Hóa giải quan hệ mẹ chồng, nàng dâu

LĐTĐ -Xưa nay, quan hệ mẹ chồng- nàng dâu vốn là mối quan hệ nhạy cảm, phức tạp, hiếm khi được êm xuôi. Chẳng vậy mà dân gian đã có câu “Thật thà cũng thể lái trâu, thương nhau cũng thể nàng dâu, mẹ chồng”. Thế nhưng thời nay, không ít mẹ chồng- nàng dâu cùng có lối suy nghĩ hiện đại, và quan trọng hơn là dành cho nhau những tình cảm và sự quan tâm chân thành.



Thương con dâu như con gái

Chỉ có hai con trai nên bà Tình (ở Trương Định, quận Hoàng Mai) luôn ao ước trong nhà có bóng dáng của một cô con gái. Khi con trai đầu lấy vợ, bà vui mừng, hạnh phúc, không phải chỉ vì con trai đã có nơi, có chốn mà còn vì từ đây, bà được thỏa nỗi ao ước có con gái ở trong nhà. Bà quý và thương con dâu thực lòng. Những ngày đầu, thấy con dâu luôn dậy từ sớm lo chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, bà nhắc: “Bố mẹ già rồi, ăn uống không bao nhiêu, nhất là bữa sáng, chỉ cần củ khoai, chiếc bánh cũng xong. Nhà mình gần chợ, đồ ăn thức uống sẵn, bố mẹ đi bộ ra ăn sáng coi như đi thể dục luôn. Thằng út thì hay dậy muộn, nó dậy lúc nào ăn khi đó, thế nên con không phải dậy sớm nấu nướng làm gì cho vất vả. Buổi đêm con đã làm việc khuya, sáng cứ ngủ thêm một chút cho đủ giấc ”...

Thời gian con dâu có bầu, ngày nào bà Tình cũng chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng và không quên dặn dò, nhắc nhở con đủ thứ từ việc thăm khám, siêu âm định kỳ, đến ăn uống, ngủ nghỉ ra sao để giữ sức khỏe. Khi con dâu sinh nở, bà tuyệt đối không cho cô đụng chân, đụng tay vào bất cứ việc gì bởi: “phải kiêng khem cho kỹ”. Nhiều bạn bè tới chơi, nhìn cái cách bà chăm chút cho con dâu, cứ tưởng nhầm bà là mẹ đẻ. Có người thắc mắc, hoài nghi tại sao lại có mẹ chồng tốt, thương quý con dâu đến vậy, bà Tình chỉ cười: “Con dâu ngoan ngoãn, lễ phép, kính trọng mình, mình không sinh nở mà tự nhiên lại được đứa con gái trong nhà, không thương nó thì thương ai? Hơn nữa, con dâu tôi cũng như nhiều nàng dâu khác bây giờ vừa làm vợ, làm mẹ mà cũng vừa phải đi làm kiếm tiền lo kinh tế gia đình vất vả, mẹ chồng cần chia sẻ và yêu thương con dâu nhiều hơn thì mới phải”.
Bà Hoa (Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng) có đủ cả con trai con gái, nhưng cũng thương con dâu hết lòng. “Con gái là con người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về”, bà Hoa  vẫn thường nghĩ thế, nên bà thương con dâu như con gái, thậm chí do ở chung nhà nên bà còn có điều kiện để đỡ đần con dâu nhiều hơn con gái. “Việc gì mà phải gây căng thẳng cho con dâu khi mà đó chính là vợ của con trai mình, mẹ của các cháu mình. Tôi muốn đại gia đình mình luôn êm ấm và hạnh phúc. Con dâu tôi cũng hiểu điều này nên mối quan hệ giữa mẹ chồng với con dâu trong nhà tôi rất tốt đẹp”, bà Hoa nói.

Mẹ chồng cũng là mẹ mình

Để xây dựng một mối quan hệ hòa hợp thì không thể chỉ xuất phát từ một phía. Bên cạnh những bà mẹ chồng thương con dâu chân thành thì cũng có không ít nàng dâu ngày nay đã biết khéo léo hơn, chủ động thay đổi cách nhìn và hành động để cải thiện mối quan hệ của mình với mẹ chồng. Lúc sắp cưới, Vân Ngọc nghe bạn bè nói nhiều đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất phức tạp, đặc biệt là mẹ chồng cô là người kỹ tĩnh, khó tính nên cô rất lo lắng. Thế nhưng, khi chính thức trở thành con cái trong nhà, Ngọc nhận ra một điều, mẹ chồng cô tuy kỹ tính nhưng bà rất thương yêu các con. Ngọc nghĩ, những yêu cầu khắt  khe của mẹ chẳng qua cũng chỉ vì muốn các con tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn mà thôi.

Từ đó, cô cố gắng dẹp qua những tự ái nho nhỏ trong lòng khi bị mẹ chồng phê phán, để sửa đổi theo những góp ý của mẹ chồng về tác phong, cách nói năng, ứng xử hoặc về việc nhà. Cô cũng thường xuyên gần gũi, chuyện trò, lắng nghe những tâm sự, suy nghĩ của mẹ chồng để hiểu bà hơn và làm những điều để bà hài lòng. Những dịp mẹ chồng đi lễ chùa, thăm họ hàng, bạn bè, nếu như Ngọc không bận, cô thường xin được làm xe ôm đưa mẹ đi. Dần dần, Ngọc không còn cảm thấy căng thẳng trong mối quan hệ với mẹ chồng nữa, cô thực sự thoải mái, hạnh phúc khi sống trong tổ ấm mới của mình. “Hãy yêu mẹ chồng như mẹ mình thì bạn sẽ nhận được tình cảm tốt từ mẹ chồng. Hãy cố gắng là dâu hiền vì đó cũng là chứng tỏ tình yêu của bạn đối với ông xã. Khi chúng ta hết lòng với nhà chồng sẽ được nhận lại như vậy thôi, con cái chúng ta cũng sẽ trông vào đó để làm gương”, Ngọc rút ra kinh nghiệm.

Theo các chuyên gia tâm lý, khác với thời xưa, con dâu mới về nhà chồng phải lo thức khuya dậy sớm, ngại ngần đủ thứ, gặp nhiều tình huống đối xử không mấy thiện cảm từ phía mẹ chồng. Ngày nay, nhiều cô gái không còn phải chịu cảnh làm dâu cực nhọc nữa. Các bà mẹ chồng ngày càng hiểu biết và tâm lý, không còn gây khó khăn, tạo khoảng cách giữa mẹ chồng - nàng dâu. Ngược lại, về phía nàng dâu, việc hòa hợp gia đình chồng nhất là với mẹ chồng không hẳn khó. Mỗi nàng dâu khi về với gia đình chồng cứ hành động xuất phát từ trái tim, yêu thương những người trong gia đình chồng bằng tình yêu chân thành thì tất cả mọi trở ngại sẽ được hóa giải. Đối với cả mẹ chồng và nàng dâu, việc tiếp nhận tình cảm của nhau phải là cảm nhận chân thực từ đáy lòng, là một trải nghiệm về tình thân, có mở lòng ra tiếp nhận thì mới có yêu thương và khoan dung. Có tình thân, có yêu thương, có khoan dung thì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ trở nên hòa hợp, gia đình hạnh phúc.

Ngọc Trúc
 

Nên xem

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin khác

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Quý vật tìm quý nhân

Quý vật tìm quý nhân

(LĐTĐ) Trong cuộc sống đầy bon chen và xô bồ, có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc hay vật chất. Ngay cả khi xã hội phát triển theo hướng hiện đại và thay đổi nhanh chóng, triết lý “Quý vật tìm quý nhân” vẫn luôn giữ nguyên giá trị của nó, nhắc nhở chúng ta rằng, mọi vật quý giá đều cần tìm đến những tâm hồn biết trân trọng và nâng niu chúng. Đó không chỉ là một niềm tin mà là một chân lý mãi mãi tồn tại trong mọi thời đại.
Khúc biến tấu của nắng

Khúc biến tấu của nắng

(LĐTĐ) Nắng thức dậy một ngày hè! Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá, nắng mênh mang trên khắp nẻo sơn hà, nắng trải dài trên những cánh đồng xa, nắng chu du trên những con đường dài bất tận! Vẻ ngời ngời của nắng tô làn da thiếu nữ thêm hồng hào, tươi trẻ. Nắng tung tăng cùng đàn con trẻ trên sân trường chộn rộn. Nắng tô điểm cho những lá hoa thêm thắm sắc tươi màu. Muôn ngàn đóa hướng dương kiêu hãnh vươn mình đón nắng như thể chúng sinh ra là vì có nắng.
Hành trình lấy “ngọc của trời”

Hành trình lấy “ngọc của trời”

(LĐTĐ) Dám từ bỏ công việc ổn định để bắt đầu một ngã rẽ mới mà biết trước là rất nhiều khó khăn, vất vả, chị Phạm Thị Kiều Oanh - Giám đốc Công ty cổ phần Sinh thái ruộng rươi đã trở thành người tiên phong phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái cộng sinh lúa - rươi tại Việt Nam.
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

(LĐTĐ) Sáng 10/7, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức thành công Lễ Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2024. Gần 300 học viên cao học, nghiên cứu sinh được vinh danh và nhận bằng tốt nghiệp buổi lễ.
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 3593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/8/2020, người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu gồm: Người sống cùng nhà, học sinh cùng lớp, nhóm trẻ chơi chung, người làm cùng nhóm, người ăn ngủ cùng, sinh hoạt tôn giáo chung, ngồi cùng phương tiện, chăm sóc bệnh nhân không bảo hộ, tiếp xúc trực tiếp.
Sống tỉnh thức

Sống tỉnh thức

(LĐTĐ) Sống tỉnh thức là hành trình nhận thức và điều chỉnh bản thân để tìm thấy tự do nội tâm và ý nghĩa cuộc sống. Bằng cách hiểu và giải phóng khỏi những ràng buộc nội tâm, sống theo trái tim và trân trọng hiện tại, chúng ta đạt được sự bình an và hạnh phúc thực sự.
Vũ khúc hoa dâm bụt

Vũ khúc hoa dâm bụt

(LĐTĐ) Lặng nghe mùa hạ muốn rời gót, chút rực rỡ cuối cùng dành lại cho màu hoa dâm bụt. Màu hoa diễm lệ nở thắm thiết giữa nắng và gió, vấn vương e ấp sắc đỏ tươi sáng. Thật xứng đáng là thứ ánh sáng cuối cùng bừng lên mang tất cả sinh khí và thần sắc của mùa hạ.
Để Côn Đảo mãi xanh

Để Côn Đảo mãi xanh

(LĐTĐ) Côn Đảo là điểm du lịch nghỉ dưỡng và tham quan nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các bãi tắm và Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo. Việc bảo vệ, gìn giữ môi trường tại Côn Đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những thể hiện sự tôn nghiêm, tôn kính đối với các liệt sĩ đã nằm lại nơi đây mà còn thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên, góp phần phát triển bền vững huyện đảo Côn Đảo.
Hương vị đoàn viên

Hương vị đoàn viên

(LĐTĐ) Đang mải mê với những bản kế hoạch trên máy tính, mẹ tôi gọi điện thoại nhắc ngày giỗ bố sắp đến. Tôi cười tươi bảo: “Con nhớ ngày giỗ bố mà, con nhất định sẽ về sớm”. Tắt máy, lòng bỗng se sắt nhớ bố da diết, nghe dậy hương cháo cá lóc thoang thoảng trong tâm trí.
Xem thêm
Phiên bản di động