Không gian công cộng tại các khu đô thị:

Kỳ 2: Chung tay xây dựng sân chơi

Không rầm rộ kiểu “phong trào” hay “chiến dịch” cũng không hoành tráng kêu gọi xây dựng các vườn hoa, sân chơi trăm tỷ… Thay vào đó, những bãi đất trống, những sân chơi bị chiếm dụng đã được họ “đòi” lại, cải tạo thành những không gian công cộng thoáng đãng, tiện ích. Cách thức có thể khác nhau nhưng đều có một điểm chung là những người thực hiện cố gắng xây dựng không gian cho nhiều người, nhiều độ tuổi, nhiều đối tượng được vui chơi, thư giãn 
ky 2 chung tay xay dung san choi Kỳ 1: Đã thiếu còn bị lãng quên
ky 2 chung tay xay dung san choi Phát triển bền vững cùng những không gian xanh
ky 2 chung tay xay dung san choi Lộn xộn xung quanh hồ Văn Quán
ky 2 chung tay xay dung san choi Người Hà Nội “khát” sân chơi: Tìm lại sân chơi cho trẻ

Ý tưởng nhỏ, tiện ích lớn

Đến tổ dân phố số 8 (phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội), nhắc đến người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” vượt mọi khó khăn, kiên quyết đấu tranh giành lại khoảng sân chơi rộng 600m2 cho hơn 200 hộ dân trong tổ dân phố, ngay lập tức người ta sẽ chỉ dẫn đến bà Đinh Thị Thu. Nhìn khoảng sân rộng rãi, được lắp đặt các thiết bị tập thể dục, đồ chơi, vườn hoa bà Thu tâm sự: “Trước kia, khoảng sân này bị một số hộ dân chiếm dụng để làm quán bia, bãi để xe gây ồn ào và rất mất mỹ quan. Trong khi đó người già, trẻ nhỏ lại thiếu một sân chơi công cộng. Chính điều này đã thôi thúc tôi xây dựng một công viên thu nhỏ giữa lòng khu tập thể để mọi người giải lao, thư giãn sau ngày học tập, làm việc vất vả”.

Nghe kể, thời gian đầu khi mới bắt tay vào thực hiện kế hoạch, bà Thu đã gặp vô vàn khó khăn. Nghiêm trọng nhất là sự đe dọa từ những cá nhân bị đụng chạm lợi ích. Nhưng nhờ sự khéo léo vận động và bền bỉ thuyết phục mà “mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng mọi người dân đều hưởng ứng ý tưởng của bà. Để có kinh phí cải tạo sân chơi, bà Thu chủ động thuyết phục các cán bộ dân phố cùng mình đi kêu gọi tài trợ từ người dân trong tổ, các nhà hảo tâm cùng các doanh nghiệp trên địa bàn được gần 170 triệu đồng. Cứ như vậy, bà Thu cùng chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, các hộ dân trong tổ, người góp của, người góp công xây dựng một không gian công cộng khang trang cho người dân thuộc tổ dân phố số 8.

ky 2 chung tay xay dung san choi
Các em nhỏ thích thú chơi đùa ở sân chơi "Ao Vườn Nở" (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Không quyết liệt đòi lại không gian công cộng như bà Thu nhưng chung ý tưởng tạo ra những sân chơi cho trẻ em, nhóm thiện nguyện gồm các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng ở Hà Nội có tên Think Playgrounds cũng muốn “làm điều gì đó cho Thủ đô”, để thiếu nhi bứt ra khỏi trò chơi máy tính, có không gian vui chơi an toàn. Và những sân chơi hoàn toàn miễn phí với đồ chơi ngộ nghĩnh làm bằng vật liệu tái chế đã ra đời, tạo điều kiện cho thiếu nhi vừa được vui chơi, vừa phát triển thể chất và tinh thần. Anh Nguyễn Tiêu Quốc Đạt (Thành viên nhóm Think Playgrounds) vui mừng cho biết: “Sau hơn 2 năm hoạt động, nhóm đã xây dựng nhiều sân chơi hoàn toàn miễn phí cho thiếu nhi ngay tại khuôn viên các khu tập thể, trong trường học, nhà văn hóa ở các quận của Hà Nội”.

Dưới đôi bàn tay của những kiến trúc sư trẻ, những miếng gỗ thừa, lốp xe ôtô hỏng, bàn ghế hỏng… sau một thời gian ngắn đã biến thành những đồ chơi thú vị như đồ chơi vượt chướng ngại vật, xích đu, ghế xoay… màu sắc lại sinh động, bắt mắt đã trở thành những hạng mục không thể thiếu trong các sân chơi công cộng. Khu vui chơi gần 100m2 ở xóm Phao (bãi giữa sông Hồng), Tuệ Viên gần 200m2 ở Long Biên, sân chơi ở các khu tập thể Phương Mai, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Tự, Ngọc Khánh…, “playstreet” ở phố đi bộ Đào Duy Từ… hay những nơi xa xôi như huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Mù Căng Chải (Yên Bái)… đều ghi dấu ấn của Think Playgrounds.

Cần nhân rộng mô hình

Từ câu chuyện của bà Thu hay của nhóm Think Playgrounds cho thấy, đã đến lúc phải nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của vườn hoa, sân chơi khu dân cư trong quy hoạch đô thị. Có thể đó là chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, cũng có thể huy động các nguồn từ xã hội hóa, hay các tổ chức xã hội phi lợi nhuận để cùng vào cuộc… nhưng mục đích cuối cùng vẫn là việc trả lại khoảng không gian công cộng cần thiết trong đô thị.

Để giải quyết vấn đề sân chơi, vườn hoa cho nhân dân, đặc biệt là các sân chơi trẻ em, gần đây UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 8826/UBND - XDGT gửi các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã về việc quản lý, đầu tư vườn hoa, sân chơi công cộng trên địa bàn thành phố. Không ít vườn hoa, sân chơi đã được cải tạo và từng bước mang lại hiệu quả. Khu vực vườn hoa nằm giữa khu dân cư số 4 thuộc phường Láng Hạ (quận Đống Đa) là một ví dụ. Nhờ việc cải tạo và lắp đặt các thiết bị thể thao ngoài trời nên rất đông người thường xuyên đến nơi đây để rèn luyện sức khỏe vào các buổi sáng sớm và chiều muộn.

Đếm nhanh, chúng tôi thấy tại khu vực vườn hoa này có rất nhiều thiết bị tập thể dục được lắp đặt chắc chắn ở những vị trí thuận tiện và an toàn cho người dân tập luyện. Các dụng cụ đều đơn giản, dễ sử dụng và đáp ứng được nhu cầu của mọi đối tượng như tập lưng bụng, đi bộ, tập kéo tay, lắc hông, lắc eo… Chia sẻ về lợi ích mà mô hình này mang lại, bà Phan Thị Kim Song – thuộc Tổ dân phố số 14 cho biết, nơi đây trước kia là vườn hoa và thảm cây xanh lẫn lộn nên có rất nhiều động vật thả rông ra đây phóng uế gây ẩm ướt, hôi thối tạo thành môi trường cho ruồi muỗi sinh sản.

Tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND quận, người dân đã đề đạt nguyện vọng nên cải tạo, quy hoạch nơi đây thành vườn hoa. Đáp ứng nguyện vọng chính đáng đó, không lâu sau, đích thân Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã trực tiếp xuống khảo sát và lên phương án cải tạo nơi đây thành vườn hoa kết hợp với lắp đặt các thiết bị tập thể dục phục vụ người dân. Được hưởng những giá trị thiết thực mà mô hình này mang lại, người dân nơi đây vô cùng phấn khởi bởi đây là công trình được hình thành từ sự đồng thuận giữa người dân và cả hệ thống chính quyền. Quan trọng, nơi đây giống như “lá phổi xanh” để mọi người dân tìm đến tận hưởng không khí trong lành, tập thể dục để nâng cao sức khỏe và trẻ em có chỗ vui chơi lành mạnh.

Hay như với người dân ở tổ dân phố số 5 (phường Mai Động, 1uận Hoàng Mai, TP Hà Nội), sân tập thể Ngân hàng Trung ương 20 năm qua nằm im lìm với cảnh để xe máy, xe đạp của người dân giờ đây thay bằng sự nhộn nhịp, hoạt náo. Mấy tháng trở lại đây, với nguồn quỹ xã hội hóa của các tổ chức từ thiện và nguồn quỹ ủng hộ của người dân khu vực, sân chơi đã được đầu tư các loại máy móc, đồ chơi. Khung cảnh ảm đạm xưa kia giờ cũng được thay bằng màu sắc sặc sỡ của các loại máy tập. Sáng sớm, chiều muộn, người dân khu phố lại rủ nhau ra tập thể dục, người ngồi ghế đá nhặt rau, trò chuyện. Khu tập thể cũ như sống lại với tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Bà Phạm Thị Minh (khu tập thể Ngân hàng Trung Ương, ngõ 62, phố Mai Động) cho biết: “Trước kia, chiếc sân này được người ta để xe máy, ô tô, trẻ con muốn chơi cũng khó, mà người lớn chúng tôi chỉ sợ chúng gặp nguy hiểm bởi xe cộ. Giờ đây, sân được trang bị máy tập thể dục, cầu trượt, thú nhún, trẻ con, người lớn ra tập đông lắm. Khu vực này cũng vui vẻ hẳn lên, quan trọng nhất là đám trẻ có chỗ chơi an toàn”.

Ghi nhận hoạt động của người dân địa phương, ông Nguyễn Hồng Hà – Chủ tịch UBND phường Mai Động chia sẻ: “Phường đã nắm bắt được việc lắp đặt thiết bị phục vụ cho người dân trong sinh hoạt chung và Phường cũng ghi nhận đây là một hoạt động tích cực. Phường rất mong muốn và kêu gọi các nhà hảo tâm, người dân tiếp tục ủng hộ để nhân rộng hơn nữa những sân chơi ý nghĩa”.

Rõ ràng, giữa bối cảnh thiếu thốn không gian sinh hoạt cộng đồng như hiện nay, việc đầu tư, cải tạo những sân chơi như của bà Đinh Thị Thu, nhóm Think Playgrounds, hoặc như sự vào cuộc tích cực của chính quyền các địa phương như Hoàng Mai, Đống Đa… có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không chỉ gắn kết cộng đồng mà phần nào đó còn thay đổi ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, không gian chung. Phạm Thảo –

Đinh Luyện Kỳ cuối: Đâu là giải pháp?

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động