Hiểm họa từ pháo lậu

Càng gần Tết Bính Thân 2016, tình trạng vận chuyển và buôn bán pháo lậu càng trở nên phức tạp. Do lợi nhuận lớn từ việc buôn bán pháo lậu nên nhiều đối tượng vẫn tìm mọi thủ đoạn để qua mặt các cơ quan chức năng…
Hiểm họa từ pháo lậu Lô pháo lậu số lượng lớn bị thu giữ
Hiểm họa từ pháo lậu Thanh Hóa: bắt giữ 2.500 quả pháo lậu
Hiểm họa từ pháo lậu Khởi tố đối tượng vận chuyển 14kg pháo lậu

Diễn biến phức tạp

Pháo lậu hiện nay chủ yếu về từ các tỉnh biên giới phía Bắc (như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai), sau đó được tập kết tại các tỉnh như Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang… cuối cùng mới đưa về Hà Nội. Theo các cơ quan chức năng, pháo hoa bên Trung Quốc bán rất rẻ, chỉ khoảng 35.000 đồng/bánh, nếu đưa về trót lọt Việt Nam có thể bán được 300.000 nghìn đồng/bánh pháo. Với mỗi kg pháo được vận chuyển trót lọt, các đối tượng có thể thu lời tiền triệu. Sự chênh lệch giá quá cao giữa Trung Quốc và Việt Nam đã khiến nhiều kẻ xấu hám lợi bất chấp thủ đoạn để thu lời.

Hiểm họa từ pháo lậu
Lực lượng chức năng bắt giữ một vụ buôn pháo lậu.

Sau nhiều năm thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cấm đốt pháo trong dịp Tết, vài năm trở lại đây, tình trạng đốt pháo đã tái diễn ở một số địa phương. Là trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước, Hà Nội cũng trở thành điểm trung chuyển và tiêu thụ phức tạp của thị trường pháo lậu. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP. Hà Nội, đang tồn tại một số tụ điểm phức tạp về hoạt động buôn lậu như ga Yên Viên, chợ Đồng Xuân, sân bay Nội Bài, cảng ICD Mỹ Đình, Gia Thụy, Ninh Hiệp… Ngoài ra, các đối tượng đầu nậu còn tập kết hàng tại một số địa bàn giáp ranh như Từ Sơn, Đình Bảng (Bắc Ninh)… Hàng cấm, pháo lậu vì thế có thể dễ dàng lọt vào tay bất cứ ai, thậm chí cả trẻ nhỏ vì hình dạng muôn vẻ. Nếu pháo hoa Hồng Kông (loại có tiếng nổ thường) là hình trụ màu đen, cao 12cm, đường kính 4cm… thì pháo hoa Trung Quốc lại có hình tròn, màu đỏ bắt mắt, có khi là hình quả lựu đạn, khiến gây tò mò cho trẻ nhỏ.

Nỗ lực ngăn pháo lậu

Nói về pháo lậu, PGS.TS Trần Hồng Côn - giảng viên Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội - cho biết, pháo tuy nhỏ, nhưng sức công phá không hề nhỏ. Hiện có rất nhiều các loại pháo lậu với đủ kích thước, hình dáng bắt mắt như: Pháo dàn, pháo hoa, pháo trứng… Theo PGS Côn, pháo hoa hay pháo bông là loại pháo sử dụng thuốc phóng, thuốc nổ và các phụ gia đặc biệt để chế tạo. Khi châm ngòi đốt, nhiệt độ của lửa làm nóng hỗn hợp thuốc nổ bên trong pháo và xảy ra phản ứng phân hủy tỏa nhiệt của kali nitrat hoặc kali clorat. Các chất này bị ép bên trong vỏ pháo bịt kín nên gây ra tiếng nổ và màu sắc lung linh. Tất nhiên, đó là khi sử dụng pháo chuẩn.

Khoảng 2h ngày 2.1.2016, lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt quả tang Hoàng Văn Cảnh (28 tuổi, quê Lạng Sơn) thuê taxi chở 2 bao tải chứa 36 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng 67kg từ cửa khẩu Tân Thanh về Hà Nội. Gần 70kg pháo lậu nguy hiểm giấu kỹ trong cốp xe đã bị các chiến sĩ công an chặn giữ kịp thời sau cuộc đeo bám ròng rã suốt 200km từ cửa khẩu Tân Thanh về trục đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân). Con số gần 70kg pháo nổ trên chưa thấm tháp gì so với 166kg pháo hoa Hồng Kông gây tiếng nổ được đối tượng Hoàng Công Tiện (trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) lén lút “tuồn” vào Hà Nội bị Công an quận Ba Đình bắt giữ hồi đầu tháng 12.2015.

Đối với các pháo lậu, sức công phá của nó vô cùng khó lường nếu như địa điểm sử dụng không phù hợp, hoặc được sử dụng vào những mục đích riêng. Trên thực tế, rất nhiều trẻ em, thậm chí người lớn đã trở thành nạn nhân của việc sử dụng pháo nổ không an toàn, không rõ các thành phần nằm bên trong quả pháo như thế nào. Đó còn chưa kể việc, khói thuốc bùng lên sau khi gây nổ cũng nguy hiểm khôn lường. Pháo lậu còn nguy hiểm ở chỗ có thể bắt nổ trong quá trình vận chuyển vì quy trình chế tạo sơ sài. “Hãy nên chỉ dừng lại ở việc thưởng thức pháo hoa ở các địa điểm công cộng, không mua bán pháo hoa lậu không rõ nguồn gốc, thành phần để đảm bảo tính mạng cho những người xung quanh và cho chính mình” - PGS.TS Trần Hồng Côn khuyến cáo.

Được biết, dù vất vả, nguy hiểm và phải đối phó với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhưng lực lượng công an Hà Nội quyết không nhường “đất” cho tội phạm hàng cấm, hàng lậu. Tính riêng đợt cao điểm “đánh” pháo lậu từ tháng 12.2015 đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 153 vụ buôn lậu, 33 vụ hàng cấm, trong đó có pháo lậu. Trong 33 vụ hàng cấm, đã khởi tố 13 vụ với 18 đối tượng, xử lý hành chính 1 vụ, 19 vụ còn lại đang được giải quyết. Kết quả này đã phản ánh phần nào nỗ lực rất lớn của các lực lượng chức năng nhưng cũng phần nào cho thấy hiểm họa khó lường đối với an ninh, trật tự xã hội, an toàn tính mạng người dân Thủ đô dịp giáp Tết.

H.Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động