Nạn nhân kể lại vụ xe cứu thương gây tai nạn kinh hoàng

LĐTĐ -Chiều 20/12, nằm trên giường bệnh viện Chợ Rẫy với vết thương ở đầu, xây xát đầy người, chân trái được nẹp cố định, anh Bùi Tuấn Vũ (22 tuổi), nạn nhân trên xe cứu thương đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Trung Lương, đã tỉnh táo kể lại giây phút bị nạn.

>>Xe cứu thương gây tai nạn, 5 người thương vong

Anh Vũ cùng anh trai đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: An Nhơn

Anh Vũ cùng anh trai đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: An Nhơn

Tối 19/12, anh đi xe máy một mình ở huyện An Phú (An Giang) bất ngờ bị choáng và té ngã, bị thương. Anh Vũ được xe cấp cứu của Bệnh viện ở đa khoa Nhật Tân ở Châu Đốc đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Trên xe, dượng anh Vũ ngồi ở phía trước cùng tài xế, anh nằm trên băng ca, ở bên cạnh là anh trai Bùi Văn Cảnh (27 tuổi) và nữ điều dưỡng ngoài 50 tuổi.

"Tôi đang ngủ thì nghe một tiếng động lớn và không biết gì. Tỉnh dậy, dưới ánh đèn đường mờ mờ, tôi thấy xung quanh nhiều kim tiêm, bình oxy, các vật dụng trên xe ngổn ngang, trên người đầy vết thương, vết máu đã khô. Kế bên là anh trai nằm bất động, dưới chân là cô y tá bị kẹp chặt", anh Vũ kể.

"Tôi cố gượng dậy nhưng hai chân không còn cảm giác, chỉ biết ú ớ kêu cứu nhưng xung quanh không có ai", anh Vũ nhớ lại.

Nằm bất động một trên xe cứu thương khoảng 30 phút, anh Vũ được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. 3 người chết được xác định là tài xế xe cứu thương Trần Minh Hiếu (27 tuổi), nữ điều dưỡng Lâm Thị Lan (61 tuổi) và người đàn ông khoảng 40 tuổi.

Cha kịp thay  bộ áo dính đầy máu do tham gia cứu hộ cứu nạn nhóm người trên xe cứu thương, ông Nguyễn Văn Thườn Em, Ca trưởng đội tuần tra đảm bảo an toàn giao thông cao tốc Trung Lương cho biết, khoảng 4h30, ông nhận tin nhắn có vụ xe cứu thương đâm vào xe tải, thuộc địa phận huyện Bến Lức (Long An), cách Trạm thu phí đầu TP HCM 9km. Ông huy động cứu hộ cứu nạn cao tốc, lực lượng y tế, sau 20 phút đã tiếp cận hiện trường.

"Đập vào mắt tôi đó là xe cứu thương biến dạng hoàn toàn. Phía trước cabin, tài xế và người đàn ông khoảng 40 tuổi đã chết bị kẹt chặt. Phía sau, một người bất tỉnh, một thanh niên khác máu me đầy người kêu cứu yếu ớt, cạnh đó là một phụ nữ mặc áo điều dưỡng cũng đã chết. Cảnh tượng thật thảm khốc", ông Em nhớ lại.

Ông Em cùng mọi người dùng nhanh chóng kéo hai người nam bị thương ra ngoài chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Sau đó, êkip cứu hộ của ông Em tiếp tục quay trở lại hiện trường cùng cảnh sát để đưa 3 thi thể ra ngoài.

"Phần đầu xe bẹp dúm, kẹp chặt 2 nạn nhân. Chúng tôi phải dùng xà beng để cạy những phần dúm lại và mất nhiều giờ mới có thể đưa nạn nhân ra ngoài", ông Em cho biết.

Chiếc xe cứu thương bẹp dúm phần đầu. Ảnh: An Nhơn

Chiếc xe cứu thương bẹp dúm phần đầu sau khi đâm vào đuôi xe tải. Ảnh: An Nhơn

Bác sĩ trực Khoa chấn thương sọ não Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Vũ bị chấn thương đầu, chấn thương chân phải, xuất huyết não. Riêng nạn nhân Cảnh bị thương nặng hơn khi nứt sọ, tụ khí trong não, gãy xương đòn và sườn trái, tổn thương phổi, mắt trái hiện không nhìn thấy..."Hiện hai nạn nhân vẫn chưa phải mổ, chúng tôi tiếp tục theo dõi", bác sĩ trực cho biết.

Nguồn VnE

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Xem thêm
Phiên bản di động