Hát Quốc ca: Bài học yêu Tổ quốc chảy trong tim mỗi người

Ở cột cờ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm lễ chào cờ vào sáng 17/4/2015, không có băng đĩa, đoàn nhà báo đến từ Thủ đô Hà Nội hát Quốc ca bằng lời dưới lá cờ Tổ quốc tung bay, một niềm xúc động trào dâng trong tôi và tất cả thành viên trong đoàn. Mỗi lần đội tuyển bóng đá Việt Nam ra sân thi đấu, khi Quốc ca cất lên, không chỉ cầu thủ mà cả hàng ngàn khán giả không ai bảo ai đều đứng lên hát Quốc ca. Vậy tại sao, trong những sự kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, chúng ta chỉ dùng băng, đĩa, đứng nghe Quốc ca mà không hát Quốc ca. Đó là tâm sự của UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi với PV khi đề cập đến việc thực hiện nghi thức chào cờ hát Quốc ca trên địa bàn thành phố từ 1/6.
Hát Quốc ca: Bài học yêu Tổ quốc chảy trong tim mỗi người Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng
Hát Quốc ca: Bài học yêu Tổ quốc chảy trong tim mỗi người Sở GD-ĐT yêu cầu hát Quốc ca trong lễ chào cờ

Điều gì khiến Ban Tuyên giáo Thành ủy có công văn về thực hiện nghi thức chào cờ hát Quốc ca trên địa bàn thành phố, thưa ông?

Hát Quốc ca: Bài học yêu Tổ quốc chảy trong tim mỗi người

Ông Hồ Quang Lợi: Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về việc các đại biểu, người tham dự lễ chào cờ phải hát Quốc ca. Một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị cũng đã chủ động triển khai, tuy nhiên, những việc làm này còn đơn lẻ, chưa đồng bộ, Hà Nội không là ngoại lệ.

Để việc hát Quốc ca theo quy định trở thành nề nếp trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng của các cơ quan, đơn vị của Thủ đô, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn gửi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố yêu cầu thực hiện tốt việc này.

Theo đó, kể từ 1/6 vào thứ 2 hàng tuần, khuyến khích các đơn vị, cơ quan đóng trên địa bàn TP thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca. Nội dung công văn do Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành thực ra không có gì mới, đó chỉ là một việc cần thiết phải làm. Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức thiêng liêng, thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giáo dục lý tưởng cách mạng cho các cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Hơn nữa, năm 2015 diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại, nhiều ngày lễ lớn, lại là năm đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nên việc hát Quốc ca càng cần chú trọng và thực hiện tốt.

Quốc hiệu, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca đã được quy định trong Hiến pháp. Quốc ca mang hồn dân tộc, là công dân ai cũng phải tự hào, trân trọng và quan trọng hơn phải biết hát. Nhưng tại sao thời gian qua việc duy trì nề nếp hát Quốc ca lại chưa tốt? Phải chăng do ỷ lại kỹ thuật băng, hình hay còn nguyên nhân nào khác?

Ông Hồ Quang Lợi: Tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân là do chúng ta chưa đưa việc dạy hát Quốc ca vào chương trình giáo dục chính thức của nhà trường. Quốc ca, hồn dân tộc thiêng liêng là thế mà không ít cơ quan, đơn vị vẫn chưa nhận thức đúng đắn để từ đó chuyển thành hành động cụ thể. Quốc ca phải được dạy, được học sao cho mỗi người phải hát đúng nhạc, đúng lời. Nếu như từ cấp tiểu học, học sinh được dạy hát Quốc ca thì đến khi trưởng thành, không có lý do gì lại không thuộc, không biết hát Quốc ca.

Hát Quốc ca: Bài học yêu Tổ quốc chảy trong tim mỗi người
Tuổi trẻ Thủ đô hát Quốc ca

Một lý do khác, hát Quốc ca với nhiều người hiện nay đang được thực hiện như một quy định hành chính, đôi khi miễn cưỡng. Tôi cho rằng, không nên xem hát Quốc ca là công việc được thực hiện như một nghĩa vụ hay một trách nhiệm gì đó quá nặng nề, mà nên thấy đó là quyền lợi, là niềm tự hào của mỗi công dân khi cất lên những ca từ, giai điệu ngợi ca tâm hồn, khí phách dân tộc.

Có một điều khiến tôi trăn trở lâu nay: Quốc ca Việt Nam thiêng liêng là vậy, hát Quốc ca lại là một việc không quá khó, vậy tại sao chúng ta làm chưa tốt, hát Quốc ca vẫn chưa thành một nhu cầu tự thân của mỗi người ?

Mỗi khi Quốc ca cất lên, không ít người không hát, hoặc có hát thì cũng ấp úng, sai lời, sai nhạc. Nhất là khi diễn ra các sự kiện lớn mới càng thấy rõ tình trạng có nhiều người không biết hát Quốc ca.

Nếu không bật băng ghi âm thì việc hát ở nhiều nơi cũng rời rạc, lộn xộn. Với một bản Quốc ca thiêng liêng, chứa đựng tâm hồn, khí phách dân tộc thì không được phép làm như vậy.

Vậy làm thế nào để duy trì hát Quốc ca thành nề nếp, thưa ông?

Ông Hồ Quang Lợi: Quy định hát Quốc ca trở thành nề nếp trong các sinh hoạt tập thể, hội nghị và sự kiện quan trọng..., việc này không quá khó, nằm trong tầm tay của tất cả chúng ta. Nếu triển khai đồng bộ thì sẽ mang lại một hiệu quả lớn. Do đó, sau khi ban hành công văn, ngoài việc tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ lựa chọn một số đơn vị đã và đang tích cực, chủ động làm tốt việc này, ghi những hình ảnh đẹp, những clip sinh động để tiếp tục tuyên truyền, khích lệ tinh thần yêu nước của mỗi công dân qua việc hát Quốc ca. Sáng 1/6, được dự và chứng kiến nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ 2 tại Thành đoàn Hà Nội, Sở Thông tin- Truyền thông, Cảnh sát cơ động (Công an TP) và một số các cơ quan, đơn vị khác càng thấy ý nghĩa sâu sắc của việc chào cờ, hát Quốc ca.

Đây là tuần đầu tiên các cơ quan, đơn vị, công sở trên địa bàn thực hiện hát Quốc ca vào lễ chào cờ sáng thứ 2 (1/6). Cảm nghĩ của ông khi đến kiểm tra tại một số đơn vị thế nào?

Ông Hồ Quang Lợi: Trong mỗi hoàn cảnh lịch sử, lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam đều bộc lộ một cách mãnh liệt. Hát Quốc ca chính là một cách thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng. Đó cũng là lý do vì sao công văn này vừa ban hành đã nhận được hưởng ứng mạnh mẽ như vậy không phải chỉ ở Hà Nội mà còn đối với người dân ở các địa phương khác.

Qua đợt kiểm tra tại một số đơn vị như Thành đoàn Hà Nội, Sở Thông tin- Truyền thông, Công an thành phố, bên cạnh việc các đơn vị đó thực hiện một cách rất nghiêm túc, chúng tôi còn nhận thấy nhiều người đi đường khi thấy lễ chào cờ cũng dừng lại, đứng nghiêm cùng cất tiếng hát Quốc ca. Xúc động vô cùng. Điều này chứng tỏ, trong tim mỗi người dân Việt Nam luôn dâng trào tình yêu Tổ quốc .

Kỳ vọng rằng, từ sự tiên phong của Hà Nội, nội dung này cũng sẽ được triển khai sâu rộng tại các bộ, ngành và nhiều địa phương trong cả nước, để không còn câu hỏi khiến nhiều người day dứt: “Quốc ca Việt Nam không có lời à?” như nhà vua một nước Bắc Âu đã từng hỏi nhà lãnh đạo nhà nước ta như vậy!

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện Công văn số 2240-CV/BTGTU ngày 22/5/2015 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, bắt đầu từ 1/6, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - Xã hội của TP Hà Nội tiến hành nghi thức chào cờ. Sáng 1/6 các cơ quan, đơn vị như Thành Đoàn Hà Nội, Cảnh sát cơ động (Công an Thành phố), Sở Thông tin – Truyền thông thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca rất trang nghiêm.

Lê Hà
(Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Xem thêm
Phiên bản di động