Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội nhận cờ thi đua xuất sắc

Chiều 21/8, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018; triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; khai giảng năm học mới 2018 – 2019.
hoi dong doi thanh pho ha noi nhan co thi dua xuat sac Thành đoàn Hà Nội tổ chức sinh hoạt truyền thống
hoi dong doi thanh pho ha noi nhan co thi dua xuat sac Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Thủ đô
hoi dong doi thanh pho ha noi nhan co thi dua xuat sac Thành đoàn Hà Nội tặng quà người dân vùng lũ huyện Chương Mỹ

Công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm học 2017 – 2018 ghi nhận sự cố gắng phấn đấu của 30 Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã, 1326 Liên đội và hơn 1 triệu thiếu nhi. Sự nỗ lực đó đã đưa công tác Đội đạt được những chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu với nội dung, hình thức mới, đa dạng và phong phú.

hoi dong doi thanh pho ha noi nhan co thi dua xuat sac
Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang và Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt trao cờ thi đua của Trung ương Đoàn tới các đơn vị xuất sắc. (ảnh: Vương Đức)

Các phong trào như: “Thiếu nhi Thủ đô thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nghìn việc tốt”, “Bạn giúp bạn”, mô hình “Sân chơi cuối tuần”, “Chương trình Rèn luyện đội viên”, “Chương trình Rèn luyện Phụ trách Đội”; “Chỉ huy Đội giỏi”, chương trình “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”,… tiếp tục được triển khai hiệu quả và rộng khắp trên địa bàn thành phố. Thành đoàn cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong việc tổ chức tốt Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi”, Hội thi “Tin học trẻ” lần thứ XXIII.

Bên cạnh đó, các chương trình, hoạt động tình nguyện được Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố triển khai, tổ chức hiệu quả như: Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” tại 30 quận, huyện, thị xã; chương trình khám, phát thuốc miễn phí; tặng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”, “sân chơi thiếu nhi”, hơn 200 nghìn quyển vở, cùng nhiều phần quà khác... đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, huyện của Thủ đô Hà Nội và nước bạn Lào với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

hoi dong doi thanh pho ha noi nhan co thi dua xuat sac
Tiết mục trống kèn đặc sắc của thiếu nhi Thủ đô. (ảnh: Vương Đức)

100% các liên đội tổ chức tập huấn kỹ năng “Phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em”, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. 100% quận, huyện, thị xã triển khai đến thiếu nhi nội dung “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh trong thế giới công nghệ số”.

Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt “Hội đồng trẻ em” thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 và tổ chức diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, với mong muốn giúp thiếu nhi Thủ đô nói lên ý kiến, nguyện vọng đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em hoàn thiện quá trình xây dựng luật pháp, chính sách về trẻ em.

Với những thành tích xuất sắc đó, Hội đồng Đội thành phố vinh dự đón nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn; cờ đơn vị xuất sắc của Hội đồng Đội Trung ương. Trung ương Đoàn cũng tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc tới 10 liên đội; trao bằng khen đến 77 tập thể và 148 cá nhân. Hội đồng Đội Trung ương tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc tới 18 tập thể, bằng khen đến 108 tập thể và 161 cá nhân.

hoi dong doi thanh pho ha noi nhan co thi dua xuat sac
Học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt vươn lên nhận học bổng tại chương trình. (ảnh: Vương Đức)

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tích Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Với cách làm sâu sắc về nội dung, phong phú về hình thức công tác Đội và phong trào thiếu nhi của thành phố luôn dẫn đầu thi đua trong cả nước.

Anh Nguyễn Phạm Duy Trang cũng hoan nghênh tinh thần thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Hội đồng Đội thành phố Hà Nội; đồng thời đề nghị: thời gian tới, Hội đồng Đội thành phố cần có những đổi mới trong phương thức thực hiện phong trào Kế hoạch nhỏ phù hợp với tình hình thực tiễn; bám sát chủ đề năm học 2018 – 2019 "Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm”, có những chương trình, kế hoạch cụ thể thu hút thiếu nhi cũng như phụ huynh tham gia; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn trong công tác Đội bằng những hoạt động thiết thực; nâng cao công tác giáo dục để hình thành cho học sinh lòng yêu nước, chia sẻ khó khăn với cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương trao tặng 48 suất học bổng tới thiếu nhi vượt khó học tốt trị giá 144 triệu đồng; trao giải cho các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi “Tin học trẻ” thành phố Hà Nội lần thứ XXIII; tặng Bằng khen 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi thành phố; tặng 57 cờ thi đua và Bằng khen tới 184 tập thể, 177 cá nhân và 162 giáo viên làm Tổng phụ trách có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi thủ đô năm học 2017 – 2018.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động