Năm học mới: Hoa mắt sách giả - sách thật
| Phát hành trên 100 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới | |
| Ra mắt bộ sách Giáo dục giới tính dành cho trẻ em |
Làm giả tinh vi, đánh trúng tâm lí người tiêu dùng
“Chúng em là sinh viên nên việc tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Hầu hết chúng em thường tìm mua sách ở những cửa hàng sách mang biển “đại hạ giá”. Có rất nhiều lý do để ngụy biện cho điều này nhưng tóm lại cũng vì giá của nó có thể thương lượng được. Nhiều khi chỉ rẻ được mấy chục nghìn cũng là hai bữa cơm, là cả một ngày ăn của những đứa sinh viên nghèo”- bạn Nguyễn Hoàng Dung (sinh viên Đại học Bách Khoa) chia sẻ.
![]() |
| Sách thật, sách giả vẫn là cuộc chiến không hồi kết. |
Đồng tình với ý kiến đó, chị Phạm Thanh Hoa (Mai Dịch, Cầu Giấy) tâm sự: “Tôi không biết cách phân biệt sách giả, sách thật như thế nào. Với tôi, điều quan trọng nhất là được mua với giá hợp lý. Vì vậy, nên tôi chọn mua ở những quán sách vỉa hè, cửa hàng sách giảm giá vì với đồng lương công nhân như chúng tôi, tiết kiệm được khoản nào hay khoản nấy. Mua tập sách mà rẻ được vài ba chục, với tôi cũng quý lắm rồi”.
Dạo quanh những con phố gần các cổng trường đại học: Sư phạm, Bách Khoa… không khó để thấy những tấm biển đỏ rực “hạ giá sách”, “sách giảm giá” của các cửa hiệu. Hay trên đường Láng, một vài quầy “sách bụi” cũng hiện ra với từng chồng sách xếp tầng, xếp lớp đủ thể loại, từ tiểu thuyết, truyện ngắn… Và đúng như lời quảng cáo, những điểm bán này sẵn sàng giảm giá hết cỡ cho khách hàng, sách ở đây có giá rẻ hơn bìa ít nhất là 20%, có những cuốn được chiết khấu đến 40-50%.
Điển hình như trên con phố Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy), những cửa hàng sách cũ hoạt động tấp nập, phụ huynh, học sinh ra vào nườm nượp, ai nấy cũng chọn đầy sách. Tận mắt vào những cửa hiệu này, phải là người tinh ý hoặc am hiểu về sách mới có thể phân biệt được sách thật, sách giả. Cầm trên tay cuốn “Rừng Nauy” giống tới 90% sách thật, PV hỏi giá thì được chủ cửa hàng trả lời: “Cuốn ấy bìa in 60.000 đồng thôi. Cô cứ chọn đi, giá sẽ được giảm nhiều, có cuốn giảm cả 50% so với giá bìa đấy”.
Theo một chủ nhà sách cho biết, người mua sách tại đây chủ yếu là người có thu nhập thấp, nhất là học sinh, sinh viên. Họ đến đây với mong muốn tìm những nguồn sách rẻ, chiết khấu cao nên dù có biết là sách giả họ cũng không ý kiến nhiều.
Tưởng rẻ mà hóa đắt
Theo chủ nhà sách tại phố Đinh Lễ, việc có giá thành rẻ hơn của những cuốn sách lậu là do chúng không phải trả tiền bản quyền, các chi phí làm sách và chất lượng kém hơn so với sách thật. “Ngoài việc không cần trả tiền nhuận bút, tiền dịch thuật, công cán nhân viên. Từ lí do chúng thường được làm với loại giấy xấu, mỏng, khổ nhỏ hơn đã giúp giá thành chúng rẻ hơn rất nhiều so với sách thật rồi”.
Thế nhưng, có thực tế mà ít độc giả được biết, nắm bắt tâm lý muốn giảm giá của nhiều độc giả, các sách in lậu thường đẩy giá bìa lên rất cao so với giá thật. Đề cử như cuốn sách, “Think and grow rich” của Naponeon Hill’s giả có giá 100.000 đồng còn sách thật chỉ có giá 80.000 đồng hay như cuốn “Sống Như Tiểu Cường” tại nhiều cửa hàng sách trên phố Nguyễn Xí có giá khoảng 80.000 đồng thì tại Nhà sách Bản Quyền của Thái Hà Books chỉ có giá tầm 60.000 đồng. Với cách thức móc túi tinh vi như thế, sách giả tưởng rẻ mà không hề rẻ.
| Khi người tiêu dùng nói không với sách lậu cũng là cách xóa bỏ chỗ đứng của chúng trên thị trường, vì khi cung không còn, cầu cũng mất. Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng cần có sự sát sao trong vấn đề quản lý mặt hàng sách, ngoài tịch thu, tiêu hủy sách giả cũng nên có chế tài nặng với người sản xuất, kinh doanh mặt hàng này. |
Chưa kể tới, việc rước những cuốn sách “bụi” này còn khiến độc giả “thiệt đơn thiệt kép”. Cùng một giá thành như nhau, đôi khi sách giả rẻ hơn một chút nhưng người mua mang về cuốn sách chi chít lỗi chính tả, font chữ lệch lạc, chưa kể tới nhiều cuốn in với nội dung sai lệch, nhất là sách của trẻ nhỏ. Việc sử dụng vật liệu kém chất lượng làm giảm giá thành đôi khi tiểm ẩn nhiều nguy hại về sức khỏe.
Dưới tư cách tác giả, chị Nguyễn Thùy Vân (đồng tác giả cuốn sách 90 đề THPT Quốc gia môn Ngữ Văn – Nhà sách Giáo dục Lovebook) chia sẻ: “Sách giả là sự bất lương với người đọc vì sách giả không được kiểm định về chất lượng và khi tri thức, thông tin đều không được kiểm định sẽ gây ra hậu quả khôn lường cho người đọc. Đặc biệt là sách giả dành cho trẻ nhỏ, nhiều sách có nội dung sai lệch, ảnh hưởng đến tâm hồn suy nghĩ của bọn trẻ. Đơn giản như vụ, sách từ điển giải nghĩa bạn bè là bồ bịch đó”.
Cũng theo chị Vân, ngay như cuốn sách của chị và đồng nghiệp được in ra cũng bị sao chép, photo vô tội vạ. “Khi nhìn công sức bao ngày tháng của mình bị đánh cắp, sao chép và nghiễm nhiên được bày bán, tiêu thụ. Tôi vừa thấy bức xúc, vừa thất vọng, sự bất công khiến chúng tôi – những người viết sách không còn muốn tìm tòi, nghiên cứu, chỉnh sửa để cho ra những cuốn sách chất lượng nữa”.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Lương Văn Thùy – Giám đốc Nhà sách Giáo dục LoveBook cho rằng, để hạn chế được sách giả, trước hết người tiêu dùng cần có nhận thức mới về sách thật – sách giả. Khi người tiêu dùng nói không với sách lậu cũng là cách xóa bỏ chỗ đứng của chúng trên thị trường, vì khi cung không còn, cầu cũng mất. Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng cần có sự sát sao trong vấn đề quản lý mặt hàng sách, ngoài tịch thu, tiêu hủy sách giả cũng nên có chế tài nặng với người sản xuất, kinh doanh mặt hàng này.
Chính từ sự thờ ơ của xã hội, chưa quá đặt nặng vai trò của sách thật đã tạo điều kiện tồn tại cho những kẻ bất lương – sách lậu, sách giả. Giờ đây, để cuộc chiến đẩy lùi cái xấu, sự “ăn nhờ tri thức” được hiệu quả, buộc dư luận cần thay đổi nhận thức tiêu dùng. Chỉ có như thế, sách thật mới còn đất sống và tri thức không bị “giết chết” như bây giờ.
Hồng Hải
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Văn hóa 26/12/2025 22:14
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Y tế 26/12/2025 11:41
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Y tế 25/12/2025 21:31
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
Giáo dục 25/12/2025 18:29
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Người dân cần chủ động tra cứu vi phạm khi làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe
Chuyển đổi số 25/12/2025 11:58
Hiện đại hóa nền hành chính tại xã mới Ứng Thiên: Lấy sự hài lòng làm thước đo
Chuyển đổi số 25/12/2025 10:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Y tế 24/12/2025 18:57
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Media 24/12/2025 18:55
