LĐLĐ huyện Chương Mỹ phát động Tháng công nhân năm 2018

Sáng 27/4, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã tổ chức lễ phát động "Tháng công nhân" 2018, đồng thời biểu dương "công nhân giỏi năm 2018" và tặng quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn. 
lien doan lao dong huyen chuong my phat dong thang cong nhan nam 2018 Về thăm quần thể núi Trầm
lien doan lao dong huyen chuong my phat dong thang cong nhan nam 2018 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung làm việc với huyện Chương Mỹ
lien doan lao dong huyen chuong my phat dong thang cong nhan nam 2018 Gần 200 đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ tham gia ngày hội việc làm

Về dự buổi lễ có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Tạ Quang Được - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, thường trực HĐNĐ, lãnh đạo UBND, UB MTTQ; các ban ngành đoàn thể của huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT LĐLĐ huyện khóa IX cùng các công nhân giỏi được biểu dương, khen thưởng.

lien doan lao dong huyen chuong my phat dong thang cong nhan nam 2018
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ trao bằng khen cho những công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2018.

Phát động phong trào thi đua Tháng công nhân năm 2018, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến khẳng định: Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ luôn sát cánh cùng đội ngũ đoàn viên để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, vì viêc làm, đời sống của người lao động. Tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, động viên CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề, nâng cao kiến thức pháp luật, xã hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. '

Thông qua các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, nhiều phong trào đã ghi được dấu ấn quan trọng, thu hút được đông đảo CNLĐ tham gia, được các cấp ngành và CNLĐ đánh giá cao như: Chương trình “Hát công nhân nghe, nghe công nhân hát”, phong trào thi đua lao động giỏi, người tốt việc tốt, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động... Đặc biệt, các hoạt động trong “Tháng Công nhân” đã huy động đồng bộ sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội và doanh nghiệp cùng quan tâm chăm lo cho CNLĐ, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ huyện Chương Mỹ vững mạnh, tạo sự tin tưởng, gắn bó giữa tổ chức Công đoàn với người lao động.

Để hoạt động “Tháng công nhân” năm 2018 thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, thu hút sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân, tạo dấu ấn trong cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ và xã hội, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Chương Mỹ đề nghị CĐCS trực thuộc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam; Truyền thống ngày Quốc tế Lao động 1/5;... Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tư vấn pháp luật, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao cho đoàn viên, CNLĐ; nâng cao hiệu quả điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản các khu nhà trọ CNLĐ; Tăng cường các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ như phong trào:“Hát cho công nhân nghe – nghe công nhân hát”, chiếu phim phục vụ CNVCLĐ, “Lao động sáng tạo - luyện tay nghề”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi – con học giỏi”, phong trào thi đua lao động giỏi, người tốt việc tốt.

Tập trung quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ thông qua việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động, đại diện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ; giữa người sử dụng lao động - Công đoàn - người lao động theo Nghị định 60/NĐ-CP của Chính Phủ nhằm kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của CNLĐ; kịp thời trợ cấp CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”, giải quyết cho CNLĐ vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn CNVCLĐ; nhân rộng phong trào“Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn” để mọi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đều được chia sẻ, giúp đỡ, động viên kịp thời; phối hợp tổ chức khám, hướng dẫn, tư vấn cho CNLĐ về sức khỏe, tổ chức Hội chợ hàng Việt cho CNLĐ…

Song song với đó, LĐLĐ huyện sẽ tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp, nhất là đối với lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất.

Theo Chủ tịch LDLĐ huyện Chương Mỹ, với truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Chương Mỹ tin tưởng sâu sắc rằng, các hoạt động trong “Tháng Công nhân năm 2018” tiếp tục được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ CNLĐ ngày càng vững mạnh, xây dựng huyện Chương Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại buổi lễ, LĐLĐ huyện đã biểu dương, khen thưởng 36 công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” và tặng 32 xuất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động