Hiểm họa từ các video, clip bạo lực trên mạng

(LĐTĐ) Cùng với sự phát triển vũ bão của công nghệ, Internet trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Trên môi trường đó, YouTube là kênh mạng xã hội đã và đang thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên truy cập để giải trí và học tập. Thế nhưng, cũng chính từ kênh mạng xã hội này lại đang xuất hiện ngày càng nhiều những video clip phản cảm, độc hại, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm, sinh lý trẻ nhỏ.
hiem hoa tu cac video clip bao luc tren mang Hiểm hoạ đồ ăn vặt trước cổng trường
hiem hoa tu cac video clip bao luc tren mang Hiểm họa từ việc sử dụng tai nghe khi lái xe
hiem hoa tu cac video clip bao luc tren mang Hiểm họa sau những "tiếng cười"!

Tran lan clip bẩn, độc hại

Những năm trở lại đây, YouTube đã trở thành mảnh đất “vàng” thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Không ít người kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi tháng bằng việc đăng tải các clip, video lên YouTube. Khi lượng người xem đạt đến một mức độ nhất định, người đăng tải clip, video sẽ kiếm được tiền từ các nhãn hiệu quảng cáo thông qua YouTube. Lượng người xem càng nhiều, đồng nghĩa với việc tiền quảng cáo càng nhiều.

Vì lợi ích kinh tế, không ít người làm nội dung bất chấp các giá trị về văn hóa, giáo dục, tạo nên các clip phản cảm nhưng gây tò mò, kích thích, dung tục để thu hút người xem và kiếm tiền. Để ngăn chặn tình trạng trên, từ đầu năm 2018 đến giữa năm 2019, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 8.000 video clip xấu độc trên YouTube theo yêu cầu của nhà chức trách nhưng do cơ chế quản lý nội dung trên YouTube còn rất nhiều bất cập nên việc ngăn chặn gỡ bỏ này như “bắt cóc bỏ đĩa”.

Điển hình, giữa tháng 9 vừa qua, kênh YouTube Lay TV bị cộng đồng mạng lên án vì đăng tải video phản cảm hướng dẫn trẻ em nghịch ổ cắm điện. Cụ thể, ở phần cuối đoạn video có tên “23 tuổi với 1 tuổi”, nam thanh niên đùa với bé gái bằng cách lấy một ổ điện rồi chọc ngón tay vào và giả vờ bị điện giật. Nhiều người cho rằng hành động này vô tình dạy trẻ em cách tự sát.

Cùng với Lay TV, TNT Vlogs là một trong những kênh YouTube có lượng người đăng ký nhiều thuộc top đầu ở Việt Nam. Tuy nhiên vừa qua, dân mạng lại tiếp tục dậy sóng phẫn nộ với video thả 100 con dao từ trên cao xuống của kênh này. Cách đây khoảng 2 tuần, kênh YouTube có tên Zhan Toons đăng tải một loạt video hóa trang thành nhân vật hoạt hình được trẻ em vô cùng yêu thích như Elsa, Spiderman... nhưng nội dung khiêu dâm, phản cảm.

hiem hoa tu cac video clip bao luc tren mang
Hàng ngàn video trên YouTube có chứa nội dung bạo lực và phản cảm xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình trẻ em. Hình ảnh này cho thấy chú lợn Peppa Pig mô tả nhân vật bị tấn công bởi zombie

Trước đó, cộng đồng YouTube Việt Nam cũng được phen dậy sóng khi trên kênh mạng xã hội này liên tiếp xuất hiện những video thử thách phản cảm như: Thử thách 24 giờ làm động vật, ngủ trong quan tài, làm mù mắt bằng đèn bàn học, trêu chọc phụ nữ nơi công cộng… thu hút hằng trăm nghìn lượt xem.

Không dừng lại ở đó, những video thực hiện các “thử thách” có phần mạo hiểm hơn như “Thử thách 24h sống trong quan tài”, “Thử thách 24h sống trong nhà dưới đất”, “Thử thách bơi trên sông bằng túi nilon” hay thậm chí là “Thử thách uống dung dịch vệ sinh phụ nữ”... cũng được các bạn trẻ thực hiện, quay video rồi chia sẻ lên Youtube cũng đã thu hút rất đông lượt xem bất chấp việc có thể gây nguy hiểm cho bản thân khi thực hiện các đoạn video này.

Không chỉ nằm ở mức ẩn họa, những video độc hại đã trực tiếp gây ra tổn hại cho trẻ nhỏ khi các bé học theo những hành động của Vloger. Điển hình như trường hợp của bé trai tên Đ.T.K, 8 tuổi sống tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu do treo cổ tự tử. Theo đó, ngày 20/11, người nhà phát hiện bé trai này dùng khăn quàng học sinh treo cổ trên dây phơi đồ, chân cách mặt đất 20 cm, môi tím, tiêu không tự chủ, hôn mê. Gia đình lập tức đưa bé đến phòng khám tư gần nhà sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viên FV rồi chuyển qua bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo các bác sĩ, lúc chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi hôn mê, có chấm xuất huyết 2 mắt, vết hằn trên cổ, điểm tri giác chỉ còn 3 - 4/15. Sau 7 ngày điều trị, K. được xuất viện, sức khỏe ổn định. Kể với người nhà, cháu K. cho biết cháu có xem “clip hướng dẫn treo cổ” trên mạng xã hội, sau khi thắt xong, nhân vật trong clip vẫn sống, nên K. làm theo.

Phụ huynh phải là người định hướng

Chị Trần Thu Hương (ở Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) đã từng sốc khi thấy cậu con trai 6 tuổi của mình xem một đoạn phim có nhân vật siêu anh hùng ngồi ôm ấp các cô gái mặc hở hang, phản cảm. “Để có thời gian tập trung vào công việc, tôi bắt đầu cho cháu xem YouTube từ năm 2 tuổi. Nhưng không ngờ những nội dung dung tục lại xuất hiện liên quan đến các nhân vật hoạt hình”, chị Hương kể.

Cùng tâm lý như chị Hương, chị Đỗ Ngọc Anh (ở Tô Hiệu, Hà Đông) tỏ ra hối hận vì đã dùng YouTube để “trông” cậu con trai gần 3 tuổi vài tháng nay để rảnh tay quản lý cửa hàng quần áo. “Nó trở nên lười nói, lười giao tiếp hơn trước, suốt ngày chỉ chăm chăm vào mấy clip siêu nhân đánh nhau. Có lần, nó dúi ngã và định đánh thằng bé tầm tuổi bên hàng xóm giống trò chiến đấu trên mạng”, chị Ngọc Anh chia sẻ. Những câu chuyện mà chị Hương và chị Ngọc Anh chia sẻ là minh chứng rõ ràng nhất cho những hệ lụy tất yếu xảy ra khi để trẻ tiếp cận với YouTube mà không có sự kiểm tra, giám sát của phụ huynh.

Phụ huynh nên cùng truy cập Internet với con, giám sát chặt chẽ nội dung con đang xem để tránh các nội dung nhạy cảm. Các phương tiện truyền thông miễn phí hiện nay có bộ lọc rất kém nên trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi nội dung không phù hợp. Cũng theo ông Vũ, trong bối cảnh mỗi ngày có hàng trăm, nghìn video xuất hiện trên mạng xã hội tiểm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ em đòi hỏi trách nhiệm và hành động thực tế của tất cả các bên liên quan bao gồm cả Nhà nước, gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và truyền thông để có thể bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng.

Hiện nay, với những ứng dụng tìm kiếm thông minh, chỉ cần gõ một từ khóa trên Google hay YouTube thì lập tức trên mạng xã hội sẽ tự động đề xuất cho người xem một loạt clip tương tự, kể cả những trò chơi tiêu cực, phản cảm. Riêng đối với các trang dành cho trẻ em các trò chơi, video này thông thường sẽ là bài hát, nhân vật hoạt hình như bình thường, rồi sau đấy là những hành động bạo lực mà background vẫn là nhạc hoạt hình nên cha mẹ nếu không ngồi xem cùng con mà chỉ nghe tiếng sẽ không đoán biết được. Với hình thức và thủ đoạn tinh vi như vậy, ngay cả trang YouTube hay Google cũng không thể kiểm soát được các trò chơi, video tiêu cực, dạy các bé tự tử.

Trước những sự phát triển của các video phản cảm, tiêu cực trên mạng xã hội mà đối tượng được nhắm tới là trẻ em, Tiến sỹ tâm lý học Trần Thành Nam nhận định: Vì các bạn nhỏ chưa phân biệt được các hành động nguy hại nên phụ huynh phải là người định hướng. Bởi thậm chí, phim hoạt hình siêu nhân cũng có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ.

Những video mà trẻ xem hằng ngày sẽ từ từ đi sâu vào tiềm thức, khi trẻ bị kích thích thì trẻ sẽ hành động theo tiềm thức có sẵn và dễ gây nguy hiểm cho chính bản thân cũng như những người xung quanh. Vì vậy, khi cho trẻ xem hay học trên YouTube phụ huynh phải định hướng rõ ràng.

Đồng tình với tiến sĩ Nam, Ông Ngô Trần Vũ, giám đốc Công ty bảo mật Nam Trường Sơn, hiện nay rất nhiều phụ huynh đang “thả cửa” cho con em chơi bằng cách giao cho máy tính và máy tính bảng để con khỏi nghịch, dễ quản lý. Theo ông Vũ, cha mẹ cần phải quy định thời gian dùng Internet trong ngày của con, cho con đi dã ngoại hoặc tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng sống.

Phụ huynh nên cùng truy cập Internet với con, giám sát chặt chẽ nội dung con đang xem để tránh các nội dung nhạy cảm. Các phương tiện truyền thông miễn phí hiện nay có bộ lọc rất kém nên trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi nội dung không phù hợp. Cũng theo ông Vũ, trong bối cảnh mỗi ngày có hàng trăm, nghìn video xuất hiện trên mạng xã hội tiểm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ em đòi hỏi trách nhiệm và hành động thực tế của tất cả các bên liên quan bao gồm cả Nhà nước, gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và truyền thông để có thể bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động