Phường Yên Hòa (Cầu Giấy, HN):

Mương thoát nước ô nhiễm nghiêm trọng

Mương thoát nước phía trước cổng trường mầm non và tiểu học Yên Hòa (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN) đang biến thành mương chứa rác thải gây ô nhiễm môi trường, làm mất cảnh quan đô thị và gây bức xúc trong nhân dân.
muong thoat nuoc o nhiem nghiem trong Đẩy mạnh truyền thông về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn
muong thoat nuoc o nhiem nghiem trong Chủ động bảo vệ nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu
muong thoat nuoc o nhiem nghiem trong Nhếch nhác rác thải gây ô nhiễm môi trường

Theo ghi nhận của PV vào chiều ngày 29/3, tại đoạn mương thoát nước phía trước cổng trường mầm non và tiểu học Yên Hòa có nguồn nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối, rác thải ngập ngụa, nổi lềnh phềnh trên mặt nước với đủ các loại rác thải như vỏ lon nước, túi nilong, hộp xốp và vô vàn các loại rác thải sinh hoạt khác.

Thực trạng này đã và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc trong người dân và đặc biệt là gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học của thầy và trò trường mầm non và tiểu học Yên Hòa vì luôn phải hứng chịu cảnh ô nhiễm và mùi hôi thối.

muong thoat nuoc o nhiem nghiem trong
Mương thoát nước phía trước cổng trường mầm non và tiểu học Yên Hòa đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh Mai Quý (chụp chiều 29/3)

Tình trạng ô nhiễm tại đoạn mương thoát nước phía trước cổng trường mầm non và tiểu học Yên Hòa cũng đã và đang gây bức xúc cho những người dân sinh sống quanh khu vực này và cho các phụ huynh có con theo học tại hai trường học này.

Chị Lê Thu Hà cư dân chung cư NO2 (sát trường Tiểu học Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy) bức xúc: “Tình trạng ô nhiễm tại đoạn mương thoát nước này đã diễn ra từ lâu nhưng chưa thấy các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý. Đoạn mương thoát nước vừa ô nhiễm, vừa bốc mùi hôi thối nồng nặc, rác thải nổi lềnh phềnh trên mặt nước gây mất mỹ quan đô thị.”

“Điều tôi lo lắng nhất là tình trạng ô nhiễm này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng tôi là những người sống quanh khu vực này. Ngoài ra, các bậc phụ huynh, các em học sinh, thầy cô giáo đang dạy và học trong trường mầm non và tiểu học Yên Hòa cũng sẽ bị ảnh hưởng vì luôn phải chịu mùi hôi thối bốc ra từ mương thoát nước này. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm khắc phục tình trạng này để đảm bảo chất lượng đời sống cho người dân, thầy và trò của hai trường học” – chị Hà chia sẻ.

Nhiều người dân đang sống gần khu vực đoạn mương thoát nước bị ô nhiễm còn bày tỏ lo ngại môi trường ô nhiễm sẽ tạo cơ hội cho các loài ruồi, muỗi sinh sôi nảy nở, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và lây lan các bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, rác thải ngập ngụa cũng tiềm ẩn nguy cơ làm cho dòng chảy bị tắc nghẽn, ngập úng khi trời mưa.

muong thoat nuoc o nhiem nghiem trong
Rác thải nổi lềnh phềnh trên mặt mương. Ảnh Mai Quý (chụp chiều 29/3)

Không chỉ người dân sống quanh khu vực đoạn mương thoát nước đang ô nhiễm bày tỏ bức xúc, lo lắng mà nhiều bậc phụ huynh có con theo học trong trường mầm non và tiểu học Yên Hòa cũng bày tỏ sự lo ngại về tình trạng ô nhiễm sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động học tập của con em mình.

Chị Nguyễn Thị Hưng (phường Yên Hòa, Cầu Giấy) có con đang theo học tại trường tiểu học Yên Hòa chia sẻ: “Đoạn mương thoát nước trước cổng trường đang bị ô nhiễm trầm trọng, rác thải ngập ngụa, bốc mùi hôi thối chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của thầy và trò. Mỗi lần đón con, tôi đều phải đeo khẩu trang cho mình và cho con đồng thời nhanh chóng di chuyển vì đứng ở đây lâu không chịu được.”

“Có một nghịch lý đang diễn ra là chúng ta thường xuyên giáo dục các con phải giữ vệ sinh môi trường nhưng ngay trước cổng trường lại đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Mong rằng, môi trường ở đây sớm được cải tạo để trả lại không gian xanh, sạch, đẹp cho người dân.” – chị Hưng chia sẻ.

Trước thực tế trên, thiết nghĩ chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần sớm có kế hoạch và phương án nạo vét, khơi thông, làm sạch dòng chảy, trả lại môi trường sống trong lành và cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp cho người dân tại khu vực.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động