Huy động mọi nguồn lực để khai thác tốt nhất lợi thế

Sáng 30/11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Huyện uỷ Phú Xuyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. 
huy dong moi nguon luc de khai thac tot nhat loi the LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Nhiều nét mới trong hoạt động công đoàn
huy dong moi nguon luc de khai thac tot nhat loi the Không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
huy dong moi nguon luc de khai thac tot nhat loi the Phát triển làng nghề gắn với du lịch
huy dong moi nguon luc de khai thac tot nhat loi the Huyện Phú Xuyên: Thu nhập từ làng nghề tăng cao

Cùng dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Thị Tuyến.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Văn Thọ cho biết, năm 2016, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt 9.403,3 tỷ đồng, đạt 101,8% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 1.961,43 tỷ đồng; giá trị ngành công nghiệp - xây dựng đạt 5.245,42 tỷ đồng; ngành thương mại - dịch vụ đạt 2.196,45 tỷ đồng. Thu ngân sách ước thực hiện cả năm đạt 154,486 tỷ đồng, bằng 120% dự toán và tăng 10,8% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 ước đạt 29 triệu đồng.

huy dong moi nguon luc de khai thac tot nhat loi the
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm cơ sở sản xuất và trưng bày sản phẩm khảm trai của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đình Hải tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên.

Phú Xuyên là huyện cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, có diện tích 171 km2, dân số trên 20 vạn người, có 26 xã, 2 thị trấn, với 156/156 làng có nghề, trong đó 40 làng nghề cấp Thành phố. Một số nghề tiêu biểu, đặc trưng như khảm trai tại Chuyên Mỹ, nặn tò he Xuân La, Phượng Dực, may comlê Vân Từ, đan cỏ tế Phú Túc… Huyện được quy hoạch là đô thị vệ tinh, khu vực mới về phát triển đô thị, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ… Hiện nay, trên địa bàn đang triển khai Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội và quy hoạch 12 điểm công nghiệp làng nghề.

Về sản xuất nông nghiệp, Phú Xuyên đã hình thành một số vùng sản xuất quy mô như: trồng lúa chất lượng cao tại các xã Hồng Minh, Văn Hoàng, Châu Can; chăn nuôi tập trung xa khu dân cư tại Hồng Thái, Quang Lãng, Châu Can, Phúc Tiến, Tân Dân; nuôi trồng thủy sản tại Chuyên Mỹ, Tri Trung, Hoàng Long; trồng măng tây xanh tại xã Hồng Thái; rau cần tại Khai Thái; làm giá thể mạ khay máy cấy và giá thể trồng rau sạch tại xã Đại Thắng…

Tại buổi làm việc, Huyện uỷ Phú Xuyên đã kiến nghị với Thành phố khoảng 20 nội dung, trong đó có những kiến nghị đáng chú ý như: Đẩy nhanh tiến độ lập và quy hoạch phân khu S1, S2, S3 đô thị vệ tinh Phú Xuyên và Quy hoạch chi tiết 1/500 cho 2 thị trấn Phú Xuyên, Phú Minh và khu trung tâm hành chính huyện; Hỗ trợ kinh phí để triển khai các dự án vùng rau an toàn tại xã Quang Lãng, Minh Tân, Tri Thủy (250 ha), vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Chuyên Mỹ (310 ha); sớm phê duyệt và lựa chọn nhà đầu tư triển khai xây dựng 2 cụm công nghiệp làng nghề; đưa vào danh mục đầu tư năm 2017 dự án giết mổ gia súc tập trung tại xã Quang Lãng, Tri Thủy; tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Huyện cũng kiến nghị thành phố nhiều nội dung về phát triển hạ tầng giao thông như: Hướng dẫn, tạo điều kiện để triển khai tuyến đường phía Đông, dài 9,7km, rộng 12m; bố trí vốn triển khai năm 2017 dự án xây dựng cầu Phú Tiên; nâng cấp tuyến đường 428B và đường 428 từ Cầu Giẽ đi Ứng Hòa và đường 429 từ Tía đi Phú Túc - Quán Tròn; dự án cải tạo các cầu yếu trên địa bàn, cải tạo đường giao thông 2 bên sông Nhuệ…

Giải đáp một số kiến nghị của huyện Phú Xuyên, đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, dự án xây dựng cầu Phú Tiên đã được phê duyệt vào tháng 9/2016, với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, trong đó 36 tỷ đồng từ nguồn qũy bảo trì đường bộ. Dự kiến, năm 2017 sẽ khởi công và năm 2018 hoàn thành, khi đó toàn bộ khu vực Hà Nam kết nối với Hà Nội sẽ đều đi qua cầu này.

Về dự án đường gom phía Đông huyện Phú Xuyên, đây là dự án vô cùng quan trọng đối với Phú Xuyên và Thường Tín, bởi khi triển khai đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã chia cắt giao thông của 2 huyện, các phương tiện đi lại phải qua cầu chui nhỏ, hẹp và hạn chế chiều cao. Dự án này có chiều dài 21km, rộng 12km, đoạn đi qua huyện Phú Xuyên hơn 9km, rất cần được quan tâm đầu tư để thúc đẩy hoạt động các khu công nghiệp, làng nghề từ Thường Tín đến Phú Xuyên. Vì vậy, trong quá trình triển khai dự án đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ của Bộ Giao thông Vận tải nên triển khai đồng thời với dự án đường trục phía Đông này.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ, Phú Xuyên có tiềm năng về sản xuất lúa chất lượng cao, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia cầm, nhất là trên địa bàn có Trung tâm Nghiên cứu giống gia cầm Đại Xuyên, với công suất 50 triệu con giống/năm. Tuy nhiên, Phú Xuyên cũng gặp khó khăn chung về nước tưới do ở cuối nguồn, nước sông Nhuệ ô nhiễm nặng. Cùng với đó là hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, rau an toàn đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Để phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, ông Chu Phú Mỹ cho rằng Phú Xuyên cần tiếp tục quan tâm mở rộng vùng chuyên canh, tập trung vào sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn các xã phía Đông và vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Chuyên Mỹ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là cơ giới hóa trong sản xuất; có chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất, nhất là tại các xã làng nghề.

Là người phụ trách huyện Phú Xuyên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ, mặc dù thời gian qua tình hình kinh tế xã hội của huyện đã có chuyển biến tích cực song vẫn còn nhiều khó khăn nhất là hạ tầng, giao thông, môi trường. Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP kiến nghị thời gian tới, TP cần tạo điều kiện thuận lợi để giúp huyện Phú Xuyên đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp phía nam. Bên cạnh đó, cần có những phương án huy động vốn linh hoạt để xử lý ô nhiễm môi trường và cải tạo đường ven đê sông Nhuệ. Đồng thời xây dựng đề án phát triển du lịch làng nghề để khai thác tối đa thế mạnh của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu đề nghị phải đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu cho huyện, từ 3 - 6 tháng phải hoàn thành để tạo điều kiện cho huyện thu hút đầu tư, phát triển. Về cân đối ngân sách, Phó Chủ tịch cho rằng cần thiết phải điều chỉnh tỷ lệ điều tiết cho các huyện khó khăn. Phú Xuyên là địa phương có lợi thế vùng đất bãi sông Hồng, cần phải mạnh dạn khai thác, phát huy hiệu quả, có thể tham khảo một số mô hình thành công tại Đan Phượng.

huy dong moi nguon luc de khai thac tot nhat loi the
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Xuyên đã đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng cho rằng sự phát triển của Phú Xuyên còn chưa tương xứng với vị trí, thế mạnh của huyện cửa ngõ phía Nam; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm trên 50% nhưng thu ngân sách chưa tương xứng… đòi hỏi huyện phải nhận diện, đề ra những giải pháp căn cơ, nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để huyện phát triển mạnh hơn nữa.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu Phú Xuyên tập trung công tác xây dựng Đảng và công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ từ cấp cơ sở đến huyện. Triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, tạo động lực để phát triển.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Phú Xuyên tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, coi công tác này là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Bí thư Thành ủy cho biết: năm 2017, Thành phố xác định chủ đề công tác là năm kỷ cương hành chính, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, tác phong, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với đó, Thành phố sẽ triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến cấp xã, đòi hỏi đội ngũ cán bộ của Phú Xuyên phải chủ động học hỏi, trau dồi kỹ năng để sử dụng thành thạo CNTT, đồng thời hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện.

Nhấn mạnh về tinh thần đổi mới, sáng tạo và ý chí quyết tâm trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cho rằng, Phú Xuyên cần có giải pháp mở rộng các vùng chuyên canh, tăng cường các kết nối với thị trường, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tiến tới xuất khẩu. Theo Bí thư Thành uỷ, Sở Công thương phải bám chặt cơ sở, nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của từng vùng chuyên canh, từng làng nghề để kịp thời hỗ trợ, nhất là tiêu thụ sản phẩm.

Tái cơ cấu kinh tế phải đi vào thực chất, tháo gỡ được những vướng mắc cụ thể. Các chủ doanh nghiệp cho rằng họ có thị trường, có sản phẩm, chỉ thiếu đất để mở rộng sản xuất, nên cấp uỷ, chính quyền, sở, ban, ngành phải xúm vào tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giúp doanh nghiệp có mặt bằng sản xuất. Huyện cần bám sát từng mục tiêu, chỉ tiêu, tập trung lực lượng giải quyết những vướng mắc, thúc đẩy những dự án quan trọng trên địa bàn như Trung tâm Logistic là một ví dụ. Nhấn mạnh ý nghĩa phát triển đô thị vệ tinh Phú Xuyên, Bí thư Thành uỷ yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo thực hiện theo cách đã thực hiện với đô thị vệ tinh Hoà Lạc, Sóc Sơn hay trục Nhật Tân-Nội Bài, tìm kiếm một nhà đầu tư lớn vào đầu tư.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, nhu cầu đầu tư của cả Thành phố nói chung và huyện Phú Xuyên trong thời gian tới là rất lớn, trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách hạn chế, chưa đáp ứng được thì phải đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nhiều nguồn lực từ xã hội. Chính vì thế, huyện và các sở, ngành phải nỗ lực, xem xét và giải quyết những kiến nghị, đề xuất đầu tư của doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải giao Ban Cán sự UBND thành phố xem xét, giải quyết 16 kiến nghị trong báo cáo của huyện và những kiến nghị được nêu trực tiếp tại cuộc làm việc. Đề cập đến nguồn lực đầu tư phát triển, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, nguồn vốn ngân sách thường chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu vốn đầu tư phát triển, đòi hỏi các cấp, các ngành phải linh hoạt, sáng tạo, thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội hoá. Phú Xuyên cũng phải chủ động hơn trong việc này.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại đền thờ cụ Trương Công Thành, Tổ nghề khảm trai nghìn năm tuổi tại thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; thăm cơ sở sản xuất và trưng bày sản phẩm khảm trai của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đình Hải.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động