Hà Nội gồng mình ngăn chặn hàng lậu

Do có nhiều chợ đầu mối, cùng với đó là chuỗi nhà kho dọc đê sông Hồng, nên Hà Nội từ lâu nay được xác định là điểm “nóng” của những hoạt động trung chuyển, tập kết hàng lậu. Đã thế, do có nhiều tuyến đường huyết mạch nối với các tỉnh lân cận, nên Hà Nội lại càng gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Hà Nội không khoan nhượng với hàng lậu
Phát hiện gần 30 tấn hàng lậu
“Căng mình” chống hàng lậu cuối năm

Liên tiếp phát hiện hàng lậu

Khoảng 2h ngày 22/12, Đội 7 - Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (CATP Hà Nội) phối hợp với CA quận Long Biên, Đội QLTT số 3 kiểm tra kho hàng số 617 Nguyễn Văn Cừ, phát hiện xe ô tô 16 chỗ đang xuống hàng với số lượng lớn. Lái xe cho biết đây là hàng do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn và được chủ xe nhận vận chuyển thuê từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) về Hà Nội. Tiếp đó, khoảng 5h30, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Đuống, phát hiện và kiểm tra 2 xe tải chở lượng lớn hàng hóa là quần áo, đều không đủ giấy tờ hợp lệ. Những người liên quan khai nhận, họ chở thuê hàng từ chợ Ninh Hiệp sang chợ Đồng Xuân.

Hà Nội gồng mình ngăn chặn hàng lậu
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng không rõ nguồn gốc

Cũng trong ngày 22/12, Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (CATP Hà Nội), phối hợp với Đội QLTT số 4 và Cục Cảnh sát chống buôn lậu kiểm tra xe khách đang trên đường vận chuyển hàng từ Quảng Ninh về Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ đối với 350 kg kẹo, 450 kg ô mai, 120 sản phẩm đồ chơi. Chiều cùng ngày, tổ kiểm tra tuyến CATP Hà Nội phối hợp cùng CA phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng kiểm tra kho hàng E3 trong Cảng Hà Nội, thuộc Cửa hàng thực phẩm Tân An. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ số thực phẩm trọng lượng khoảng 3 tấn, có dấu hiệu gian lận thương mại.

Diễn biến phức tạp

Theo cơ quan chức năng, vào dịp cuối năm, lượng hàng tồn kho vẫn còn nhiều, nên có thể dẫn đến việc gia tăng hàng hóa cận đát, hết đát, hàng kém chất lượng… với số lượng lớn khi ra thị trường sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, hàng giá rẻ được tiêu thụ mạnh càng làm gia tăng tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại. Nhiều hành vi kinh doanh trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân nước ngoài nhiều hơn.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo 389 huyện Gia Lâm, trên địa bàn xã Ninh Hiệp có 2.000 hộ kinh doanh tại chợ Nành và chợ Phí Điền nhưng số hộ sử dụng hóa đơn, sổ sách rất thấp (năm 2014 chỉ có 41/1.763 hộ), trên 90% các hộ nộp thuế theo hình thức hàng tháng, dẫn đến tình trạng kinh doanh, mua bán hàng hóa không có hoặc không lưu giữ hóa đơn theo quy định. Hơn nữa, Ninh Hiệp còn nằm giữa các tuyến quốc lộ 1A, 1B, ga đường sắt Yên Viên - là các tuyến đường vận tải hàng hóa chủ yếu từ Lạng Sơn, Móng Cái, Cao Bằng, Lào Cai về Hà Nội. Dó đó, Ban chỉ đạo 389 huyện Gia Lâm và TP.Hà Nội xác định, Ninh Hiệp là khu vực trọng điểm cần quản lý về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Ông Phan Thanh Phong (Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) chia sẻ: “Các đối tượng buôn lậu thường tổ chức hoạt động theo đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các chủ đầu lậu trên biên giới và trong nội địa. Khi bị kiểm tra, họ thường dùng hóa đơn quay vòng hoặc manh động, sẵn sàng chống đối quyết liệt với lực lượng chức năng. Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng buôn lậu thường cài, nhồi hàng hóa nhập lậu vào hàng có hóa đơn hoặc xé lẻ, chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển, hoạt động gian lận trốn thuế chủ yếu là các DN ngoài quốc doanh. Mặt khác, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu là lợi dụng chính sách ưu đãi của cư dân biên giới, các đối tượng là thương binh để vận chuyển hàng hóa vào các địa bàn giáp ranh như phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn) và xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) để tập kết. Sau đó, các đối tượng buôn lậu tiến hành xé lẻ hàng hóa để vận chuyển qua địa bàn nhằm trốn tránh các lực lượng chức năng”. Ông Phan Thanh Phong cho biết thêm: “Đơn vị sẽ kiến nghị, đề xuất các ngành tập trung lực lượng cắt nguồn cung cấp hàng lậu từ biên giới chạy qua các quốc lộ 1A, 1B; các cửa khẩu ở Cao Bằng, ga Yên Viên về Ninh Hiệp. Đồng thời, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng có tính chất nổi cộm như: Vải, giày dép, mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực, thuốc lá, hóa chất độc hại và các mặt hàng phục vụ cho dịp Tết”.

Còn ông Nguyễn Đăng Khoa (Đội trưởng đội cơ động chống buôn lậu và gian lận thương mại, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết: “Đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng như hải quan, công an, y tế theo dõi, nắm bắt tình hình. Đồng thời, làm tốt các công tác điều tra, lập danh sách các đối tượng buôn lậu, cơ sở biểu hiện nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại. Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm tại các địa bàn phức tạp như: Chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm), chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm), chợ Hà Vĩ (Thường Tín), ga Hà Nội, ga Gia Lâm”.

H.Duy – L.Quang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động