Làm dân vận khéo để phát huy khối đại đoàn kết

(LĐTĐ) Chăm lo đời sống cho các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Nguyễn Du là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà chị Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch Hội đã đặt lên đôi vai mình để gánh vác. Tâm huyết với công tác dân vận, chị đã không ngừng nỗ lực để phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết của các hội viên.  
lam dan van kheo de phat huy khoi dai doan ket Người “chở” nhạc lên rừng
lam dan van kheo de phat huy khoi dai doan ket Nữ công an tận tâm vì sự bình yên của nhân dân
lam dan van kheo de phat huy khoi dai doan ket
Chị Nguyễn Thị Kim Chi

Tốt nghiệp học viện Hành chính Quốc gia, là một trong những thanh niên năng động thuộc thế hệ 8x, Kim Chi về công tác tại Ban quản lý chợ Mơ suốt 7 năm. Năm 2016, sau đại hội phụ nữ chị được giao phó làm chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Du, một địa bàn dân cư có trình độ văn hóa cao. Điều này khiến chị luôn cảm thấy mình phải nỗ lực hơn nữa trong công tác để có thể hoàn thành nhiệm vụ và được sự ủng hộ của các hội viên phụ nữ.

Chăm lo đời sống cho các hội viên là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà chị Kim Chi đã đặt lên đôi vai mình để gánh vác. Để cuộc sống vật chất tinh thần của các Hội viên ngày càng được nâng cao, thì công tác dân vận là vô cùng quan trọng. Tâm huyết với công tác dân vận, chị đã không ngừng nỗ lực để phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết của các hội viên.

Năm 2017, nhờ sự nỗ lực của chị Nguyễn Thị Kim Chi và các thành viên trong từng chi hội, công tác dân vận của Hội LHPN phường Nguyễn Du có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả tốt, góp phần động viên khích lệ phong trào phụ nữ, phát huy khối đại đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đạt danh hiệu “Vững Mạnh”. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Nguyễn Du đã quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các tổ chức chính trị, các cán bộ, công chức, hội viên và toàn thể nhân dân tích cực tham gia.

Để cụ thể hóa công tác dân vận bằng hành động thiết thực, đầu năm 2017, chị Kim Chi đã cùng các thành viên BCH và trưởng các Chi hội bàn bạc, quyết định đăng ký triển khai mô hình “nuôi lợn nhựa tiết kiệm” để xây dựng quỹ giúp đỡ hội viên xóa đói giảm nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vào dịp kỷ niệm 127 ngày sinh của Bác 19/5/2017, 100% các Chi hội thực hiện nghiệm thu công trình tiết kiệm, tổng số tiền tiết kiệm từ mô hình “nuôi lợn nhựa” được 755.020.000 đồng. Các Chi hội đã trích một phần làm công tác từ thiện.

lam dan van kheo de phat huy khoi dai doan ket
Chị Nguyễn Thị Kim Chi trong chuyến đi từ thiện ở tỉnh Hòa Bình.

Hàng tuần chị Kim Chi cùng các chị em trong Hội đã phát cháo từ thiện tại viện huyết học trung ương, viện da liễu với mỗi tháng là 4.000.000 đồng kinh phí, tổng cả năm là 48.000.000 triệu đồng. Việc chăm lo tết cho cán bộ Hội viên cũng được chị vô cùng chú trọng. Vào dịp Tết 2017, Hội đã đến hỏi thăm và tặng quà cán bộ hội viên già yếu, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số 5.000.000 đồng; tặng quà các cháu tại trường “Tả Gia Khâu” với tổng tiền và quà là 65.000.000 đồng; nấu ăn tại trung tâm trẻ em khuyết tật Hà Nội 6.000.000 đồng; nấu ăn và quà tặng tại trung tâm bảo trợ xã hội Hòa Bình 12.000.000 đồng.

Để có được số tiền trên, chị đã cùng các cán bộ hội viên các chi hội tích cực làm công tác dân vận, nhưng cũng không ngừng làm thiện nguyện bằng số tiền dân vận được. Đầu năm 2018, Hội đã tặng 60 chăn, chiếu, sách vở, bị tất, quần áo với tổng số tiền là 73.200.000 đồng cho các em nhỏ trường mầm non Hoa Hồng (xã Tràm Hộ, huyện rạm Tấu - tỉnh yên Bái); hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ phường hướng tới 70 năm ngày thương binh liệt sỹ ủng hộ 3.500.000 đồng; vận động hội viên ủng hộ đồng bào Mù Căng Chải trong đợt lũ nộp quận là 5.200.000 đồng.

Nhìn vaò những con số trên, chắc hẳn ai cũng rất ngạc nhiên, vì sao một phụ nữ thế hệ 8x lại có thể đủ thời gian để vừa vận động quên góp, vận động các phong trào, lại vẫn có thể tổ chức và làm tốt các công tác của Hội. Chị Chi cho biết, làm nhiều việc là thế nhưng khi nhìn thấy đời sống của chị em hội viên ngày càng ấm no hạnh phúc, rồi các hội viên lại đoàn kết, chia sẻ cho những mảnh đời khó khăn, không có mệt mỏi nào không được xua tan. Đối với chị, đó là nguồn động lực lớn lao giúp chị có thể làm được nhiều việc một lúc.

Chị cho biết, để thực hiện chương trình công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, văn minh hạnh phúc, năm 2017, Hội đã thành lập một tổ vay vốn và giúp đỡ được 30 trường hợp khó khăn cần vay vốn với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Công tác giúp đỡ chị em phụ nữ vay vốn để tăng gia sản xuất, làm kinh tế đã được Ngân hàng chính sách xã hội đánh giá cao về công tác quản lý hội viên và phát triển tổ vay vốn.

Với những nỗ lực không ngừng, năm 2017 Hội LHPN phường Nguyễn Du đã làm tốt phong trào “dân vân khéo” được các chị em hội viên và nhân dân hưởng ứng nên phong trào hoạt động từ thiện đạt được kết quả cao, giúp đỡ được nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn có nguồn vốn tạo công ăn việc làm ổn định kinh tế gia đình.

Công tác thiện nguyện của Hội LHPN cũng được chị chú tâm phát huy, trong đó, năm 2016 Hội đã giới thiệu việc làm cho 29 người, ủng hộ đồng bào bị xâm ngập mặn với số tiền gần 3 triệu đồng, tặng phát cháo thiện nguyện tại bệnh viện huyết học hơn hai mươi triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền trung hơn một triệu đồng, tổ chức cho Hội đi cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Xã Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Hòa Bình với kinh phí hơn 70 triệu đồng, đỡ đầu cho 14 học sinh có gia đình khó khăn với số tiền hơn 30 triệu đồng một năm…

Trong thư cảm ơn gửi Hội liên hiệp phụ nữ Phường Nguyễn Du, đại điện trường THCS Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai đã xúc động viết: “Học sinh cuả trường đa số là con em hộ nghèo và cận nghèo, trên 80% là hộ nghèo, điều kiện phục vụ cho sinh hoạt, cá nhân học tập là vô cùng khó khăn. Nhiều học sinh không đủ quần áo mặc, không có tiền mua sách vở hay đồ dùng học tập… Đây là chương trình thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực. Hoạt động này phần nào đã giúp được các em học sinh nhà trường giảm bớt khó khăn, góp phần động viên, khuyến khích và tạo điều kiện giúp các em vượt qua hoàn cảnh, đạt được kết quả tốt trong học tập và rèn luyện”.

Còn trong thư cảm ơn của Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Tiến Hóa, Nhơn Trạch, Quảng Bình gửi Hội LHPN phường Nguyễn Du, Chủ tich UBND đã chia sẻ những mất mát của miền Trung và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội trong chuyến đi cứu trợ từ thiện, chia sẻ tình cảm vơí đồng bào miền trung bị thiên tai.

Giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Du từ năm 2016, nhưng chị Nguyễn Thị Kim Chi đã được UBND Phường trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen, danh hiệu cho các thành tích đạt được. Năm 2017 vừa qua, chị được UBND phường Nguyễn Du tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; Chủ tịch UBND quận hai Bà Trưng tặng Giấy khen với thành tích trong công tác Hội; khen tặng Thành tích trong phong trào thi đua, thi đua dân vận khéo…

Tuy nhiên, chị cho rằng những danh hiệu đạt được là do chị may mắn được các cấp ủng hộ và tạo điều kiện, các thành viên trong chi hội quyết tâm đồng lòng để chị có thể phấn đấu trong công tác và hoàn thành công tác dân vận một cách xuất sắc.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động