LĐLĐ huyện Gia Lâm:

Khen thưởng 56 tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" năm 2018

(LĐTĐ) Sáng 8/3, LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào thi đua “ Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” năm 2018. Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã tới dự.
khen thuong 56 tap the ca nhan gioi viec nuoc dam viec nha nam 2018 Trên 80% nữ CNVCLĐ Thủ đô “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”
khen thuong 56 tap the ca nhan gioi viec nuoc dam viec nha nam 2018 Biểu dương 111 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”
khen thuong 56 tap the ca nhan gioi viec nuoc dam viec nha nam 2018 97% nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước- đảm việc nhà"

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong thời đại ngày nay, phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm nói riêng đã và đang tiếp nối các thế hệ đi trước, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình, tích cực tham gia hoạt động xã hội trên mọi lĩnh vực, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

khen thuong 56 tap the ca nhan gioi viec nuoc dam viec nha nam 2018
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa khen thưởng các tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" năm 2018.

Tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ huyện Gia Lâm năm 2018, lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, năm qua, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, đơn vị, trong đó có phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” đến 100% CĐCS. Nội dung và tiêu chí thi đua được gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn các phong trào “Giỏi việc trường”, “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” và phong trào "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc"... thu hút hàng nghìn nữ CNVCLĐ tham gia, mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt và được nhiều đơn vị bạn quan tâm, học hỏi kinh nghiệm.

Qua bình xét từ các đơn vị, năm qua, toàn huyện đã có có 6.013 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở, 1.753 cá nhân, 89 tập thể đạt cấp trên cơ sở.

khen thuong 56 tap the ca nhan gioi viec nuoc dam viec nha nam 2018
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh khen thưởng các tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" năm 2018.

Phát biểu chia vui cùng chị em, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội đánh giá cao những đóng góp của chị em nữ CNVCLĐ trong các phong trào thi đua đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, nữ CNVCLĐ huyện Gia Lâm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của mình, chung tay góp sức cùng CNVCLĐ huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT - XH đã đề ra.

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố đề nghị LĐLĐ huyện tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và cụ thể hóa phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu”, đề nghị Ban nữ công LĐLĐ huyện và công đoàn cơ sở tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành các hoạt động để thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Gia Lâm đã khen thưởng cho 13 tập thể và 43 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2018.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động