Khai giảng Chương trình đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ Bình Định

Ngày 02/11/2014, tại Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Khai giảng chương trình đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc , Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo chương trình. Tham dự Lễ khai giảng có ; Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; Giáo sư Sử học Dương Trung Quốc, TS. Trần Du Lịch; Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, ban ngành của tỉnh Bình Định và đại diện lãnh đạo BIDV.

Phát huy thế mạnh của một ngân hàng có bề dày truyền thống trong các hoạt động hội nhập, nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ,   trước yêu cầu về đổi mới giáo dục theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, BIDV đã  đưa ra chương trình “Thí điểm đổi mới tài trợ giáo dục cho thế hệ trẻ”.  Theo đó, BIDV đã mở rộng diện tài trợ cho giáo dục hướng đến thế hệ trẻ  lực lượng kế cận tương lai của đất nước nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, qua đó tạo nguồn cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững ở các địa phương trọng điểm thuộc các khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Khai giảng Chương trình đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ Bình Định

Thực hiện chương trình này, BIDV sẽ phối hợp với các tỉnh và các trường đại học, các chuyên gia tổ chức chương trình đào tạo kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế,  ngoại ngữ, kiến thức về truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ  nhằm: Góp phần nâng cao tư duy, trình độ hội nhập kinh tế quốc tế, giúp các cán bộ trẻ có thêm kinh nghiệm, kiến thức trên nhiều lĩnh vực, hỗ trợ trực tiếp cho công việc hàng ngày của cán bộ, đặc biệt là những kiến thức về  hội nhập WTO và đón đầu lộ trình Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Bên cạnh đó, chương trình dành một thời lượng lớn để bồi dưỡng về kiến thức lịch sử, văn hóa, lịch sử Việt Nam nói chung, văn hóa tại từng địa phương, vùng miền nói riêng.      

Bình Định - một trong 08 tỉnh, thành phố, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm duyên hải Miền Trung;  có vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng trong việc giao lưu với các quốc gia ở khu vực và quốc tế là tỉnh đầu tiên triển khai thực hiện chương trình này. Tiếp đó, BIDV  sẽ tiếp tục triển khai tại các tỉnh Kiên Giang, Gia Lai, Quảng Ngãi, Lào Cai, Nghệ An, Vĩnh Phúc địa bàn trọng điểm của các khu vực nêu trên. Chương trình sẽ được triển khai thực hiện trong 02 năm 2014 – 2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai trương phòng học đa năng
phục vụ đào tạo Ngoại ngữ cho các học viên trong tỉnh.
 

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: nghị quyết 22/NQ- TW của Trung ương về hội nhập quốc tế đã nhấn mạnh yêu cầu về tính chủ động, tích cực, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và toàn dân.  Theo đó, hội nhập quốc tế không phải là sự nghiệp của một người, một doanh nghiệp, mà là của tòan xã hội, đặc biệt công chức, viên chức thì càng phải hội nhập mạnh mẽ hơn để lan tỏa, giới thiệu những tri thức về hội nhập quốc tế đến toàn dân. Phó Thủ tướng cũng  hoan nghênh và đánh giá cao tỉnh Bình Định và BIDV đã chủ động đề xuất chương trình hỗ trợ thiết thực này và mong  rằng chương trình sẽ được triển khai thành công để thế hệ trẻ - những người nắm tương lai của Tổ quốc không chỉ làm giàu tri thức, kỹ năng của mình mà còn gìn giữ và phát huy được  bản sắc văn hóa của dân tộc.

Khóa 1 của chương trình có 49 đoàn viên thanh niên tham gia học tập, rèn luyện trong thời gian khoảng 6 tháng. Phát biểu tại Lễ khai giảng, đại diện tỉnh đòan Bình Định cho biết, đây là một chương trình rất thiết thực, hữu ích, là điểm nhấn  tốt cho  hai phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” của thanh niên hiện nay. Anh Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư thường trực Tỉnh đòan nhấn mạnh: “Việc triển khai Chương trình đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Địnhlà cơ hội tốt để tuổi trẻ tỉnh nhà học tập và tiếp cận những kiến thức cơ bản và mới nhất về ngoại ngữ, hội nhập kinh tế quốc tế, lịch sử-văn hóa của đất nước , góp phần tạo nên một thế hệ trẻ có đủ kiến thức, năng lực, bản lĩnh, kỹ năng trong quá trình hội nhập quốc tế.” Những thanh niên được đào tạo từ chương trình này sẽ là những  hạt nhân tốt để Bình Định nhân rộng  trở thành một phong trào học tập, đổi mới góp phần xây dựng quê hương nhanh chóng  phát triển trên con đường hội nhập và phát triển.

Tại Lễ khai giảng, các đại biểu cũng đã khai trương phòng học đa năng phục vụ đào tạo Ngoại ngữ cho các học viên trong tỉnh.
 

Hải Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động