Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Sáng 27/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2026.
Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp Cán bộ Mặt trận Thủ đô đặt trọn niềm tin vào thành công Đại hội XIV của Đảng Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chủ trì hội nghị.

z7568844766979_46339ffb7b9645c6abeddf9a33ca69ca.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: B.D.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ động, quyết liệt trong tham mưu, cơ bản hoàn thành nhiều nội dung, đồng thời xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Tinh thần làm việc được đổi mới theo hướng nhanh gọn, nâng cao chất lượng, thích ứng linh hoạt với tình hình mới, bảo đảm phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền).

Nổi bật đã triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống Mặt trận theo mô hình tổ chức mới; phối hợp chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được nâng cao chất lượng. Cơ quan đã tham mưu góp ý 28 dự thảo luật, 10 dự thảo văn bản của Đảng, 54 dự thảo văn bản của chính quyền; tổ chức phản biện xã hội đối với 36 dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố, quyết định, đề án của UBND thành phố thông qua 20 hội nghị và 9 cuộc phản biện bằng văn bản...

Cơ quan cũng phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị phản ánh tới Quốc hội và HĐND thành phố tại các kỳ họp; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong năm, đã tiếp 189 lượt công dân, tiếp nhận 176 đơn, chuyển 145 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

z7568844747670_35f236d204ac6243c6b2a06a2639fd0d.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: B.D.

Năm 2026, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố; thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đúng luật, đúng tiến độ. Đồng thời tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, vận hành bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành, theo dõi, đánh giá nhiệm vụ.

Cơ quan đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chí “3 gần” (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số); thực hiện “5 phải” (phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả); “4 không” (không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và đóng góp cán bộ, viên, chức, người lao động trong năm 2025.

z7568844774271_5abe086fd980801ce50017273b9dcc01.jpg
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biểu quyết bầu Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2026-2027. Ảnh: B.D.

Về nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị mỗi ban, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần chủ động nghiên cứu, nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của Mặt trận để tham mưu đúng, trúng, kịp thời.

Bên cạnh đó là đổi mới nội dung, phương pháp làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”; tăng cường phối hợp giữa các ban, đơn vị, nâng cao trách nhiệm cá nhân gắn với vị trí việc làm. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đây là cơ hội để đổi mới phương thức làm việc theo hướng khoa học, hiện đại và hiệu quả.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng công tác, kỹ năng ứng dụng công nghệ, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; người đứng đầu phải thực sự sâu sát, quyết liệt liệt trong chỉ đạo, điều hành và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Cơ quan và thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Đồng chí Bùi Huyền Mai tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm đổi mới, tất cả cán bộ , công chức, viên chức, người lao động Cơ quan sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Cơ quan.

Theo Bảo Duy/hanoimoi.vn

https://hanoimoi.vn/xay-dung-hinh-anh-nguoi-can-bo-mat-tran-tan-tuy-trach-nhiem-chuyen-nghiep-735286.html

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

Phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần để mọi nhà đều được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ba Vì đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân thông qua việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội trên địa bàn.
Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, bài bản và giàu tính nhân văn nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người lao động và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng trăm nghìn suất quà được trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống vật chất mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Thủ đô.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Sáng 13/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Yên Nghĩa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động