Huyện Đông Anh phấn đấu 100% xã đạt nông thôn mới vào cuối năm 2019

(LĐTĐ) Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới, đến nay huyện Đông Anh (Hà Nội) đã có 22/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Huyện đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2019, xã Dục Tú sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, qua đó, đưa huyện Đông Anh có 100% số xã đạt nông thôn mới.
huyen dong anh phan dau 100 xa dat nong thon moi vao cuoi nam 2019 Quốc Oai được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới
huyen dong anh phan dau 100 xa dat nong thon moi vao cuoi nam 2019 Huyện Ba Vì : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
huyen dong anh phan dau 100 xa dat nong thon moi vao cuoi nam 2019 Thị xã Sơn Tây: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người dân nông thôn

Khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, năm 2010 qua rà soát tại 23/23 xã có nhiều tiêu chí đạt thấp, như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi, quy hoạch… Giai đoạn 2011 - 2015 tình hình kinh tế thế giới và trong nước bước vào chu kỳ khó khăn mới, gây ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của Thành phố nói chung và huyện nói riêng.

huyen dong anh phan dau 100 xa dat nong thon moi vao cuoi nam 2019
Xã Dục Tú (Đông Anh) phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019. (Ảnh Tùng Nguyễn)

Ngoài ra, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, có ít mô hình sản xuất quy mô hàng hóa, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn cao. Công tác Quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch chuyên ngành phải điều chỉnh lại nhiều lần theo các quy hoạch của Trung ương, Thành phố gây nhiều khó khăn cho tiến độ triển khai các dự án đầu tư…

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, kịp thời xây dựng các chương trình với lộ trình, cách làm phù hợp, sáng tạo.

Đồng thời, Huyện xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá để tập trung thực hiện nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của nông dân trên địa bàn Huyện.

Đội ngũ cán bộ từ Huyện đến cơ sở luôn nỗ lực, cố gắng tập trung, từng bước vượt qua khó khăn, vướng mắc trong nhiều việc khó như: dồn điền, đổi thửa; kiên cố giao thông nông thôn, giảm nghèo, quy hoạch … đều đạt kết quả tốt.

Cụ thể, năm 2013 có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Xuân Nộn, xã Nam Hồng (xã Xuân Nộn là xã điểm của Thành phố); năm 2014 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Cổ Loa, Liên Hà, Nguyên Khê, Kim Chung, Tàm Xá, Tiên Dương, Mai Lâm, Đông Hội, Vân Nội, Bắc Hồng.

Năm 2015, huyện Đông Anh có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đại Mạch, Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, Việt Hùng, Uy Nỗ, Thụy Lâm, Vân Hà, Võng La; năm 2016 có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Kim Nỗ. Năm 2016 cũng là năm, huyện Đông Anh chính thức đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới.

Mặc dù đã đạt danh hiệu huyện nông thôn mới từ rất sớm, thậm chí, hiện nay huyện Đông Anh đã bắt tay triển khai xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do gặp nhiều khó khăn nên xã Dục Tú là xã cuối cùng của huyện chưa hoàn thành mục tiêu nông thôn mới.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Đông Anh, đến cuối năm 2019, xã Dục Tú sẽ hoàn thành 19 tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, đưa Đông Anh trở thành huyện đạt 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Chương trình 02-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

(LĐTĐ) Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn. Tuy nhiên, quá trình này đã và đang là thách thức không nhỏ đối với các địa phương, đòi hỏi cần có các giải pháp cụ thể, sát thực tế, sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân.
Huyện Thường Tín phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

Huyện Thường Tín phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

(LĐTĐ) Để phấn đấu với mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, ngay từ đầu năm, cán bộ và nhân dân trên toàn địa bàn huyện Thường Tín đang nỗ lực gấp rút để hoàn thành các tiêu chí.
Hiệu quả từ mô hình trồng rau sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc

Hiệu quả từ mô hình trồng rau sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc

(LĐTĐ) Việc ứng dụng chế phẩm sinh học thảo mộc trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã giúp nông dân xã Thọ An, huyện Đan Phượng nâng chất lượng nông sản, góp phần bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.
Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

Người dân Đồng Nai "thấp thỏm" vụ hoa Tết

(LĐTĐ) Những ngày này, người dân trồng hoa tại tỉnh Đồng Nai đang nhộn nhịp chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mặc dù năm nay thời tiết được đánh giá khá thuận lợi nhưng bà con vẫn đang thấp thỏm và lo lắng vì sợ việc tiêu thụ gặp khó do ảnh hưởng của nền kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô.
Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Ngày 27/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Đẩy mạnh vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025" và Kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023.
Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Thanh Trì: Trên 99% người dân hài lòng về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Người dân huyện Thanh Trì phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đó là kết quả từ xây dựng Nông thôn mới (NTM) và những nỗ lực để về đích Huyện NTM nâng cao trong thời gian tới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện.
Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi hữu cơ ở Hạ Mỗ

(LĐTĐ) Cây bưởi tôm vàng đã gắn bó lâu năm và mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Bởi vậy, trong những năm qua, huyện Đan Phượng không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng bưởi tôm vàng. Gần đây, mô hình kinh tế “Trồng bưởi sinh học hữu cơ sử dụng chế phẩm thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf” được Hội Nông dân huyện triển khai đã đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp người nông dân làm giàu bền vững.
Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Nghi Lộc: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đến nay, huyện Nghi Lộc đã vươn lên trở thành huyện tốp đầu của tỉnh Nghệ An hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao
Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

Đan Phượng: Nỗ lực đưa 3 xã cuối cùng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một huyện ven đô có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, Đan Phượng luôn phấn đấu là huyện đi đầu của Hà Nội trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đóng góp vào thành quả chung của huyện, nông dân huyện Đan Phượng đã và đang nỗ lực để cùng huyện đưa 3 xã cuối cùng về đích NTM kiểu mẫu.
Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

Yên Mỹ vươn mình trở thành nông thôn kiểu mẫu

(LĐTĐ) Là một miền quê đáng sống của Thủ đô, sắp sửa cán đích Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang đổi thay từng ngày. Diện mạo làng quê ngày càng tươi đẹp hơn, nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả hình thành cho thu nhập tốt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Không ngừng đổi mới, Yên Mỹ đang tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động