“Xây nhà” cho giáo viên mầm non tư thục

LĐTĐ - Gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ ở các nhà trẻ tư, những nhóm trẻ tự phát  khiến dư luận không khỏi bức xúc. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng trên, song nguyên nhân cơ bản là do các cô giáo này chưa được giáo dục đạo đức nghề nghiệp.

Bắt bệnh “cô nuôi dạy hổ”

Sở dĩ có điều này là do chưa có tổ chức nào gần gũi để tuyên truyền, giáo dục cho họ. Bản thân những người lao động  họ cũng mong muốn có một tổ chức để được sinh hoạt, học tập, trao đổi những kinh nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm sống... Vì vậy việc thành lập nghiệp đoàn giáo viên mầm non là rất cần thiết.

Thực tế trên địa bàn các phường ở Thanh Xuân hiện nay có nhiều nhóm trẻ  mầm non tư thục với nhiều mô hình khác nhau. Có nhóm trẻ có từ 5 đến 7 giáo viên với 30 -  40 cháu. Nhưng có lớp có tới trên 10 giáo viên với gần 100 cháu nhưng do không đủ các điều kiện nên không thành lập trường được. Chính vì điều này, theo ông Nguyễn Công Hòa- Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân rất cần thiết phải thành lập nghiệp đoàn giáo dục mầm non.  Thông qua đó, tuyên truyền giáo dục đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của ngành,địa phương... đến tất cả các giáo viên ở từng lớp. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Hướng dẫn ngươì lao độngký kết hợp đồng lao động đúng pháp luật đồng thời giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của chủ lớp, chủ trường đối với người lao động. Để người lao động yên tâm nuôi dạy con trẻ với tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, thông qua các hoạt động của nghiệp đoàn cũng là cách để tổ chức công đoàn giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật của người sử dụng lao động là chủ lớp đối với người lao động là các giáo viên mầm non tư thục.

Phó chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân Trần Thị Tuyết Nga (áo trắng) đến thăm một nhóm trẻ mầm non.

Nói về quá trình vận động thành lập nghiệp đoàn giáo dục, ông Nguyễn Công Hòa cho biết: Chúng tôi phải thông qua hệ  thống chính quyền các phường và phòng giáo dục đào tạo quận để nắm chắc số lượng lớp hiện có trên địa bàn, từ đó có kế hoạch cụ thể trong công tác tuyên truyền vận động. Ban thường vụ chia nhau đi gặp các chủ lớp đề nghị cho cán bộ của LĐLĐ quận và chủ tịch công đoàn phường vào tiếp xúc với giáo viên để làm công tác tuyên truyền vận động.  Nói cho họ hiểu về tổ chức Công đoàn có vai trò, chức năng, nhiệm vụ gì? Tham gia vào tổ chức công đoàn họ được bảo vệ khi có tranh chấp lao động xảy ra, họ được công đoàn đứng ra bảo vệ khi các quyền lợi của họ bị xâm hại trong quá trình lao. Họ được quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ, động viên, chia sẻ khi gặp khó khăn, hoạn nạn... Đồng thời  thương lượng để cử được 1 người kiêm nhiệm làm công tác công đoàn của mỗi lớp.

Tổ ấm công đoàn

Sau quá trình vận động thuyết phục, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã thành lập Nghiệp đoàn giáo viên mầm non phường Kim Giang. “ Dù tổ chức đơn giản, gọn nhẹ nhưng trong ánh mắt của các cô giáo mầm non ngày ra mắt và đi vào hoạt động của nghiệp đoàn hiện rõ niềm vui và sự tin tưởng. Họ biết,  từ đây bên cạnh họ có một tổ chức công đoàn luôn gần gũi, động viên, chia xẻ và đại diện bảo vệ họ trong những tranh chấp lao động”-  bà Trần Thị Tuyết Nga – Phó chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân nói.

Được biết, từ khi thành lập và đi vào hoạt động, nghiệp đoàn giáo viên mầm non phường Kim Giang đã tham gia tốt các hoạt động do LĐLĐ quận tổ chức. Theo đó, dưới sự chủ trì của chủ tịch công đoàn phường  vào cuối buổi chiều thứ 5 hàng tuần các đoàn viên công đoàn lại tổ chức sinh hoạt. Khi thì bàn về kinh nghiệm chuyên môn, lúc khác thì quán triệt tình hình thời sự chính trị, những vấn đề nổi cộm. Cũng có khi là buổi gặp gỡ để các thành viên chia sẻ, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, thăm hỏi lẫn nhau…. Nhờ những buổi sinh hoạt ấy, dù ở  các lớp khác nhau trên địa bàn phường nhưng các giáo viên- công đoàn viên lại đến với nhau gần gũi, thân thiết như cùng một nhà. Họ coi nghiệp đoàn như một "tổ ấm" không thể thiếu.

Ngoài ra, nghiệp đoàn mầm non tư thục phường Kim Giang đã thực hiện công tác tài chính đầy đủ và đúng theo luật công đoàn. Bằng những việc làm thiết thực, với phương châm hướng về cơ sở vì người lao động, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã bước đầu thực hiện thành công đề án thí điểm thành lập nghiệp đoàn giáo dục mầm non.

Ngô Huyền

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động