Kỳ vọng lớn vào các thành viên Chính phủ
| Danh sách 27 thành viên Chính phủ mới | |
| Nhìn thẳng vào những việc chưa làm được |
Bên lề kỳ họp, ĐBQH Nguyễn Anh Sơn (Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định) cho rằng, những nhân sự vừa được Quốc hội phê chuẩn phần lớn đã có kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực thuộc ngành mình lên nắm điều hành. Với những gương mặt ấy, Chính phủ trong nhiệm kỳ tới sẽ đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.
Về vấn đề chúng ta có nên trao quyền cho “tư lệnh ngành” nhiều hơn để giúp họ giải quyết công việc nhanh chóng và thuận lợi hơn không, ĐBQH Nguyễn Anh Sơn nói: “Tư lệnh các ngành cần có quyền hạn nhất định để thực hiện trọng trách, nhiệm vụ của mình. Đây là đòi hỏi chính đáng.
![]() |
| Các thành viên mới của Chính phủ ra mắt Quốc hội. |
Mặt khác, bản thân các tư lệnh cần thực hiện trách nhiệm, quyết tâm của mình trong việc giải quyết những nhiệm vụ đặt ra của ngành. Tôi ủng hộ việc để các tư lệnh ngành có nhiều quyền hạn hơn, dần dần xóa bỏ quan niệm gần như cố hữu là bao cấp thu chi, bao cấp cả quyền lực.
Từ đó, tránh hiện tượng cái gì cũng xin, trong suy nghĩ cũng phải xem suy nghĩ cấp trên thế nào thì suy nghĩ theo lối đó và không dám thực hiện hết quyền lực của mình”.
Ông Sơn thẳng thắn đề nghị: “Tôi cho rằng, Chính phủ mới nên cân nhắc để tư lệnh ngành có toàn quyền và chịu trách nhiệm. Tư lệnh cũng phải vươn lên để có đủ khả năng quyết đáp những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình mà không phải xin ý kiến.
Những gì thuộc đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng thì việc chấp hành, thực hiện và việc xin ý kiến là đương nhiên. Chúng tôi mong muốn trong lĩnh vực nào cũng có tư lệnh thật mạnh mẽ”.
Bày tỏ sự vui mừng cũng như kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới của Chính phủ, đa số ý kiến ĐBQH cho rằng, với nhiều gương mặt mới, đặc biệt có gương mặt còn khá trẻ, sẽ giúp Chính phủ sâu sát, quyết liệt hơn. Từ đó, thực hiện được những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, đưa đất nước phát triển bền vững theo hướng điều hành kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa.
ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, trong bất cứ giai đoạn nào của đất nước cũng có những thuận lợi và thời cơ đi cùng với những khó khăn và thách thức. Nhiệm kỳ vừa qua, đất nước ta phát triển trong điều kiện với những thuận lợi, tiền đề từ các nhiệm kỳ trước để lại.
Tuy thực tế còn không ít khó khăn, thách thức, thậm chí những thách thức gay gắt, nhưng Chính phủ cũng đã có những giải pháp mạnh mẽ để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức và đạt được những thành tựu đáng trân trọng được nhân dân cả nước ghi nhận.
Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ trình bày trước QH cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đó cũng là những đánh giá của nhân dân.
“Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 kỳ vọng rằng Chính phủ sẽ kế thừa được những thành tựu của nhiệm kỳ trước, đồng thời khắc phục được những hạn chế, yếu kém báo cáo đã nêu. Đặc biệt trong những thách thức đã đặt ra, theo tôi, thách thức Chính phủ phải vượt qua được đó là làm sao phải xây dựng Chính phủ của đất nước, của nhân dân thực sự trong sạch, minh bạch và có tầm.
Tầm chiến lược trong phát triển đất nước không để phải đối phó với quá nhiều bất ổn do công tác quản lý đưa đến. Hy vọng Chính phủ sẽ có được giải pháp thực sự đột phá, đổi mới để từ đó phát huy được nội lực của chúng ta. Bởi trong quá trình hội nhập, đất nước nào cũng cần phải dựa vào nội lực mà phát triển. Không thể khoanh vùng, khép cửa mà cần mở cửa một cách mạnh mẽ để hội nhập có hiệu quả.
Một đất nước phát triển và có nền độc lập thì phải có một nền kinh tế tự chủ, có nghĩa là không bị phụ thuộc quá nhiều vào kinh tế của nước ngoài. Vậy Chính phủ muốn vượt qua được thách thức thì phải huy động được sức mạnh của toàn dân. Nhưng để phát huy được nguồn lực trong dân thì phải làm cho người dân và nhân dân tin vào Chính phủ.
Chỉ có niềm tin thì người dân mới ủng hộ Chính phủ, ông cha xưa có câu “sức mạnh của nhân dân là sức mạnh vô song”, sức mạnh đó tiềm ẩn rất nhiều tiềm năng nên nếu không huy động được sẽ không có điều kiện để phát triển” - ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định.
Nói về bộ máy Chính phủ mới, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) hy vọng: “Tôi rất vui mừng trong số thành viên Chính phủ đề cử lên QH phê chuẩn lần này có rất nhiều gương mặt mới, đặc biệt có thành viên còn khá trẻ. Hy vọng, với khí thế mới và sức trẻ sẽ làm Chính phủ sâu sát, quyết liệt để thực hiện được nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.
Thực tế cho thấy, cơ hội rất nhiều, nhưng thách thức cũng rất lớn. Bởi trong bối cảnh hiện nay, có rất nhiều vấn đề nổi trội, như vấn đề chủ quyền biển đảo, vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý và sử dụng đất đai… Đây sẽ là thách thức mà những thành viên của Chính phủ phải đối mặt”.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, sáng 11.4, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.
Trước đó, Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia nêu rõ, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm 21 thành viên, trong đó có Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên; nay do có sự thay đổi trong việc phân công, bố trí nhân sự ở một số cơ quan của Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội liên quan đến thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; vì vậy cần kiện toàn nhân sự để đảm bảo hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Hải Phú
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Sự kiện 26/12/2025 08:57
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng
Sự kiện 19/12/2025 21:15
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô
Sự kiện 18/12/2025 19:19
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng
Sự kiện 18/12/2025 18:05
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh
Sự kiện 17/12/2025 13:06
