90 hộ dân khu tập thể C5 Quỳnh Mai

Mùa mưa đến, lại lo!

Mùa mưa đến, người dân sống trong các khu chung cư cũ lại phát hoảng vì lo đối phó với tình trạng ngập úng. Khu tập thể C5 Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) là minh chứng rõ nhất cho thực tế này.
Mùa mưa đến, lại lo! Cải tạo tập thể cũ vẫn bế tắc
Mùa mưa đến, lại lo! Hãi hùng với “khu tập thể máy bơm” giữa thủ đô
Mùa mưa đến, lại lo! Hà Nội: Rùng mình khu tập thể nước toilet chảy qua đầu

Ông Trần Duy Hùng, tổ trưởng tổ dân phố số 9, nhà C5 cho biết, tòa nhà này được đưa vào sử dụng từ những năm 1960 với hơn 90 hộ dân. Vốn ban đầu tòa nhà được thiết kế dành cho các hộ độc thân của hai cơ quan Vật tư 401 và Nhà máy Cơ khí công trình, Bộ GTVT. Sau đó, do nhà ở nhân viên thiếu, tòa nhà được phân lại cho các hộ gia đình. Thiết kế ban đầu chỉ dành cho cán bộ công nhân viên độc thân nên diện tích những căn phòng nơi đây chỉ vẻn vẹn 19m2, khu vệ sinh chung và bếp ăn công cộng được đặt ở đầu tòa nhà. Người đông lên các hộ dân nơi đây mở rộng không gian sinh hoạt bằng cách nâng cấp, cơi nới thêm cho căn hộ của mình. Tuy nhiên do tòa nhà quá cũ nát và đã lâu không được duy tu bảo dưỡng nên càng xuống cấp, xập xệ.

Mùa mưa đến, lại lo!
Phần tường bên ngoài nhà C5 xuống cấp, bong tróc theo thời gian.

Cũng theo lời kể của các hộ dân nơi đây, khổ cực nhất là những hộ ở tầng 1. Vào những ngày khô ráo, các mảng tường bong tróc rơi lả tả đã khiến người dân khiếp vía thì đến ngày mưa, sự lo lắng ấy càng biến thành một nỗi ám ảnh. Do quá trình xuống cấp của tòa nhà, cũng như việc cải tạo các con đường xung quanh, nền đất của tòa nhà C5 đã lún thấp hơn so với mặt đường tới gần mét. Chỉ một trận mưa không lớn, toàn bộ tầng một của tòa nhà nhanh chóng chìm ngập trong bùn nước, rác rưởi. Theo chị Hoàng Thị Nga sống tại tầng 1 cho biết, cứ hễ mưa là nhà ngập, bao nhiêu chăn chiếu, đồ dùng phải mang ra chặn nước, sau này cứ đến mùa mưa phải xây bức tường nhỏ để chặn. Khổ vậy nhưng những người dân nơi đây cũng không có cách nào khác vì họ hầu hết đều là những lao động nghèo. Được biết, năm 2008, các hộ dân nhà C5 gửi đơn lên các cấp chính quyền thành phố xin hỗ trợ sửa chữa tòa nhà cũ nát nguy hiểm này. Nhiều đơn vị sau đó đã đến nghiên cứu về thực trạng khu nhà nhưng kết quả vẫn chỉ là những lời cam kết.

Mùa mưa đến, lại lo!
Tầng 1 tòa nhà C5 thấp hơn hàng chục cm so với mặt đường.

Theo đại diện UBND phường Quỳnh Mai, tiếp thu kiến nghị của người dân, từ năm 2008, UBND thành phố đã khởi động dự án cải tạo khu tập thể Quỳnh Mai. Trước đó, Chủ đầu tư dự án là liên danh Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) và Cty CP Đầu tư địa ốc Sông Hồng phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố triển khai thực hiện công tác điều tra xã hội học, đo đạc lập bản đồ hiện trạng, xác định ranh giới nghiên cứu quy hoạch. Mọi quy trình đã hoàn thiện, UBND thành phố cũng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, sau này việc lập quy hoạch chi tiết của liên danh liên tục kéo dài không tiến triển, ảnh hưởng đến tiến độ. Chính vì vậy, cuối năm 2013, UBND thành phố đã có quyết định điều chỉnh đơn vị tổ chức thực hiện, Cty CP Đầu tư địa ốc Sông Hồng là đơn vị được thành phố giao lập quy hoạch. “Đến thời điểm hiện tại, việc lập quy hoạch vẫn do Cty CP Đầu tư Sông Hồng đảm trách, trình thành phố phê duyệt, địa phương vẫn chưa có thông tin thêm”, vị này cho biết.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có hơn 1.100 chung cư cũ cần được cải tạo, nhưng đến giờ mới chỉ có hơn chục chung cư được thực hiện. Lý do của việc chậm trễ là do nhiều vướng mắc, chưa thống nhất được ý kiến giữa các bên. Được biết mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu thí điểm tái định cư bằng tiền và hỗ trợ tiền chênh lệch để người dân được mua nhà ở thương mại. Với đề xuất này, các cư dân sinh sống trong các tòa chung cư cũ không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, thực tế phải triển khai như thế nào thì vẫn sẽ cần các nhà hoạch định chính sách nghiên cứu kỹ hơn, bởi trước đó cũng đã có nhiều chính sách “gỡ rối” nhưng lại rơi vào bế tắc.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động