Xung quanh quy định mới về cấp sổ đỏ cho người dân Thủ đô:

Kịp thời thông tin sai phạm của dự án

“Sau gần một tháng áp dụng và triển khai quy định mới về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với nhiều điểm mới, đã giải quyết nhiều vướng mắc khiến đại bộ phận người dân Thủ đô đều thấy hài lòng". 
kip thoi thong tin sai pham cua du an Tạo mọi điều kiện để người dân được cấp sổ đỏ
kip thoi thong tin sai pham cua du an Đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sớm giải quyết vướng mắc

Trên là nhận định của Luật sư Trương Quốc Hòe – Trưởng văn phòng luật sư Interla (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) xoay quanh Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBNDTP Hà Nội chính thức có hiệu lực từ ngày 10/4/2017 về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (GCNQSDĐ) và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư…

Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội được áp dụng những quy định mới thay thế quy định tại Quyết định số 37/2015/QĐ – UBND.

kip thoi thong tin sai pham cua du an
Quy định mới về việc cấp sổ đỏ với nhiều điểm mới, đã giải quyết nhiều vướng mắc khiến đại bộ phận người dân Thủ đô đều thấy hài lòng. (Ảnh minh họa)

Luật sư Trương Quốc Hòe cũng cho rằng, thời gian tới, các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc công khai thông tin về các sai phạm của dự án để tránh cho người dân khỏi phiền toái. Thực tế nhiều năm nay, vấn đề cấp sổ đỏ cho người dân luôn phức tạp, mất nhiều thời gian và công sức. Nhiều vụ kiện về đất đai đông người, kéo dài, đã diễn ra. Trong đó phải kể đến nhiều trường hợp không cấp được sổ đỏ cho dân vì sai phạm từ chủ đầu tư dự án. “Vì thế một số nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ với dự án có chủ đầu tư (CĐT) vi phạm đã khắc phục phần lớn những bất cập trước đây nên chắc chắn được nhiều người dân Thủ đô quan tâm và đồng tình ủng hộ.” – Luật sư Trương Quốc Hòe cho biết thêm.

Cụ thể tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 31/03/2017 có quy định về nghĩa vụ làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đối với nhà ở, công trình xây dựng trong dự án sẽ thuộc về chủ đầu tư và chủ đầu tư phải đảm bảo thực hiện việc này đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp chủ đầu tư có vi phạm pháp luật (xây trái phép, xây quá số tầng quy định...) thì chủ đầu tư hoàn toàn phải chịu trách nhiệm đối với vi phạm của mình mà không làm ảnh hưởng đến quyền được cấp sổ đỏ của bên mua, bên thuê mua.

Một trong số những điểm mới đã được ghi nhận tại Điều 10 Quy định ban hành kèm Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND đó là thời gian xử lý các trường hợp đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (08/08/2010) cũng đã được rút ngắn lại nhằm tạo điều kiện cho bên mua nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở. Cụ thể, Luật sư Trương Quốc Hòe cho biết, đối với việc nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày 08/8/2010 mà hợp đồng chuyển nhượng không có công chứng, chứng thực thì khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , cần phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có dự án nhà ở về việc đã thông báo công khai việc lập hồ sơ đề nghị cấp GCN trong thời hạn nhất định.

Theo quy định mới thì thời hạn này đã được rút ngắn xuống còn 15 ngày thay vì 30 ngày như quy định cũ. “Thời hạn 15 ngày là hoàn toàn hợp lý để những người dân đặc biệt là những ngươi có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến căn nhà tiện theo dõi. Việc rút ngắn thời gian thông báo công khai góp phần rút ngắn quy trình làm sổ đỏ cho người dân nhất là khi đây là trường hợp cấp sổ đỏ cho việc nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai đã ký kết trước ngày 08/8/2010” – Luật sư Hòe cho biết thêm.

Ý kiến về vấn đề này, GS Đặng Hùng Võ (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng cho rằng, bên cạnh việc phân loại đối tượng người dân mua nhà dự án mà chủ đầu tư sai phạm để cấp sổ đỏ thì cơ quan quản lý về xây dựng phải có những biện pháp thanh tra, kiểm tra định kỳ những chủ đầu tư làm sai, sớm có biện pháp hỗ trợ người mua nhà, can thiệp để chủ đầu tư tuân thủ đúng theo quy hoạch, giấy phép xây dựng, nhằm có đủ điều kiện để người dân làm sổ hoặc bắt buộc chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục làm sổ đỏ cho khách hàng.”

Thông tin này được đánh giá là một bước đột phá của Thủ đô trong việc tạo điều kiện hỗ trợ người dân. Anh Mạnh Chiến – Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Việt Bắc ( Trung Kính – Hà Nội) cho rằng, quy định mới này đã lấy lại uy tín cho những người làm trong lĩnh vực mua bán bất động sản bởi lẽ: “Tôi đã từng bán chung cư cho khách hàng và tôi thấy thật sự thấy buồn khi chủ đầu tư sai nhưng chính khách hàng luôn là người chịu thiệt thòi. Tôi thấy vui khi đọc được tin này bởi mặc dù chúng tôi chỉ là trung gian, khi khách ký hợp đồng mua nhà với chủ đầu tư là chúng tôi hết trách nhiệm. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng khiến nhiều khách hàng mất niềm tin vào chúng tôi” – anh Chiến chia sẻ.

Tuy nhiên, về phía người dân vẫn tỏ ý băn khoăn khi cho biết, mặc dù theo quy định: “Bên mua, bên thuê mua không có nghĩa vụ phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nhưng bên mua, bên thuê mua vẫn có quyền đề nghị và tự mình thực hiện các thủ tục này mà không cần thông qua chủ đầu tư dự án.” nhưng thủ tục như thế nào, làm thế nào để biết được mình có ở trong danh sách phân loại được làm sổ hay không vẫn chưa rõ ràng. Bà Nguyễn Thu Phương – một cư dân thuộc dự án Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai – Thanh Trì – Hà Nội) cho rằng: “Thay vì việc chủ đầu tư chịu trách nhiệm về vấn đề sổ đỏ cho khách hàng theo đúng hợp đồng thì nay chúng tôi phải tự đi làm thủ tục rất mất thời gian.

Vì thế tôi mong muốn sẽ nhận được những hướng dẫn cụ thể hơn từ phía cơ quan chức năng để người dân chúng tôi sớm hoàn thành thủ tục...”. Bên cạnh đó, chị Phương cũng lo ngại khi cho rằng, vẫn còn tình trạng người dân vẫn mù mờ thông tin về sai phạm của các dự án. Điều này dẫn đến việc ở những dự án chủ đầu tư cố tình vi phạm (xây sai phép, xây quá tầng…) mà người dân không nắm được thông tin vẫn mua nhà tại những dự án đó mà không được cấp sổ đỏ thì chẳng khác nào làm khó cho người dân, bởi những sai phạm gần như “công khai” mà cơ quan chức năng không xử lý hoặc “phạt cho tồn tại”.

Ý kiến về vấn đề này, GS Đặng Hùng Võ (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng cho rằng, bên cạnh việc phân loại đối tượng người dân mua nhà dự án mà chủ đầu tư sai phạm để cấp sổ đỏ thì cơ quan quản lý về xây dựng phải có những biện pháp thanh tra, kiểm tra định kỳ những chủ đầu tư làm sai, sớm có biện pháp hỗ trợ người mua nhà, can thiệp để chủ đầu tư tuân thủ đúng theo quy hoạch, giấy phép xây dựng, nhằm có đủ điều kiện để người dân làm sổ hoặc bắt buộc chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục làm sổ đỏ cho khách hàng.”

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Xem thêm
Phiên bản di động