Người dân Hà Nội đang “khát” không khí sạch

“Hiện nay cả thế giới quan tâm đến môi trường, đặc biệt những năm gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo về tình trạng ô nhiễm tại các thành phố lớn là rất nghiêm trọng. Chất lượng không khí xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, với cảnh báo không nên ra ngoài tập thể dục buổi sáng sớm, không nên hít thở sâu thì sống thế nào?” - Đó là băn khoăn của ông Nguyễn Thanh Bình (phường Lê Đại Hành) tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng.  
nguoi dan ha noi dang khat khong khi sach Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì sau kỳ họp thứ Tám
nguoi dan ha noi dang khat khong khi sach Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên tiếp xúc cử tri

Sáng 29/11, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 2, đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã thay mặt cho đoàn Đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Kỳ họp đã thông qua những nội dung quan trọng như: sửa đổi Bộ luật Lao động; Quy định lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028, 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035; Bổ sung thêm 1 ngày nghỉ trong năm vào ngày liền kề với ngày Quốc khánh mùng 2/9,...

nguoi dan ha noi dang khat khong khi sach
Đơn vị bầu cử số 2, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội khóa XIV đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng.

Kỳ họp thứ 8 cũng đã thông qua nhiều Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm của Thủ đô;…

Cũng tại hội nghị, bà Đào Tú Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao đã báo cáo với cử tri ý kiến trả lời các cấp các ngành Trung ương và Thành phố về các vấn đề kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước.

Cụ thể, bà Hoa đã trả lời các vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm như: Xử lý đường dây sản xuất buôn bán, tiêu thụ xăng giả; Xử lý tội phạm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; Tình trạng quy hoạch 5 khu đô thị vệ tinh Hà Nội kéo dài,…

nguoi dan ha noi dang khat khong khi sach
Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã thay mặt cho đoàn Đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh báo cáo của đại biểu, nhiều cử tri tham dự cũng đã bày tỏ ý kiến, những băn khoăn cần được tháo gỡ đến đoàn Đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Công Chất (phường Phạm Đình Hổ) cho biết, qua theo dõi kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, người dân đánh giá cao hoạt động chất vấn đã nêu đúng và nêu trúng những vấn đề nhân dân quan tâm.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị Quốc hội cần làm rõ hơn những vấn đề như: Tình trạng văn hóa xã hội xuống cấp; Bạo lực trong gia đình ngày càng gia tăng không khỏi khiến người dân hoang mang lo lắng; Bao giờ người dân thành thị được hưởng không khí trong lành, không khói bụi, không tắc nghẽn giao thông và cần bàn thêm vấn đề đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh trên địa bàn Thành phố.

nguoi dan ha noi dang khat khong khi sach
Ông Nguyễn Công Chất (phường Phạm Đình Hổ) đề nghị cần bàn thêm vấn đề đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh trên địa bàn Thành phố.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Thanh Bình (phường Lê Đại Hành) cũng bày tỏ sự lo ngại khi tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng: “Hiện nay cả thế giới quan tâm đến môi trường, đặc biệt những năm gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo về tình trạng ô nhiễm tại các thành phố lớn là rất nghiêm trọng. Chất lượng không khí xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, với cảnh báo không nên ra ngoài, tập thể dục buổi sáng sớm, không nên hít thở sâu thì sống thế nào?

Ô nhiễm không khí từ các công trường xây dựng cũng nghiêm trọng. Có quy định xe ra khỏi công trường là phải rửa lốp xe ô tô nhưng cũng không ai rửa, không ai kiểm tra dẫn đến trời hanh khô là bụi mù mịt. Tình trạng đốt rơm rạ ở ngoại thành cũng là vấn nạn, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền cần có những tham gia của các nhà khoa học để biến rơm rạ thành sản phẩm hữu ích thay vì đốt gây hại cho môi trường

Trên địa bàn Hà Nội cũng có nhiều con sông ô nhiễm nghiêm trọng, mặc dù đã có nhiều biện pháp xử lý ô nhiễm nhưng cũng không được triệt để. Đến bao giờ tình trạng trên mới lay chuyển được”, ông Bình chia sẻ.

nguoi dan ha noi dang khat khong khi sach
Ông Nguyễn Thanh Bình (phường Lê Đại Hành) bày tỏ băn khoăn những vấn đề về ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, ông Bình còn kiến nghị Quốc hội quan tâm đến vấn đề xây dựng các công trình giao thông còn có sự bất cập, tình trạng dự án treo và đất bỏ hoang gây nhiều lãng phí .

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ban thường trực nhóm Nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tiếp thu ý kiến và làm rõ hơn kiến nghị của cử tri.

Những ý kiến liên quan đến Thành phố và Quốc hội, đại biểu sẽ tổng hợp và gửi đến các cơ quan liên quan xem xét. Bà Khánh cũng nhấn mạnh, những vấn đề thuộc thẩm quyền của quận Hai Bà Trưng thì quận cần nhanh chóng giải quyết kiến nghị nhằm đảm bảo và ổn định cuộc sống của người dân.

P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tin khác

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Xem thêm
Phiên bản di động