Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Những tiếng nói từ đáy lòng

Tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cử tri Hà Nội đã có nhiều kiến nghị tâm huyết đề cập đến các vấn đề “nóng”, gây bức xúc dân sinh, mong được xem xét giải quyết.
nhung tieng noi tu day long Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh
nhung tieng noi tu day long Kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng

Tại quận Nam Từ Liêm, vấn đề gây bức xúc dân sinh được đa số các cử tri phản ánh là các dự án treo trên địa bàn để không gây lãng phí. Cụ thể như dự án Trường Trung học chuyên nghiệp dạy nghề trên địa bàn phường Tây Mỗ, mặc dù năm 2017 đã được phê duyệt chuyển đổi thành dự án Tây Đại Mỗ nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ.

Hay dự án Công ty Cổ phần số 5 (phường Tây Mỗ) được phê duyệt cách đây 5 năm nhưng dự án vẫn chưa được triển khai khiến đời sống nhân dân trong khu vực của dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh tiến độ thi công chậm của tuyến đường sắt đô thị trên cao đoạn Nhổn - ga Hà Nội gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn thành phố làm rõ trách nhiệm và cho biết thời gian hoàn thành.

nhung tieng noi tu day long
Cử tri gửi đến các đại biểu quốc hội nhiều ý kiến tâm huyết.

Theo phản ánh của cử tri huyện Thường Tín, đoạn đường Quốc lộ 1A đi qua huyện hiện đã xuống cấp, trong khi lưu lượng xe đi qua ngày càng lớn, do vậy cử tri mong muốn Nhà nước sớm quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 1A. Đồng thời, đề nghị đơn vị BOT thi công tuyến đường mở rộng đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nhanh chóng xây dựng lại các công trình liên quan để phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Bên cạnh đó, đơn vị đầu tư cũng cần đẩy nhanh tiến độ mở rộng tuyến đường 427 phục vụ đường vào khu công nghiệp Bắc Thường Tín.

Tại huyện Phú Xuyên, các ý kiến cử tri đều mong muốn Nhà nước và thành phố quan tâm xây dựng cơ sở vật chất trường học; đầu tư xây dựng cầu từ xã Châu Can đi xã Phú Yên; sớm tu bổ mặt đường đê sông Hồng đoạn Hồng Thái đi Quang Lãng bởi đã bị xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông của phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, quan tâm xây dựng các tuyến, điểm du lịch làng nghề; đầu tư tu bổ các di tích lịch sử văn hóa; mở tuyến xe buýt từ Giáp Bát về Phú Túc; nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện để giảm thiểu tình trạng quá tải của bệnh viện tuyến trên.

Cử tri huyện Chương Mỹ cũng kiến nghị Nhà nước quan tâm mở rộng tuyến Quốc lộ 6, tỉnh lộ 419, xây dựng mới tuyến đường phát triển kinh tế Bắc - Nam; đầu tư hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; có giải pháp hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại chỗ ở các cụm trong huyện để đảm bảo môi trường. Còn cử tri huyện Hoài Đức thì mong muốn huyện tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để xây dựng, sửa chữa những tuyến đường liên thôn, liên xã bị xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông; quan tâm, đầu tư khu vui chơi tập trung cho nhân dân, bởi hiện nay ở các khu dân cư mặc dù đã có nhà văn hóa, song khuôn viên lại rất nhỏ nên không đáp ứng được nhu cầu vui chơi sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Quan tâm đến các chế độ chính sách

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thông báo với cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết gồm: Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao, Luật Đo đạc và bản đồ, nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Đồng thời, cho ý kiến về 9 dự án luật và các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, theo cử tri huyện Chương Mỹ, cần phải tập trung giải quyết gốc của vấn đề. Cụ thể, Nhà nước cần phải có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng về vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi. Đồng thời, có các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch. Cử tri cũng kiến nghị sớm có kế hoạch khôi phục bảo vệ nguồn nước dòng sông Đáy đảm bảo phục vụ sản xuất. Nhà nước và thành phố đầu tư xây dựng các nhà chế biến nông sản hiện đại giúp nhân dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Trước nguy cơ mất an toàn tại khu chung cư, cử tri Đỗ Văn Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) cho biết, hầu hết khu chung cư tại tổ dân phố số 8 phường Vạn Phúc đều đã xây dựng trên 40 năm, hiện đang xuống cấp, vì vậy cử tri đề nghị được cải tạo sửa chữa để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Trong khi đó, theo cử tri phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng), hiện có tình trạng xảy ra tại nhiều chung cư là dù đã có ban quản trị nhưng chủ đầu tư vẫn không bàn giao quỹ bảo trì, dẫn đến mâu thuẫn gây mất an toàn trật tự xã hội, nhiều cư dân chung cư biểu tình,... vì vậy cử tri đề nghị Bộ Xây dựng có quy định yêu cầu các chủ đầu tư sau khi hoàn thành đưa chung cư vào sử dụng thì cần bàn giao luôn quỹ bảo trì cho địa phương, để góp phần giải quyết nhiều vấn đề tại tòa nhà.

Các ý kiến khác của cử tri cũng phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh tại một số tuyến phố trên địa bàn quận. Cử tri phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) cho biết, con đường ven sông Tô Lịch đã hẹp nhưng vẫn còn tình trạng để xe dưới lòng đường nên càng gây ách tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Cử tri phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) cũng phản ánh tình trạng thiếu bãi đậu xe ôtô trên địa bàn quận và cả thành phố, dẫn đến người dân đậu xe tràn lan trên vỉa hè, đường phố gây ách tắc giao thông, kẹt xe vào giờ cao điểm.

Ngoài ra, tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu lên nhiều vấn đề mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách đối với người có công; cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn, xóm, người cao tuổi,các hộ gia đình có người khuyết tật... Tại các đơn vị tiếp xúc, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri để tổng hợp, giải quyết.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Xem thêm
Phiên bản di động