Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê:

Hãy luôn là chính mình

Hiện tại, H’Hen Niê - tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Có thể không phải hoa hậu đẹp nhất nhưng không thể phủ nhận cô đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng và phụ nữ Việt nói chung. Phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với tân Hoa hậu để hiểu rõ hơn về con người cô. 
hay luon la chinh minh Những điều ít biết về tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 H'Hen Niê
hay luon la chinh minh Mỹ nhân Việt dự đoán chủ nhân vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2017
hay luon la chinh minh Các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2017 "đọ" ứng xử

Nhận danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cảm xúc của H'hen Niê như thế nào?

Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê: Đầu tiên, Hen thấy rất vui và hạnh phúc khi tên mình được xướng lên trong đêm chung kết. Có một chút bất ngờ vì Hen không nghĩ rằng mình có thể trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, vì cuộc thi năm nay có rất nhiều đối thủ mạnh. Trong suốt quá trình thi, Hen luôn tự động viên mình và cầu nguyện Chúa sẽ phù hộ cho Hen. Bên cạnh đó, chiến thắng còn là kết quả xứng đáng cho bao nỗ lực, cố gắng của Hen suốt thời gian qua. Một lần nữa, Hen cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ, yêu thương và dõi theo Hen.

hay luon la chinh minh
Hoa hậu H’Hen Niê đi từ thiện sau khi đăng quang.

Sau khi đăng quang, một số ý kiến cho rằng hoa hậu để tóc tém, da không trắng, không giống chuẩn hoa hậu như trước kia. Chị nghĩ sao về những lời nhận xét này?

Hen nghĩ rằng, không có chuẩn mực về cái đẹp. Cái đẹp sẽ thay đổi theo thời gian, và mỗi người lại có một quan điểm riêng về chuyện đó. Mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người bằng vẻ ngoài. Nếu cứ thay đổi theo những xu hướng ấy mà đánh mất đi chính mình, có lẽ Hen không còn là Hen nữa rồi.

Hen tự hào về bản thân: Mái tóc tém, làn da không trắng. Tất cả những điều đó tạo nên Hen của hôm nay: Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bạn biết đấy, cái đẹp bên ngoài thì có thể thay đổi, nhưng cái đẹp nội tâm bên trong là thứ còn quý giá hơn rất nhiều. Hen không muốn mọi người yêu mến mình vì vẻ bề ngoài. Thay vào đó, Hen muốn mọi người nhớ đến mình là một Hoa hậu có những hành động tích cực và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Là người đẹp hiếm hoi đi thi mà phải tự lo mọi thứ, trong khi các thí sinh khác có hẳn ê kip hùng hậu theo sau, có bao giờ chị cảm thấy chạnh lòng khi nhìn sang thí sinh khác? Điều gì khiến H’hen Niê có sức mạnh để giành chiến thắng như vậy?

Thành công không bao giờ là dễ dàng. Những khó khăn sẽ tôi luyện cho chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Khi tham gia một cuộc thi, nếu mọi thứ cứ suôn sẻ, thì không còn là một cuộc thi nữa. Phải có thử thách thì bản thân mới cố gắng hơn. Hen cảm ơn BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam rất nhiều vì đã tạo những điều kiện tốt nhất cho các thí sinh, hỗ trợ và giúp thí sinh về phương tiện di chuyển, ăn ở… Vì vậy, khi tham gia cuộc thi, Hen không phải tốn quá nhiều tiền, ngoại trừ chuyện trang phục hoặc những thứ tự mình phát sinh ra. Hen không ghen tỵ khi nhìn thấy thí sinh khác có ekip hùng hậu bên cạnh. Mỗi người có một thế mạnh riêng. Thay vì ghen tỵ và săm soi người khác, Hen tập trung vào cuộc thi. Đó mới là mục tiêu chính chứ không phải những thứ hào nhoáng kia.

Hơn nữa, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là cuộc thi đòi hỏi thí sinh phải có tri thức và câu chuyện truyền cảm hứng. Vì thế, nếu chỉ khoác lên người một chiếc áo xinh đẹp mà bên trong lại không có gì, cũng chẳng giúp bạn ghi được điểm nào trong mắt ban giám khảo. Hen tin rằng ban giám khảo có thể nhìn và hiểu hết mọi thứ.

H’hen Niê có những suy nghĩ, đánh giá thế nào về hai Á hậu Hoàng Thùy và Mâu Thủy? Nhiều người cho rằng Hoàng Thùy xứng đáng hơn chị, chị nghĩ sao?

Hen rất khâm phục Thùy và Thủy ở cách sống, sự cố gắng vươn lên với số phận. Cả hai đều có câu chuyện ý nghĩa và truyền cảm hứng với mọi người. Hen không đánh giá về hai bạn ấy, mà dành quyền đánh giá cho khán giả. Hen nghĩ rằng, tất cả đều đã thể hiện xuất sắc trong cuộc thi và xứng đáng với kết quả đạt được. Tất nhiên, mỗi người sẽ có một Hoa hậu trong lòng mình, còn với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoa hậu chính là H’hen Niê.

Phương châm sống và làm việc của tân Hoa hậu là gì? Chia sẻ về kế hoạch, dự định trong tương lai?

Phương châm sống của Hen đó là: “Hãy là chính mình, hướng tới tương lai và lạc quan với cuộc đời”. Hen không thích gò ép bản thân vào một khuôn mẫu nào đó, Hen thích sự tự nhiên, chân thành. Hiện tại, Hen cùng hai Á hậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong các hoạt động sau cuộc thi, cũng như các công tác thiện nguyện vì cộng đồng. Bên cạnh đó, Hen cũng sẽ có những kế hoạch cho quê nhà của mình, giúp đỡ mọi người trong buôn làng. Hen muốn giúp đỡ quê nhà đầu tiên vì đó là nơi Hen sinh ra và lớn lên. Hen phải giúp đỡ được cho quê mình thì sau đó Hen mới có thể giúp đỡ những nơi khác. Nhưng khán giả hãy luôn ủng hộ và đồng hành cùng Hen nhé, Hen sẽ không thể làm được nếu không có sự ủng hộ của mọi người và cộng đồng. Cảm ơn chị vì cuộc trao đổi!

Phương Bùi (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động