Lãnh đạo các nước, các đảng bày tỏ thương tiếc về sự ra đi của đồng chí Đỗ Mười

(LĐTĐ) Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười từ trần, lãnh đạo Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, các Đảng đã gửi Điện, Thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Đỗ Mười.
Những cống hiến to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ mãi được ghi nhớ
"Đồng chí Đỗ Mười – Nhà lãnh đạo tài năng, Tổng Bí thư kiên định, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới"
Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Lãnh đạo các nước, các đảng bày tỏ thương tiếc về sự ra đi của đồng chí Đỗ Mười

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

.Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Toàn văn bức điện như sau: “Tôi nhận được tin buồn về việc Ngài Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần vào ngày 1/10/2018, hưởng thọ 101 tuổi. Tôi xin bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc nhất trước sự mất mát to lớn này, sự ra đi của Ngài Đỗ Mười là dân tộc và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo ưu tú, đã có những đóng góp rất tích cực vào việc xây dựng và phát triển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoàng Thái hậu của tôi, nhân dân Campuchia và Tôi xin chia buồn cùng gia quyến và nhân dân Việt Nam anh em.

Tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Ngài nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và xin cầu nguyện cho vong linh Ngài được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng”.

Trước đó, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Toàn văn bức điện như sau: “Tôi rất đau buồn khi nhận được tin Ngài Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã qua đời. Trong thời khắc đau thương trước sự mất mát to lớn này, thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ Hoàng gia Campuchia và nhân dân Campuchia, tôi xin gửi tới Ngài, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là gia quyến của Ngài Đỗ Mười lời chia buồn sâu sắc nhất.

Ngài Đỗ Mười là một nhà lãnh đạo anh hùng, đã làm việc không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như sự nghiệp tái thiết và phát triển đất nước. Sự phục vụ tận tụy của Ngài dành cho dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ mãi được nhớ đến.

.Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất” Dmitry Medvedev đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Toàn văn bức điện như sau: “Thay mặt Chính phủ Liên bang Nga, Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga Thống nhất” và nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước việc đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ trần.

Tên tuổi của đồng chí Đỗ Mười, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất của Việt Nam, luôn gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng nhà nước hiện đại và phát triển kinh tế-xã hội của nhân dân Việt Nam.

Trong thời gian lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn vào việc củng cố quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Chúng tôi sẽ mãi trân trọng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, người bạn tốt của đất nước chúng tôi".

.Lãnh đạo các Đảng đã có Thư và Điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Đỗ Mười, trong đó:

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Sudhakar Reddy đã gửi Thư chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng;

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Juan Castillo và Bí thư phụ trách Đối ngoại Jorge Mazzarovich đã đồng gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng;

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ Kemal Okuyan đã gửi Điện chia buồn tới Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam;

Chủ tịch Đảng Tự do Hàn Quốc Kim Byong Joon đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng;

Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha đã gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

Bí thư Trung ương phụ trách Đối ngoại Đảng Cộng sản Braxin Walter Sorrentino đã gửi Điện chia buồn tới Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 6/10/2018, nhiều đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài, đại sứ, đại biện các nước và đại diện các tổ chức quốc tế đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Ủy viên Ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Thượng viện, Quốc hội và Thanh tra, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch hội Hữu nghị Campuchia -Việt Nam Men Sam An làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu cấp cao Cuba do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Olga Lidia Tapia Iglesias làm Trưởng đoàn.

Đoàn Đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Cùng ngày, các đoàn đại biểu nước ngoài, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

L.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Xem thêm
Phiên bản di động