Liệu trường có được hoàn thiện ?
![]() |
| Phối cảnh hoành tráng của trường Đại học Thành Tây |
Tìm hiểu của phóng viên được biết, trường Đại học Thành Tây được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập số 1368/QĐ-TTg ngày 10.10.2007 với diện tích 14.5 ha tại Yên Nghĩa và Dương Nội, Hà Đông, Hà Tây (nay là Hà Nội). Trường có quy mô lớn với nhiều ngành nghề đào tạo, số lượng tuyển sinh hàng năm lên đến hàng nghìn sinh viên.
Đến ngày 6. 8. 2012, trường Đại học Thành Tây được UBND TP Hà Nội ra Quyết định số 3503/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết. Theo đó, tổng diện tích trường Đại học Thành Tây khoảng 112,6 ha, diện tích xây dựng trường là 11,82 ha với nhiều hạng mục như khu hiệu bộ văn phòng hành chính, 2 khối tháp cao 30 tầng, khu đào đạo gồm các khối nhà cao 7 tầng (từ A1 – A8), khu ký túc xá và thương mại với nhà D1 (cao 27 tầng), nhà D2 (cao 25 tầng), D3 (cao 23 tầng), D4 (cao 15 tầng), D5 (cao 15 tầng) cùng nhiều hạng mục khác để đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 10. 000 sinh viên với khoảng 700 giảng viên, viên chức, cán bộ.
Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2025, tất cả các hạng mục sẽ được hoàn thành để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, hiện tại chỉ có một số hạng mục nhỏ được hoàn thiện. Còn những hạng mục công trình cao tầng được cho là điểm nhấn của trường thì vẫn chưa được xây dựng với ngổn ngang đất cát, cỏ dại um tùm. “Để hoàn thành tất cả các hạng mục công trình phải cần đền trên 4000 tỷ đồng. Trong khi đó, tất cả các cổ đông mới đóng góp được 70 tỷ đồng. Số tiền này chỉ đủ để đền bù giải phóng mặt bằng, xây được một số hạng mục như thế này. Hiện chúng tôi đang nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư nhưng thấy rất khó khăn”, TS. Đinh Ngọc Hiện chia sẻ.
![]() |
| Nay chỉ một số hạng mục nhỏ của trường Đại học Thành Tây được hoàn thiện |
Cũng theo TS. Đinh Ngọc Hiện, do vấn đề tuyển sinh giảng dạy, hiện trường vẫn đang phải bù lỗ với số nợ gần 30 tỷ đồng. Từ khó khăn trước mắt, cùng số vốn mà hiện các cổ đông đã đóng góp quá ít ỏi so với con số hàng nghìn tỷ đồng thì mục tiêu đến năm 2025 hoàn thiện các hạng mục là một điều quá xa vời đối với trường Đại học Thành Tây.
Không chỉ việc đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn, vấn đề tuyển sinh đủ số lượng, chất lượng cao cũng là điều khiến ban lãnh đạo trường Đại học Thành Tây luôn phải “đau đầu”. Cụ thể, có những năm, mặc dù chỉ cần 9 điểm đã có thể đỗ cao đẳng, 12 điểm đỗ đại học, nhưng trường Đại học Thành Tây vẫn không thể tuyển sinh đủ số lượng đề ra.
Đặc biệt, theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2015, trường Đại học Thành Tây xét tuyển theo 2 hình thức: Xét tuyển học bạ và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, hệ Đại học, điểm trúng tuyển từ 15.00 điểm trở lên; hệ cao đẳng điểm trúng tuyển từ 12.00 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).
Phương thức xét tuyển theo học bạ THPT, điểm trúng tuyển hệ Đại học >= 6,0; điểm trúng tuyển hệ Cao đẳng >= 5,5. Tuy nhiên, theo danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học công bố trên website của trường, số thí sinh trúng tuyển là 278; hệ cao đẳng là 2 thí sinh. Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 hệ đại học là 177 thí sinh, hệ cao đẳng là 1 thí sinh.Trong khi đó, chỉ tiêu của trường ĐH Thành Tây năm 2015 là 1350 chỉ tiêu, trong đó hệ đại học là 1050, cao đẳng là 300 chỉ tiêu.
Với con số 455 thí sinh trúng tuyển hệ đại học và 3 thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng của cả 2 đợt xét tuyển có thể thấy rằng vấn đề tuyển sinh của trường Đại học Thành Tây rơi vào cảnh bi đát đến mức nào…
Từ thực trạng về nguồn vốn để xây dựng trường, hoạt động đào tạo rơi vào cảnh thua lỗ cũng như tình cảnh tuyển sinh không đủ số lượng, chất lượng đầu vào không cao khiến dư luận không khỏi lo ngại nếu không có giải pháp khả thi, rất có thể trường Đại học Thành Tây có thể "chết yểu" trong thời gian tới. Trong khi đó, một diện tích đất nông nghiệp mà trước đây là "bờ xôi ruộng mật" bị bỏ hoang để cây dại mọc hoặc bị chuyển đổi thành mục đích khác, trái với quy định về sử dụng quản lý đất đai như việc trường này đã và đang cho doanh nghiệp khác xây dựng nhà máy trộn bê tông để bán ra thị trường.
Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến bạn đọc.
Ngô Hùng
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?
Điều tra - bạn đọc 03/12/2025 13:23
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố
Điều tra - bạn đọc 27/11/2025 14:09
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ
Điều tra - bạn đọc 25/11/2025 11:18
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ
Điều tra - bạn đọc 11/11/2025 18:12
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số
Điều tra - bạn đọc 06/11/2025 19:52
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ
Điều tra - bạn đọc 04/11/2025 14:24
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá
Điều tra - bạn đọc 30/10/2025 13:04
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng
Điều tra - bạn đọc 23/10/2025 21:33
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!
Điều tra - bạn đọc 14/10/2025 18:17
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai
Điều tra - bạn đọc 07/10/2025 22:10


