Hà Nội rùng mình trong cơn động đất

LĐTĐ - Ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Cảnh báo động đất và sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, cho biết: Hà Nội vừa xảy ra rung chấn khá mạnh bởi một trận động đất vừa diễn ra ở khu vực ngoài Hà Nội.

Một đợt rung chấn được ghi nhận xảy ra lúc 10h18 sáng nay 3/10, tại Hà Nội. Người dân trên các cao ốc ở thủ đô cảm nhận khá rõ tác động của rung chấn. Chuyên gia cho biết đây là ảnh hưởng của trận động đất xảy ra tại Hải Phòng.

Các khu vực như Bà Triệu, Tam Trinh, Cầu Giấy, Thanh Xuân…, nhiều độc giả thông báo có rung chấn.

 

Những người sống và làm việc trong các cao ốc ở Hà Nội đều cảm nhận được rung chấn sáng nay

Những người sống và làm việc trong các cao ốc ở Hà Nội đều cảm nhận được rung chấn sáng nay

Anh Dũng, nhân viên làm việc tại một tòa nhà cao tầng trên phố Tam Trinh, cho biết, khoảng hơn 10h, đột nhiên anh thấy màn hình máy tính rung nhẹ.

“Mọi việc diễn ra trong vài giây. Nhiều người trong phòng tôi hô ầm lên có động đất. Sau đó không thấy có gì mới, tất cả lại vào chỗ làm nhưng ai cũng bàn tán” - anh Dũng nói.

Anh Trần Quang Khởi, ở Từ Liêm, cho hay, anh không cảm nhận được gì về rung chấn, song bạn gái đi cùng anh bất chợt hoa mắt, chóng mặt. Sau một thoáng đau đầu, thấy nhiều người hô có động đất, anh mới biết chuyện vừa xảy ra. 

Anh Vũ Hồng Hiếu, đang làm việc tại tầng 2 tòa nhà thuộc khu Ngoại giao đoàn, khu vực Kim Mã cho biết: Rung chấn diễn ra mạnh nhưng nhanh, chỉ vài giây: “Đang làm việc tôi bỗng thấy mặt đất rung chuyển, bàn làm việc và máy tính lắc lư, bản thân tôi cũng cảm nhận rung chấn rất rõ, cảm giác chóng mặt và mất thăng bằng như đang ngồi trên ô tô. Nhiều đồng nghiệp làm việc xung quanh tôi đều cảm nhận giống thế. Tuy nhiên, do đợt rung chấn diễn ra khá nhanh nên không ai kịp phản ứng gì mà chỉ lo lắng hỏi nhau xem có phải động đất hay không”.


Chị Nguyễn Hằng, đang dự một cuộc họp tại tòa nhà cao tầng cạnh Rạp xiếc Trung ương, khu vực đường Trần Nhân Tông, cũng phản ánh: Mọi người có mặt trong tòa nhà đều cảm nhận đợt rung lắc rõ ràng vừa diễn ra, nhưng cũng không kịp phản ứng như chạy ra ngoài hay tìm chỗ ẩn náu an toàn…

 

Chị Hà ở Quỳnh Mai miêu tả, chị đang ngồi ở tầng hai tòa nhà bỗng thấy người như hơi chao đảo. “Cảm giác giống như mình đang ngồi trên thuyền thì bị sóng lắc mạnh”, chị Hà kể với giọng chưa hết run.

 

Chị Thùy Nhung (nhân viên văn phòng) tại một tòa nhà ở phố Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi đang ngồi làm việc ở tầng 4 thì thấy máy tính và các đồ vật để trên bàn rung lên. Mọi người trong phòng kêu lên là “động đất đấy”. Lúc đó, tôi cảm giác chóng mặt, người lâng lâng trong vòng 3 - 4 giây”.

 

Tâm chấn động đất (điểm màu đỏ) được xác định là ở Kiến An, Hải Phòng

Tâm chấn động đất (điểm màu đỏ) được xác định là ở Kiến An, Hải Phòng

Tâm chấn động đất (điểm màu đỏ) được xác định là ở Kiến An, Hải Phòng

Xác nhận sự việc, ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Cảnh báo động đất và sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, cho biết: Hà Nội vừa xảy ra rung chấn khá mạnh bởi một trận động đất vừa diễn ra ở khu vực ngoài Hà Nội. Do động đất xảy ra ở khu vực xa nên không có tiếng nổ từ mặt đất, nhưng người dân ở khu các tòa nhà cao tầng trong nội thành đều có thể cảm nhận đợt rung chấn này. 

Ông Phương cho biết, hiện các chuyên gia của Trung tâm đang theo dõi các số liệu truyền về qua hệ thống máy móc và tính toán để xác định chính xác vùng vừa xảy ra động đất với cường độ bao nhiêu.

Ghi nhận tại các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương,... người dân đều cảm nhận được tác động của động đất. Anh Nguyễn Thành Duy - một người dân sinh sống tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, những người đang ở trên các tòa nhà cao tầng khu vực Hòn Gai khá hoảng loạn khi cảm nhận được rung lắc, lo sợ có động đất mạnh xảy ra.

Theo anh Duy, rung lắc diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng vài giây nhưng cũng khiến đồ đạc trong phòng làm việc của anh chao đảo. 

Động đất khiến các nhà nổi tại biển Cát Bà rung lắc mạnh
Động đất khiến các nhà nổi tại biển Cát Bà rung lắc mạnh 


Động đất khiến các nhà nổi tại biển Cát Bà rung lắc mạnh
Người sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng ở huyện đảo Cát Hải hoảng sợ vì động đất. (Ảnh: Thế Cường)

Tại TP Hải Phòng và huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) cũng có biểu hiện rung lắc khá rõ. Các tòa nhà cao tầng tại huyện đảo Cát Hải bị rung chấn khá mạnh. Màn hình máy tính và cốc nước để trên bàn đều bị dịch chuyển. Tại Hải Phòng rung chấn diễn ra lâu hơn, trong khoảng 20 giây. Trong đó, 5 giây rung chấn mạnh khiến người đứng trên sàn nhà chao đảo; sau đó rung lắc giảm dần. Những người dân sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng hoảng sợ bỏ chạy xuống mặt đất cả khi rung chấn đã kết thúc.

 

Theo thông tin từ Trung tâm Cảnh báo động đất và sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 03 giờ 18 phút 47 giây (giờ GMT), tức 10 giờ 18 phút 47 giây (giờ Hà Nội), ngày 03 tháng 10 năm 2012 một trận động đất có độ lớn 4,4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,81 độ vĩ Bắc, 106,66 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu là 15 km, động đất xảy ra trong khu vực Kiến An - Hải Phòng.

 

Theo đánh giá động đất có thể gây nên rung động cấp V (theo thang MSK-64) tại khu vực tâm chấn. Nhiều người ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được đồ vật treo bị đung đưa. Đây là trận động đất yếu không có khả năng gây thiệt hại. Đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản nào do trận động đất tại Hải Phòng gây nên. 

 

Nguồn Dân trí

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động