Làng Chăm đi lên nhờ nghề thuốc nam

Nói đến làng Chăm tỉnh Ninh Thuận, mọi người thường biết đến làng nghề gốm Bàu Trúc hoặc làng nghề dệt thổ cẩm Chăm thôn Mỹ Nghiệp thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Ít ai biết đến làng nghề truyền thống bốc thuốc của người Chăm có từ hàng chục năm nay, hiện đang rất phát triển và chữa nhiều căn bệnh hiểm nguy cho người nghèo.
Người sở hữu bài thuốc Nam trị tiểu đường nức tiếng ở Hòa Bình

Xã Xuân Hải nằm cách Quốc lộ 1A khoảng 1,5 km, toàn xã có 4 thôn An Nhơn, Phước Nhơn 1, Phước Nhơn 2, Phước Nhơn 3. Rất nhiều người dân ở đây biết bốc thuốc nam. Nghề bốc thuốc đã được truyền qua nhiều thế hệ từ thế hệ này sang thế hệ khác, người cao tuổi truyền cho người trẻ tuổi, mỗi gia đình đều có một bí quyết gia truyền bốc thuốc riêng chỉ có người trong gia đình mới truyền được còn những người ngoài khó có thể tiếp cận được những bài thuốc quý hiếm. Nhờ nghề này, nhiều người trong làng đã có thu nhập ổn định, có người đã có của ăn của để.

Làng Chăm đi lên nhờ nghề thuốc nam
Lương y Tài Rài đang bốc thuốc chữa bệnh

Làng Chăm quan niệm rằng cứu người rất quan trọng. Họ quan niệm nghề bốc thuốc không những cứu cho người thân, hàng xóm láng giềng mà còn nhiều người gặp bệnh hiểm nghèo. Nguồn thuốc nam hiện nay ở đây không những cung cấp cho các tỉnh thành trong cả nước như Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Phước mà còn cung cấp nhiều cho thị trường CamPuchia, Lào. Người Chăm đã biết vận dụng các loại lá cây, rễ cây, thân cây của các loại cây để bào chế các loại thuốc nam để chữa những căn bệnh hiểm nghèo như bệnh gan, tê nhất tay chân, dạ dày, đau khớp, thoái hóa khớp, bệnh thận, đau lưng…

Lương y Tài Rài (thôn Phước Nhơn 1), người có thâm niên trên 35 năm hành nghề bốc thuốc cho biết, làng nghề có từ khi thành lập thôn bản, lúc đầu chỉ có khoảng 20 hộ bốc và chữa bệnh bằng thuốc nam. Những người này đến các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Bắc để tìm lá cây, rễ cây, thân cây để bào chế thuốc chữa bệnh. Thời điểm ấy, những hộ này chỉ chữa bệnh lấy công chứ không nghĩ đến kinh doanh. Ngày nay, có đến gần 1.000 hộ chuyên bốc thuốc và bán thuốc nam, với 108 bài thuốc gia truyền khác nhau. Mọi người thường đi bán thuốc ở các tỉnh xa từ 3 – 5 tháng hoặc cả năm mới về nhà, nhà ít nhất thì có 2 người theo nghề, nhà nào nhiều có đến 10 người theo.

Lương y Tài Rài trước đây là giáo viên tại trường PTCS Xuân Hải (nay là trường THCS Xuân Hải). Sau vì hoàn cảnh, anh đã chuyển sang nghề bốc thuốc của gia đình. Từ đó đến nay, anh đã cứu rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo. Anh Rài từng bốc thuốc giúp bà Nguyễn Thị Chín (thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) khỏi bệnh. Bà Chín từng bị bệnh hiểm nghèo, các khối u ở cổ, nách đều sưng to, chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Anh Rài đã chuẩn đoán bà Chín bị thận và viêm cơ, sau chuẩn đoán và điều trị khoảng 1 tháng, bệnh của bà đã giảm hẳn. Ngoài ra, còn rất nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo khác đều đã được anh Rài cứu sống, nhiều người nghèo được chữa miễn phí.

Ông Dương Bửu Viên – Chủ tịch UBND xã Xuân Hải cho biết, ngoài nghề chăn nuôi, trồng lúa thì người Chăm còn biết nghề bốc thuốc nam và nhiều người đang ăn nên làm ra nhờ nghề này. Hiện địa phương cũng đã tạo điều kiện phát triển một vườn thuốc nam với diện tích trên 500m2 để cho các lương y nghiên cứu.

Minh Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

(LĐTĐ) Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển vận tải hàng hải và đường thủy nội địa. Thế nhưng thời gian qua, thị phần vận tải trong lĩnh vực này so với đường bộ chỉ chiếm chưa tới 20%. Điều này đang đặt ra bài toán phải gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải và đường thủy nội địa để khai thác hiệu quả kinh tế, cũng như “chia lửa” cho vận tải đường bộ đang trong tình trạng quá tải, mất cân đối như hiện nay.
Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử. Kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép.
Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Trên cơ sở rà soát, kiểm tra 127 cơ sở kinh doanh vàng, trong thời gian hơn 1 tháng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 12 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 222 triệu đồng.
Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

(LĐTĐ) Sau khi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đề nghị, đến hết 31/3, sẽ xem xét tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp kinh doan xăng dầu chưa thực hiện xuất hóa đơn bán lẻ, nhiều doanh nghiệp đã "chạy nước rút" để hoàn thành tiến độ trước "giờ G".
Nguyên nhân từ đâu?

Nguyên nhân từ đâu?

(LĐTĐ) Thời gian qua, các chuyên gia và giới truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho câu chuyện về bất cập giữa mặt bằng thu nhập chung của người dân hiện nay với giá cả... song thực tế, nó vẫn cứ diễn ra “nghịch lý”: Việc làm, thu nhập khó khăn, giá vẫn… cứ tăng!
Xem thêm
Phiên bản di động