Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội:

97% nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước- đảm việc nhà"

Chiều nay, 6/3/2019, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” năm 2018 trong nữ CNVCLĐ và kỷ niệm 109  năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.  
97 nu cnvcld gioi viec nuoc dam viec nha Khen thưởng gần 100 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”
97 nu cnvcld gioi viec nuoc dam viec nha LĐLĐ quận Hoàng Mai phát động Tháng Công nhân năm 2018
97 nu cnvcld gioi viec nuoc dam viec nha Trên 70% nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, thủ trưởng Cơ quan LĐLĐ Thành phố; Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Chính Hữu- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố. Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Quang Thành- Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đọc diễn văn ôn lại ý nghĩa vẻ vang của Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, truyền thống vẻ vang của phụ nữ thế giới nói chung, truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói riêng, trong đó có đội ngũ nữ CNVCLĐ cả nước và Thủ đô Hà Nội cũng như nữ cán bộ CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

97 nu cnvcld gioi viec nuoc dam viec nha
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lương Quang Thành khẳng định: “Nối tiếp truyền thống của phụ nữ Việt Nam được hun đắp qua nhiều thế hệ, bước vào thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập Quốc tế, phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò và tỏ rõ năng lực, sức sáng tạo của mình trên mọi việc của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Truyền thống tốt đẹp của chị em phụ nữ Việt Nam luôn là động lực để các cấp công đoàn Thủ đô xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, những con người phát triển toàn diện cả về trí lực và thể lực, cả về phẩm chất đạo đức và chính trị, cả về khả năng lao động và tính tích cực chính trị xã hội, những nữ CNVCLĐ giỏi việc nước- đảm việc nhà”.

Tổng kết phong trào thi đua Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” mà Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức trong năm 2018, đồng chí Lương Quang Thành cho biết: Đã có 98% CĐCS tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký thi đua "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" gắn với nội dung của các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo Thủ đô, Chiến sỹ thi đua cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Song song với việc phát động phong trào và đề ra các tiêu chí thi đua, nhiều CĐCS trực thuộc Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nữ CNVCLĐ để kịp thời tham mưu với Ban chấp hành công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, đảm bảo các chế độ về tiền lương, tiền thưởng, chế độ thai sản, khám sức khỏe định kỳ. 100% các đơn vị đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên sâu về phụ khoa cho nữ CNVCLĐ. Các CĐCS đã làm tốt công tác chăm lo cho con CNVCLĐ nhân dịp 1/6, tết Trung thu, khen thưởng các con đạt thành tích cao trong học tập.

97 nu cnvcld gioi viec nuoc dam viec nha
Đồng chí Lê Đình Hùng- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Nhân các ngày kỷ niệm, nhất là các ngày kỷ niệm về giới như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, 100% CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và thiết thực thu hút đông đảo sự tham gia của nữ CNVLĐ như: thi cắm hoa nghệ thuật, thi văn nghệ, tặng quà, nghe nói chuyện chuyên đề “ vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc”, “ Chăm sóc sức khỏe sinh sản”, tổ chức các hoạt động tham quan, giáo dục truyền thống…

Hoạt động thiết thực của CĐCS đã đã tạo sự an tâm, phấn khởi, tình cảm gắn bó của nữ cán bộ CNVCLĐ với cơ quan, đơn vị, đồng thời tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ có thêm kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình một cách khoa học, hợp lý. Đặc biệt, sự quan tâm thiết thực của công đoàn đã giúp chị em có thêm động lực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, trong đó có thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”.

Đánh giá về kết quả và chất lượng của phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố, đồng chí Lê Đình Hùng- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố nhận xét: “hưởng ứng phong trào, nữ cán bộ, CNVCLĐ cơ quan dù ở bất cứ cương vị nào, từ cán bộ lãnh đạo quản lý đến nhân viên đều phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sáng tạo, tận tụy với công việc, khắc phục mọi khó khăn, chủ động tham mưu đề xuất tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và toàn cơ quan. Không chỉ giỏi việc nước, đông đảo nữ CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố khi trở về với gia đình còn là những dâu hiền, vợ đảm, con ngoan và là người mẹ mẫu mực cho các con noi theo”.

Thông qua thi đua, trong năm qua, có 97% nữ cán bộ, CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ thành phố đạt danh hiệu “ giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở, 29 nữ cán bộ,CNVCLĐ đạt “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Công đoàn cơ quan.

97 nu cnvcld gioi viec nuoc dam viec nha
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khen thưởng các nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà "

“Có thể nói, phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ công đoàn cơ quan, khơi dậy nội lực, trách nhiệm của người nữ CNVCLĐ đối với sự tiến bộ, phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông qua phong trào, chị em đã tự khẳng định được vai trò, vị trí của mình đồng thời qua đây, tổ chức công đoàn cũng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ”- đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố, trong thời gian tới, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đề nghị các CĐCS tập trung thực hiện 5 nội dung. Trong đó, CĐCS các đơn vị cần tiếp tục tăng cường vai trò đại diện của công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ về chính sách pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các CĐCS cũng cần tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình, những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Động viên chị em tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con chăm ngoan học giỏi, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” đồng thời đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, quan tâm đến phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố và đặc biệt ghi nhận vai trò, những đóng góp của nữ CNVCLĐ Cơ quan LĐLĐ Thành phố đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn vị và toàn cơ quan.

97 nu cnvcld gioi viec nuoc dam viec nha
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố khen thưởng nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà"
97 nu cnvcld gioi viec nuoc dam viec nha
Đồng chí Lê Đình Hùng- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố và đồng chí Nguyễn Chính Hữu- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khen thưởng các nữ CNVCLĐ " Giỏi việc nước- Đảm việc nhà"

Theo Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến, để các chị em có thể “giỏi việc nước- đảm việc nhà” không thể thiếu vai trò đồng hành, chia sẻ giúp đỡ của tập thể cơ quan, nhất là các đồng nghiệp nam giới tại các cơ quan và người chồng trong gia đình. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao Công đoàn cơ quan và các CĐCS trực thuộc đã có những hoạt động thiết thực để chăm lo cho nữ CNVCLĐ, tạo nền tảng để phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong cơ quan không ngừng phát triển.

Đồng tình với những nhiệm vụ trong thời gian tới mà Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đề ra, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đồng chí đề nghị Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố và các CĐCS trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà", thông qua đó phát huy hơn nữa tiềm năng, khả năng, trí tuệ của tập thể CNVCLĐ nói chung, trong đó có nữ CNVCLĐ nói riêng; thông qua thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân lên các điển hình tiên tiến.

Với nữ CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến mong muốn chị em nỗ lực vượt qua những khó khăn đặc thù của nữ, khéo léo sắp xếp công việc gia đình và cùng với tập thể đơn vị, cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị lãnh đạo cấp ủy các đơn vị cần quan tâm đào đạo bồi dưỡng các đoàn viên, nhất là đoàn viên nữ ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng bày tỏ: lãnh đạo LĐLĐ Thành phố luôn lắng nghe, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất có thể theo quy định để nữ CNVCLĐ phát huy được vai trò, vị thế của mình.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã biểu dương khen thưởng 29 nữ cán bộ, CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm được suy tôn từ các đơn vị. Nhân dịp này, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng tổ chức nói chuyện chuyên đề về hạnh phúc gia đình. Các nữ CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã được nghe PGS.TS Mỹ thuật Nguyễn Hồng Mai- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trao đổi về những vấn đề trong gia đình thời hiện đại và bí quyết xây dựng hạnh phúc gia đình. Những nội dung sâu sắc, bổ ích và rất thực tế đã giúp chị em nắm bắt, ứng xử và giải quyết linh hoạt những vấn đề xoay quanh câu chuyện gia đình thời hiện đại.
Phạm Diệp- Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động