm Mỹ Đình, thôn Ích Vịnh, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng. (Ảnh: Lương Hằng)

Nói về sự thay đổi của đường làng, ngõ xóm tại thôn Ích Vịnh, một người dân tại xóm Độc Lập cho biết: Từ khi triển khai thực hiện chương trình NTM, xóm Độc lập đã có sự thay đổi trông thấy. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, rác thải được tập kết đúng nơi quy định, mọi người cũng rất tích cực trong việc giữ gìn cảnh quan chung.

Đến gặp ông Nguyễn Tuấn Tú- Trưởng thôn Ích Vịnh để tìm hiểu rõ hơn về sự thay đổi của thôn, ông Tú chia sẻ: Những ngày đầu vận động người dân xây dựng NTM quả thực rất vất vả và gian nan. Khi đó điều kiện kinh tế, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp cao, trình độ dân trí không đồng đều…

Khó khăn chồng chất khó khăn khi lúc đó, người dân chưa hiểu được hết những lợi ích NTM mang lại, cùng đó việc triển khai thực hiện NTM lại huy động chủ yếu bằng nguồn xã hội hóa. Thế những với sự kiên trì, nhiệt huyết của một trưởng thôn có trách nhiệm, ông đã vận động được mỗi gia đình đóng góp 4 triệu đồng và đi xin thêm tài trợ để làm con đường bê tông vòng quanh làng.

Ông Nguyễn Tuấn Tú còn cho biết thêm, có được thành công như ngày hôm nay phải nhờ đến các ban ngành đoàn thể và sự đồng lòng của nhân dân, những con đường cứng hóa bê tông được tô đẹp bằng những hàng hoa hai bên nối dài vào tận thôn xóm cùng những ngôi nhà cao tầng mọc lên kiên cố vừa được gắn số nhà đã làm cho thôn xóm thêm văn minh, lịch sự. Những hàng hoa nở rộ cùng với sự xuất hiện của các thùng rác công cộng tại các điểm khu dân cư khiến không gian thôn Ích Vịnh thêm xanh- sạch- đẹp.

Có thể thấy, chưa bao giờ câu nói “nhà nước và nhân dân cùng làm” lại trở nên quen thuộc, gần gũi với nhân dân trong xã Phương Đình như trong thực hiện Ban Chỉ đạo đường nở hoa, nhà gắn số, vì đây không còn là câu nói cửa miệng mà đã biến thành hành động, việc làm cụ thể.

Sau khi thực hiện thành công điểm đường nở hoa, nhà có số trong nằm 2017, đến năm 2018, Huyện ủy Đan Phượng phát động phong trào nông thôn mới nâng cao, Ủy ban nhân dân xã Phương Đình giao cho thôn Ích Vịnh đến năm 2019 phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nông thôn đổi mới toàn diện.

Thực hiện chủ trương: Sáng xanh- sạch- đẹp các hộ dân thôn Ích Vịnh đã góp tiền đã sơn tường, lắp bóng đèn cao áp, tự mua tranh 3D gắn tường, nhiều bạn sinh viên cũng về đây để tạo nên các bức tranh tường cổ động tinh thần xây dựng NTM của thôn. Để làm đẹp hơn cho thôn xóm, chính những người dân thôn Ích Vĩnh đã đi mua các chậu cây cảnh đặt trước cổng nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, các xóm thuộc thôn Ích Vịnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra của chương trình: Sáng xanh- sạch- đẹp, thôn cũng đã có thêm 1 sân bóng đá nhân tạo phục vụ cho nhu cầu chơi đá bóng của trẻ em, cải thiện chất lượng sống cho người dân thôn Ích Vịnh.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động