Lại Xuân Quyết: Chàng trai trẻ với niềm say mê sáng tạo

(LĐTĐ) Sau nhiều năm làm việc tại Công ty Cổ phần in Hàng không Hà Nội, chàng trai trẻ Lại Xuân Quyết đã có những sáng kiến táo bạo trong việc cải tiến hệ thống máy móc để làm giảm sản phẩm lỗi hỏng, đưa những chiếc cốc giấy đẹp đến với khách hàng.
chang trai tre voi niem say me sang tao Hăng say lao động với nhiều sáng kiến sáng tạo
chang trai tre voi niem say me sang tao Chị Trương Thị Hải: Katolec là ngôi nhà thứ hai của tôi

Đến với Công ty Cổ phần in Hàng không, chúng tôi được nghe nhiều đến sáng kiến sáng tạo của anh Lại Xuân Quyết đối với sự phát triển của công ty. Không những tích cực đưa ra những sáng kiến sáng tạo, với các đồng nghiệp trong cơ quan, anh Quyết còn là người chăm chỉ, nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong công việc. Để cho chúng tôi hiểu hơn về công việc anh đang trực tiếp đảm nhiệm, anh Quyết đưa chúng tôi đi tham quan khu vực sản xuất của công ty và phòng sản xuất cốc giấy.

chang trai tre voi niem say me sang tao
Anh Lại Xuân Quyết - Công nhân Công ty Cổ phần in Hàng không Việt Nam

Nói về sáng kiến để tạo nên chiếc cốc giấy với mẫu mã đẹp, anh Quyết chia sẻ: “Có rất nhiều người có sáng kiến sáng tạo trong khi làm việc, thế nhưng sáng kiến sáng tạo của mình lại xuất phát trong một lần ngồi nói chuyện với các bạn. Ngày hôm đó mình được uống một ly nước với vỏ bên ngoài là một chiếc cốc bằng giấy rất đẹp và bắt mắt.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc cốc đó, trong đầu tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi, tại sao cùng sản xuất cốc mà công ty khác lại cho ra thị trường loại cốc có mẫu mã đẹp như vậy mà công ty tôi thì không?

Sau những tháng ngày trăn trở, tôi đã quyết định góp ý tưởng cải tiến máy móc với lãnh đạo công ty, trực tiếp khi đó là người quản lý của tôi để cải tiến, thêm một số chi tiết cho chiếc máy đang sử. Ngay sau đó, ý tưởng của tôi cũng đã được lãnh đạo công ty chấp thuận và bắt đầu đi vào triển khai thực hiện.”

Quả thực trời không phụ lòng người, những cố gắng của anh Lại Xuân Quyết trong quá trình cải tạo máy móc đã không để anh phải thất vọng. Chỉ sau một thời gian cải tiến máy móc, anh Quyết đã thu được kết quả bất ngờ, số lượng sản phẩm tăng lên đột biến và hàng hỏng cũng được giảm đáng kể.

chang trai tre voi niem say me sang tao
Từ quan sát thực tế, anh Lại Xuân Quyết đã đề xuất Ban lãnh đạo công ty cải tiến máy móc để tạo ra sản phẩm chất lượng với mẫu mã đẹp.

Theo anh Quyết, sau khi áp dụng máy móc đã được cải tiến vào sản xuất thì chất lượng sản phẩm được nâng lên đáng kể, năng suất làm việc từ đó cũng tăng lên 1.5 lần so với những ngày trước. Cụ thể, những tháng tháng trước khi máy chưa được cải tiến thì công ty chỉ sản xuất được khoảng chừng 800.000 chiếc trên một tháng, đến nay số lượng sản phẩm đã được lên 1,3 – 1,4 triệu cốc/ tháng, tăng rất nhiều so với thời gian trước kia.

Nhờ việc có những sáng kiến sáng tạo trong sản xuất mà công việc của tôi ngày có nhiều bước tiến, do là người trực tiếp có những sáng tạo trong quá trình sản xuất cốc giấy khiến số lượng sản phẩm ngày càng tăng nên lương của tôi cũng được tăng từ mức 12 triệu đồng lên 15 triệu đồng trên tháng.

Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh Quyết nhắc nhiều đền sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo cũng như tổ chức công đoàn Công ty Cổ phần in Hàng Không đã giúp anh hoàn thành tốt công việc, tạo điều kiện để anh hiện thực hóa những sáng kiến sáng tạo vào trong sản xuất.

Cụ thể, với những sáng kiến sáng tạo táo bạo đưa lại lợi nhuận lớn cho công ty, anh Lại Xuân Quyết đã được Ban lãnh đạo và công đoàn công ty thưởng nóng những phần quà và tiếp tục động viên, khích lệ anh tiếp tục có những sáng kiến sáng tạo trong sản xuất.

“Do có sự quan tâm động viên kịp thời của Ban lãnh đạo và tổ chức công đoàn công ty nên đa phần các công nhân đang làm việc tại công ty đều cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái, trong những năm qua, cơ sở vật chất của công ty liên tục được cải thiện tạo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho công nhân.

Cùng với đó, phía công đoàn công ty cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho công nhân góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân lao động. Đặc biệt hơn, tổ chức công đoàn đã phát huy được thế mạnh trong việc là cầu nối công nhân với lãnh đạo công ty, từ đó giải quyết được những thắc mắc và quyền lợi cho công nhân đang làm việc tại công ty.”- anh Quyết chia sẻ.

Là một công nhân đang công tác và có những cống hiến thiết thực cho công ty, anh Quyết mong muốn Ban lãnh đạo và tổ chức công đoàn Công ty cổ phần in Hàng không Việt Nam sẽ quan tâm hơn nữa đến các anh chị em công nhân để mọi người có điều kiện làm việc tốt nhất để từ đó có nhiều hơn những sáng kiến sáng tạo trong công việc đưa lại lợi nhuận cho công ty.

Với những đóng góp, cống hiến của mình trong công việc, anh Lại Xuân Quyết đã vinh dự trở thành 1 trong 90 Công nhân giỏi của thành phố Hà Nội, được LĐLĐ TP biểu dương tại Hội nghị Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động