Hà Nội: Cảnh báo tình trạng cháy nổ tại nhà ở kết hợp kinh doanh

(LĐTĐ) Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội, loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh diễn ra khá phổ biến. Đáng kể đến, loại hình này chủ yếu nằm trong khu vực đông dân cư, nhà liền kề dẫn tới nguy cơ cháy lan cao; công tác tiếp cận để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.  
ha noi canh bao tinh trang chay no tai nha o ket hop kinh doanh Tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh
ha noi canh bao tinh trang chay no tai nha o ket hop kinh doanh Cần có chế tài về công tác phòng chống cháy nổ
ha noi canh bao tinh trang chay no tai nha o ket hop kinh doanh Nhà ở kết hợp kinh doanh: Tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước xảy ra gần 2.000 vụ cháy, trong đó cháy tại các cơ sở, nhà dân vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, đặc biệt là đối với các hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh.

Tại Hà Nội, hình thức nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh diễn ra khá phổ biến, trên địa bàn Thành phố có đến hàng nghìn địa điểm như trên. Hình thức nhà ở kết hợp kinh doanh chủ yếu là hàng tạp hóa, gas, buôn bán quần áo, nghề thủ công.

Ngoài một số cơ sở có quy mô lớn, mặt bằng rộng, điều dễ nhận thấy trong hầu hết những nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh là sự bừa bộn, kho chứa thiếu ngăn nắp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao.

ha noi canh bao tinh trang chay no tai nha o ket hop kinh doanh
Vụ cháy kho xưởng phường Trung Văn khiến 8 người chết (Ảnh: VOV)

Trước đó, đã có hàng trăm vụ cháy đối với loại hình nhà ở kết hợp cơ sở sản xuất kinh doanh gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Điển hình là vụ cháy 4 xưởng tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 8 người tử vong vào rạng sáng 12/4; vụ cháy xảy ra vào cuối tháng 7/2017, tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm 2 người chết…

Qua điều tra nguyên nhân các vụ cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) thành phố nhận thấy, cháy nổ ở các hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh chủ yếu là do ý thức kém của người dân trong chấp hành các quy định PCCC.

Phần lớn, hộ kinh doanh tại nhà giữa khu dân cư không tuân thủ an toàn hệ thống điện; Các loại nhà này được thiết kế, xây dựng theo kiểu nhà ống, không có lối thoát nạn dự phòng, không có giải pháp ngăn cháy lan, chống khói.

Nhiều hộ kinh doanh còn tự ý cơi nới, cải tạo, lắp đặt biển quảng cáo có kích thước lớn, xây dựng các “lồng” bằng thép kiên cố ở khu vực ban công khiến công tác tiếp cận để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, việc trang bị các thiết bị PCCC không đầy đủ, thậm chí nhiều hộ không có cũng là nguyên nhân khiến thiệt hại trở nên nặng nề hơn.

ha noi canh bao tinh trang chay no tai nha o ket hop kinh doanh
Tại Hà Nội, những lớp tập huấn, tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, xử lý sự cố và thoát nạn thường xuyên diễn ra (Ảnh: K. Tiến)

Được biết, thời gian qua trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC đã thường xuyên tiến hành những lớp tập huấn, tuyên truyền các kỹ năng phòng cháy, xử lý sự cố và thoát nạn khi cháy xảy ra.

Lực lượng PCCC đã tổ chức vào ngày nghỉ, vào buổi tối đối với từng cụm dân cư, từng loại hình. Thế nhưng thực tế, số lượng người dân tham gia cũng không đáng kể. Điều này cũng cho thấy, ý thức xem nhẹ công tác PCCC vẫn rất phổ biến.

Trong khi đó, loại hình này không thuộc danh mục các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Do đó, công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý các vi phạm vẫn chưa có các chế tài đủ mạnh. Công tác phòng ngừa chủ yếu trông chờ vào ý thức của chủ hộ cơ sở.

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Phan Tiến Thắng, Phó Đội trưởng Đội PCCC&CNCH, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Tại quận Bắc Từ Liêm, chúng tôi cũng đã phối hợp cùng UBND các phường, gửi giấy mời tới từng hộ gia đình, từng cụm dân cư nhưng thực sự sự tham gia của người dân cũng không được như mong muốn”.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Phan Tiến Thắng cũng khuyến cáo người dân, thời tiết mùa hè đang rất khắc nghiệt, nhu cầu sử dụng điện đối với các gia đình đặc biệt là nhà ở kết hợp kinh doanh là tương đối lớn.

Do vậy, người dân cần đảm bảo an toàn PCCC tuyệt đối trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, khi không sử dụng nên tắt tại nguồn. Thứ hai, người dân nên nâng cao ý thức PCCC, nên trang bị các trang thiết bị PCCC ban đầu, dụng cụ phá dỡ để khi không may xảy ra họa hoạn chúng ta có thể kịp thời xử lý.

K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Xem thêm
Phiên bản di động