Khu đô thị mới cần đảm bảo quyền lợi cư dân

Thời gian gần đây, người dân khu đô thị (KĐT) mới Nghĩa Đô liên tục gửi đơn tới các cơ quan chức năng phản ánh về những bất cập trong quản lý của chủ đầu tư (CĐT).

Theo đơn phản ánh, KĐT mới Nghĩa Đô hiện có chung cư CT2A với 130 căn hộ đã đưa vào hoạt động từ năm 2011, hơn 50% số hộ dân đã chuyển về sinh sống. Tuy nhiên, đến thời điểm này, CĐT là Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 1 (Cty CP ĐT& XD)chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập ban quản trị nhà theo quy định. CĐT giao cho Ban quản lý KĐT mới Nghĩa Đô quản lý mà không thông báo cho người dân. BQL không minh bạch trong hoạt động như tự ý áp đặt các hình thức quản lý và các khoản phí. Sau nhiều lần đề nghị, Sở Xây dựng đã có ý kiến nhưng CĐT vẫn trì hoãn việc tổ chức hội nghị nhà chung cư với lý do sẽ thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng xong toàn bộ các tòa nhà trong KĐT. Người dân cho rằng, điều này là bất hợp lý bởi hiện nay mới có CT2A được đưa vào sử dụng, còn lại CT2C đang thi công móng, CT1, CT2B, CT3 chưa triển khai xây dựng do đó chưa biết khi nào mới đưa vào sử dụng.Cũng theo phản ánh của người dân, trong KĐT còn rất nhiều bất cập chưa giải quyết dứt điểm. Việc cấp sổ đỏ cho các căn hộ rất chậm, CĐT không đưa ra lý do thỏa đáng. Trạm trộn bê tông trong KĐT hoạt động gây ô nhiễm môi trường, gây ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ngoài ra, người dân còn kiến nghị về vấn đề xây dựng, kinh doanh sân tennis; công tác quản lý tạm trú tạm vắng; xây dựng trường học, nhà trẻ; …

Sau khi nhận được kiến nghị của cư dân, mới đây, CĐT đã có văn bản trả lời với nội dung: Cty là đơn vị có chuyên ngành thi công xây lắp, để triển khai xây dựng KĐT mới Nghĩa Đô, Cty đã đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm phục vụ thi công dự án. Do đó, trạm trộn bê tông chỉ là công trình tạm với mục đích chính phục vụ cho dự án. HĐQT Cty đã họp và thống nhất chủ trương thanh lý trạm trộn. Theo kế hoạch, tiến độ thi công xây dựng KĐT mới Nghĩa Đô sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016, khi đó trạm trộn bê tông sẽ được dỡ bỏ và thanh lý. Trên cơ sở kiến nghị của các hộ dân, trước mắt Cty đã có phương án khắc phục như: Nâng chiều cao tường chắn xung quanh trạm trộn để cách âm, lắp đặt thêm thiết bị, hạn chế sự va đập thiết bị ban đêm, đảm bảo vệ sinh môi trường ở mức tối đa. Đồng thời, thuê đơn vị thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh chung cho KTĐ hàng ngày.

Liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho các căn hộ CT2A, CĐT lý giải: Theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán giữa hai bên, CĐT chỉ hỗ trợ làm thủ tục để các cơ quan có thẩm quyền cấp GCN cho bên mua. Do đó, Cty chỉ thực hiện phần việc của mình và sẽ gửi lại cư dân giấy hẹn của các sở, ban ngành để cư dân chủ động liên hệ nhận GCN. Cty đã thông báo cho các hộ dân nộp hồ sơ, đợt 1 có 48 hồ sơ, Cty đã nộp Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT. Do việc tách huyện Từ Liêm thành hai quận nên tiến độ xử lý hồ sơ bị chậm. Hiện nay, hồ sơ đã chuyển về phòng Tài nguyên môi trường quận Bắc Từ Liêm thụ lý để giải quyết theo trình tự và thủ tục quy định. Cty đã nhận được thông báo của Sở TN&MT về việc yêu cầu một số hộ bổ sung hồ sơ theo quy định.

Trao đổi với PV, ông Hồ Ngọc Chương, Phó tổng giám đốc Cty CP ĐT&XD, cho biết: Những kiến nghị của cư dân trong KĐT như vấn đề ANTT, thiết kế một số hạng mục tại CT2A, phí trông giữ xe máy, hệ thống dịch vụ viễn thông đô thị… chúng tôi đều xem xét, xử lý và có văn bản trả lời. Nếu cư dân tiếp tục có thắc mắc, kiến nghị, CĐT sẵn sàng lắng nghe và giải quyết sao cho đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân.

KĐT mới Nghĩa Đô có diện tích 8.2ha thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, bao gồm 57 lô biệt thựnhà vườn và 6 toà nhà chung cư cao tầng có chiều cao từ 19 đến 25 tầng. KĐT Nghĩa Đô nằm trong mạng lưới giao thông huyết mạch khu vực Tây Nam Hà Nội và nằm cạnh trục đường 40m hiện đang thi công, đối diện với hồ điều hòa rộng 4,9ha của dự án Starlake (dự án Tây Hồ Tây cũ).

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, có mưa vài nơi.
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.

Tin khác

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Xem thêm
Phiên bản di động