Hà Nội khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ như thế nào?
Chứng nhân trong 12 ngày đêm lịch sử | |
Cái chết của chiến dịch Linebacker-2 | |
Triển lãm “Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không” | |
Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” – Bản hùng ca bất diệt |
Ảnh tư liệu |
Vào cuối năm 1968 đầu năm 1969, các cơ quan, xí nghiệp, trường học cùng hàng vạn người từ nơi sơ tán chuyển về nội thành. Hà Nội có hơn 100 nhà máy, xí nghiệp Trung ương, gần 70 xí nghiệp địa phương được khôi phục. Phong trào “luyện tay nghề, thi thợ giỏi” đã trở thành cao trào trong toàn thành phố. Sản lượng công nghiệp địa phương năm 1970 tăng 42% so với năm 1965.
Công nghiệp cơ khí đã sản xuất được nhiều máy công cụ, máy móc phục vụ nông nghiệp, đóng ca nô, xe buýt, giá trị sản lượng tăng 50,2% so với năm 1965. Công nghiệp tiêu dùng đã sản xuất được một số mặt hàng mới như đồ sứ, thủy tinh, kim khí, nhựa… Vật liệu xây dựng đã phát triển thành ngành công nghiệp mới của Hà Nội, hướng vào sản xuất cấu kiện đúc sẵn,gạch silicát với 167 công trình và 3 bạn mét vuông nhà ở được đưa vào sử dụng.
Ảnh tư liệu |
Tiểu thủ công nghiệp là lực lượng hỗ trợ lớn cho công nghiệp. Một số mặt hàng truyền thống như đúc đồng, gốm, sứ, thêu, mỹ nghệ… được khôi phục. Năm 1970 đã có 217 điểm sửa chữa, 150 hợp tác xã điện, nước, đồ mộc. Trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, nhiều ngành đã đạt được những kết quả quan trọng. Giá trị tổng sản lượng tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh liên tục với tốc độ bình quân 5,4%.
Sản xuất nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội có nhiều tiến bộ. Giá trị sản lượng nông nghiệp năm 1970 đã tăng 16,8% so với năm 1969 và vượt mức kế hoạch 5,7%; rau đạt 10 vạn tấn, giống lợn lai được nhân rộng; hơn nửa số hợp tác xã đã có điện dùng cho sản xuất; các hợp tác xã được trang bị 217 máy bơm, 500 máy tuốt lúa, xay xát… Việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân nội thành đã được giải quyết tốt hơn. Nông trường quốc doanh được củng cố, Phong trào thi đua trong nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh.
Nhân dân ngoại thành Hà Nội bám ruộng đồng, đẩy mạnh sản xuất. Sản lượng lúa vụ chiêm xuân 1972 đã cao hơn những năm trước, riêng về chăn nuôi đến tháng 9/1972, đàn lợn đạt 17 vạn con; trọng lượng xuất chuồng tăng khoảng 9,5kg/con.
Ảnh tư liệu |
Trong những ngày tháng chiến đấu ác liệt, giao thông vận tải Thủ đô đảm bảo thông suốt cả hai tuyến thủy bộ, phục vụ tốt yêu cầu đưa dân đi sơ tán và phục vụ chuyển khối lượng lớn lương thực bằng đường bộ từ Đồng Đăng về Hà Nội. Việc vận chuyển đường sông cũng được duy trì tốt; lực lượng vận tải thô sơ đã có đóng góp lớn vào việc giải tỏa và phân tán nhanh hàng hóa. Nhiệm vụ chuyên chở thư báo bưu chính từ Hà Nội cũng được đảm bảo tốt.
Từ khi địch phong tỏa các cảng, tuyến giao thông Hà Nội nối liền với phía Bắc càng trở nên cực kỳ quan trọng đối với việc tiếp nhận viện trợ quốc tế. Từ ngày 10/5/1972, Mỹ tập trung đánh phá ác liệt vào Hà Nội. Chúng đánh phá tất cả các tuyến xe lửa từ Hà Nội đi các địa phương, các nhà ga, các cây cầu,các khu công nghiệp, kho tàng, bến bãi.
Hà Nội hôm nay bình yêu sau 45 năm chiến tranh. (Ảnh: Hưng Lê) |
Tháng 9/1972, đế quốc Mỹ đã huy động hàng trăm lượt máy bay ném bom dữ dội các cơ sở y tế, trường học, bệnh viện, hệ thống giao thông và các điểm dân cư ở Hà Nội nhằm tạo ưu thế trên bàn đàm phán tại Hội nghị Pa-ri. Ngày 14/12, Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ đã họp và quyết định tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược với quy mô hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và các mục tiêu quan trọng miền Bắc.
Cuộc tập kích đường không của Mỹ trong 12 ngày đêm vào cuối tháng 12/1972 vào Hà Nội là cuộc ném bom hủy diệt man rợ nhằm đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá. Nhưng chính quyền Ních – xơn không thể ngờ rằng, chúng đã thất bại thảm hại trước ý chí chiến đấu quật cường của quân dân Hà Nội và miền Bắc. Và một lần nữa, nhân dân Hà Nội lại bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng Thủ đô – trái tim của đất nước.
45 năm đã qua nhưng chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” vẫn còn nguyên giá trị, để lại những bài học sâu sắc về phát huy sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc cho hôm nay và mai sau.
Bảo Thoa (TH)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát
Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm
Infographic: Biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà gia đình người có công
Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ
LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Tham gia phản biện để thực hiện dân chủ ở cơ sở
Quận Bắc Từ Liêm gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân
Tin khác
Ngày Giải phóng Thủ đô - “mốc son” ghi dấu công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 26/09/2024 17:52
Chăm lo tốt hơn nữa đời sống công nhân lao động
Nhịp sống Thủ đô 26/09/2024 16:12
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Hội Sách Hà Nội lần thứ IX - năm 2024
Thủ đô 26/09/2024 13:14
Những nữ nghệ nhân “giữ lửa” làng nghề truyền thống
Nhịp sống Thủ đô 26/09/2024 12:13
Quận ủy Thanh Xuân trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ
Nhịp sống Thủ đô 26/09/2024 06:20
Đông Anh: Khánh thành, gắn biển 10 công trình chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 25/09/2024 20:56
Tổ chức workshop với chủ đề "Ma tuý: Nhận diện và phòng ngừa" cho giáo viên, học sinh
Nhịp sống Thủ đô 25/09/2024 17:46
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân thăm, tặng quà các chiến sĩ tham gia giải phóng Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 25/09/2024 17:43
Thời hoa lửa hào hùng và chặng đường đổi mới của Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 25/09/2024 17:37
Kinh tế Hà Nội - 70 năm vì mục tiêu phát triển tuần hoàn, bền vững
Nhịp sống Thủ đô 25/09/2024 10:41